MU: Martial sẽ thành Henry mới ở Old Trafford?

23/07/2019 16:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Ole Gunnar Solskjaer còn băn khoăn, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Premier League từng bắt đầu ở vị trí tiền vệ cánh…

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barca đấu với Chelsea. Lịch bóng đá ngày 23/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barca đấu với Chelsea. Lịch bóng đá ngày 23/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 23/7. 

Kết quả và Lịch thi đấu giao hữu mùa Hè 2019 của MU

13/07, 18h00 MU 2-0 Perth Glory

17/07, 18h00 MU 4-0 Leeds United

20/07, 18h30 MU 1-0 Inter Milan

25/07, 18h30 Tottenham vs MU

31/07, 01h00 Kristiansund vs MU

03/08, 23h30 MU vs Milan

Từ Monaco tới Arsenal

Ngày Thierry Henry đến Bắc London, anh là một cầu thủ chạy cánh trái. Vậy nhưng, 8 mùa giải sau, anh là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Khỏi cần phải nói, Arsene Wenger xứng đáng được ca ngợi vì quyết định thay đổi không chỉ sự nghiệp của Henry, của ông mà của cả Arsenal.

Thế mới nói, lịch sử có thể đã khác nếu Henry không đến Highbury và gặp Wenger. Thú vị ở chỗ, Henry ra mắt Monaco chỉ 2 tuần trước khi Wenger bị sa thải vào năm 1994 tại sân Louis II. Điều đáng nói là không hiểu sao Monaco lại xếp anh ở vị trí tiền vệ cánh trái. Dẫu Henry có tốc độ và khả năng rê dắt, việc anh gia nhập học viện Monaco là nhờ anh đã ghi cả 6 bàn trong một trận thắng 6-0 ở vị trí tiền đạo.

Và Jean Tigana chỉ đơn giản là để Henry ở vị trí của một cầu thủ chạy cánh. Cũng vì thế, 9 bàn thắng trong 36 trận tuy mang lại cho Henry danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm ở mùa giải 1996/97, tiềm năng ghi bàn khủng khiếp của anh vẫn không được ai nhận ra.

Cũng nên nói thêm thì đó là mùa giải sau 1 năm bùng nổ của David Trezeguet và việc tiền đạo này ghi 18 bàn trong 27 trận khiến Monaco nghĩ rằng họ không có lí do nào để tìm thêm tiền đạo.

mu, chuyển nhượng mu, man united, chuyển nhượng man united, fernandes, maguire, dybala, lịch thi đấu bóng đá hom nay, bong da hom nay, trực tiếp bóng đá, bong da
Martial có thể sẽ được bố trí đá trung phong ở MU trong mùa bóng tới nhằm phát huy tốt nhất khả năng ghi bàn của anh

Với Henry, sau mùa giải 1997/98 khi Monaco vào đến bán kết Champions League và đội tuyển Pháp vô địch World Cup, anh đến Juventus để rồi thất bại. Năm 1999, tiền đạo người Pháp đến Arsenal và được Wenger xếp chơi ở vị trí tiền đạo. Điều đáng nói là cựu cầu thủ của Monaco và Juventus đã không ghi được một bàn thắng nào trong 7 vòng đấu đầu tiên. Phong độ này khiến anh phải trò chuyện với Wenger và hỏi ông xem liệu mình có nên quay về vị trí tiền vệ trái.

Những gì sau đó thuộc về lịch sử và Henry được xem là ví dụ tiêu biểu nhất trong số nhiều cầu thủ đổi vị trí thành công, từ Gareth Bale tới Antonio Valencia, từ Bastian Schweinsteiger đến Javier Mascherano, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Philipp Lahm hay Lothar Matthaus…

Và Martial ở MU

Bài học của Henry và nhiều trường hợp khác sẽ là lí do hợp lí để Solskjaer cân nhắc xếp Anthony Martial ở vị trí tiền đạo và tạo ra một hàng công mới cho MU ở mùa giải 2019/20.

Giống như Henry, cầu thủ người Pháp cũng chủ yếu chơi bên cánh trái tại Old Trafford nhưng được đánh giá rất cao về khả năng dứt điểm. Trong thời điểm Romelu Lukaku dự kiến sẽ rời MU trong hè, việc Martial được thử nghiệm ở vị trí tiền đạo là điều tất xảy ra. Và thực tế thì anh đã chơi ở vị trí này trong 3 trận của Red Devils trong tour du đấu Australia, Singapore và Trung Quốc. Gần nhất là trận thắng Inter 1-0 tại sân National, mặc dù một tiền đạo khác là Marcus Rashford cũng có tên trong đội hình xuất phát.

Tính ra, Solskjaer đang có những lựa chọn để thử nghiệm trong hè. Trước Martial, Rashford đã chơi rất tốt ở mùa giải 2018/19, thậm chí đến mức trong giai đoạn lượt về, anh khiến Lukaku phải ngồi ghế dự bị và giờ không còn nằm trong kế hoạch của HLV người Na Uy nữa.

Ngoài Rashford và Martial, Solskjaer cũng có thể xếp Alexis Sanchez ở vai trò tiền đạo nếu MU không tìm được người mua tiền đạo người Chile. Tuy nhiên, trong sơ đồ 4-2-3-1 mà MU đang chơi trong hè, Rashford được xếp chơi bên cánh trái. Đây là vị trí phù hợp với anh hơn là Martial, bởi Solskjaer muốn xây dựng một lối chơi quyết liệt, pressing.

Cũng vì thế mà nhiệm vụ biến Martial trở thành một tiền đạo giỏi sẽ là thách thức rất lớn cho HLV người Na Uy. Vấn đề là sau mùa giải đầu tiên tại Old Trafford khi anh ghi 17 bàn, Martial không cho thấy anh có thể lặp lại được thành tích đó. Nếu có, giai đoạn ghi 6 bàn trong 7 trận ở mùa giải 2018/19 vừa qua ít nhiều cho thấy tiềm năng thực sự của anh.

Mặc dù vậy, tự bản thân tiền đạo người Pháp cũng cần phải thay đổi, trong đó có yếu tố tâm lí. Anh cần trở nên tự tin hơn, di chuyển nhiều hơn, áp sát các hậu vệ đối phương nhiều hơn và hi vọng 1 bàn thắng cho tới nay từ chấm 11m ở trận thắng Leeds 4-0 Perth có thể giúp anh thích nghi với vai trò mới.

Để so sánh, Rashford và Mason Greenwood cho tới nay đã có 2 bàn thắng trong hè. Ở trường hợp của Greenwood, anh có thể là phát hiện mới của Solskjaer dù chỉ mới 17 tuổi nếu như việc thử nghiệm Martial thất bại.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm