MU 'loạn' phòng thay đồ, Rangnick có giải quyết được vấn đề?

05/01/2022 14:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không khí căng thẳng và chán nản đã xuất hiện phòng thay đồ của MU. Liệu HLV Ralf Rangnick có giải quyết được vấn đề này?

 

MU chìm trong hỗn loạn, cầu thủ không còn nghe lời Rangnick

MU chìm trong hỗn loạn, cầu thủ không còn nghe lời Rangnick

MU vẫn chưa trở lại quỹ đạo chiến thắng dù họ được dẫn dắt bởi HLV Ralf Rangnick. Bầu không khí trong đội bóng đang rất tồi tệ, bất kể HLV Ralf Rangnick đã mang tới 1 nhà tâm lý học thể thao.

Đầu tiên, chúng ta phải nhắc lại một số vấn đề chính dẫn đến việc cầu thủ MU cảm thấy bức bối để từ đó đánh giá xem liệu ông Rangnick có giải quyết được tình hình hay không.

Thứ nhất là chiến thuật của HLV người Đức không hợp với nhiều cầu thủ MU. Thứ hai là việc ông Rangnick kéo lùi giờ tập xuống khiến các cầu thủ phải về muộn cũng khiến họ không hài lòng.

MU, tin MU, tin tức MU, Rangnick, Ralf Rangnick, Ronaldo, Shaw, Fernandes, bóng đá Anh, tin bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, tin tuc bong da Anh hom nay, MU loạn
HLV Ralf Rangnick liệu có thể giúp MU hồi sinh?

Thứ ba là một số cầu thủ MU vốn không được trọng dụng từ thời Ole Gunnar Solskjaer và đến khi Rangnick cầm quân thì tình trạng của họ vẫn không thay đổi nên đương nhiên họ cũng chẳng vui vẻ gì khi chỉ chực chờ cơ hội để ra đi.

Thứ 4, việc trong đội bóng tồn tại một ngôi sao có cái tôi quá lớn như Ronaldo cũng khiến một số cầu thủ cảm thấy không thoải mái khi CR7 càng lúc càng có những hành động mang tính cá nhân quá nhiều, kiểu như anh tỏ thái độ ra mặt (bất chấp cảm xúc của CĐV và đồng đội) mỗi khi mọi thứ không diễn ra như ý mình ở trên sân.

MU hiện không có thủ lĩnh đúng nghĩa. Không có cầu thủ nào thực sự đủ uy tín cũng như tầm ảnh hưởng để lên tiếng kêu gọi thắt chặt tình đoàn kết trong đội bóng.

Liệu ông Rangnick sẽ làm gì và có thể làm được gì trong bối cảnh hiện nay? Ông là người quyết định cho các cầu thủ tập muộn hơn và dù họ không muốn thế thì ông cũng đã làm rồi và khó có chuyện ông đẩy các buổi tập trở lại với khung giờ sớm hơn như các cầu thủ mong muốn.

Ronaldo đã phớt lờ fan MU và các đồng đội không chỉ một lần sau khi kết thúc trận đấu nhưng Ronaldo quá quan trọng với MU và Rangnick chắc chắn không thể bảo CR7 phải hạ bớt cái tôi của mình xuống.

Martial, Dean Henderson, Jesse Lingard, Van de Beek... đều muốn rời MU cảng sớm càng tốt vì nhận thấy rõ ràng là họ vẫn không có cơ hội ra sân như mong muốn dù Rangnick đã thay thế Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt MU.

Liệu ông Rangnick có thể bằng cách nào đó cảm hóa họ và thuyết phục được họ ở lại chỉ để tiếp tục dự bị là chủ yếu để ông có thêm các phương án nhân sự dự phòng hay không? Chắc chắn không ai tin vào chuyện đó. Ngay cả khi những cầu nói nói trên không thể rời MU mùa Đông này thì cũng không có nghĩa họ thực sự vui vẻ ở lại với Quỷ Đỏ.

Cuối cùng, chừng nào ông Rangnick vẫn cố bám lấy sơ đồ 4-2-2-2 và theo đuổi thứ bóng đá kiểm soát thì chừng đó MU còn bế tắc và thất bại.

Chiến thuật của Rangnick đòi hỏi các hậu vệ cánh của MU phải dâng cao để mở rộng không gian chơi bóng ra biên. Nhưng khi các hậu vệ cánh dâng cao mà các trung vệ không dâng cao lên để đảm bảo sự đồng bộ thì MU lại để hở hai biên và dễ bị đối thủ khoét vào.

Nếu các trung vệ của MU cũng dâng cao để đảm bảo cự ly với các hậu vệ thì MU cũng vẫn đối mặt với nguy hiểm vì lại để lộ khoảng trống mênh mông ở phía sau, có thể bị đối thủ khai thác khi MU mất bóng như chúng ta đã thấy tình huống Newcastle phá lưới De Gea mới rồi.

Ngoài ra, để lối chơi áp sát tầm cao khi mất bóng trở nên hiệu quả thì đòi hỏi các cầu thủ chơi phía trên của MU phải áp sát tích cực và đồng bộ. Nhưng đó là điều Cristiano Ronaldo không muốn làm và cũng khó có thể làm tốt được khi anh đã cận kề tuổi 37.

Và không chỉ Ronaldo, những cầu thủ tấn công khác của MU như Sancho, Cavani, Greenwood, Rashford cũng chưa chắc tuân thủ nghiêm túc đòi hỏi của Rangnick khi mất bóng.

Liệu Rangnick có thay đổi chiến thuật để phù hợp hơn với cầu thủ MU? Có thể lúc này hay lúc khác ông làm chuyện đó nhưng 4-2-2-2 hứa hẹn vẫn là sơ đồ chủ đạo bởi đó là chiến thuật ưa thích của HLV người Đức.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm