MU khủng hoảng: 5 điều Solskjaer cần làm để trở lại chiến thắng

25/04/2019 22:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có lúc MU tự tin trở lại với Ole Gunnar Solskjaer nhưng kể từ sau chiến thắng trước PSG ở Champions League, họ đã sa sút một cách kinh khủng, khiến HLV người Na Uy mất cơ hội xây dựng một đội bóng đủ chắc chắn ngay từ bây giờ để cạnh tranh mùa tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/4. Trực tiếp Getafe vs Real Madrid

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/4. Trực tiếp Getafe vs Real Madrid

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 34. Trực tiếp bán kết lượt về Cúp Ý. 

Chỉ có lọt vào Top 4 mùa này, MU mới có thể thu hút các ngôi sao đẳng cấp thế giới trong mùa Hè. Nếu không có những sự tăng cường phù hợp, sẽ rất khó để MU cạnh tranh với các đội hàng đầu mùa tới. Vì thế, việc đưa MU trở lại quỹ đạo chiến thắng ngay lúc này là nhiệm vụ sống còn của Solskjaer.

Xếp những người giỏi nhất đá đúng sở trường

Ở những trận đấu gần đây của MU, Solskjaer đã gây bất ngờ khi xáo trộn các vị trí trên sân một cách khó hiểu. Một trong những quyết định kỳ lạ nhất của HLV người Na Uy là bố trí Victor Lindelof, vốn là một trung vệ, đá hậu vệ phải. Trong các trận đấu với Barcelona và Everton, Solskjaer đã sắp xếp đội hình với cặp trung vệ Phil Jones - Chris Smalling, còn Lindelof đá hậu vệ phải.

Lindelof là hậu vệ chơi tốt nhất của MU mùa này ở vị trí sở trường trung vệ nhưng khi bị kéo sang cánh phải, cầu thủ người Thụy Điển đã hoàn toàn mất phương hướng và không ngạc nhiên khi MU thua đậm cả 2 trận này. Chưa kể Solskjaer còn xếp Diogo Dalot (một hậu vệ phải) đá hậu vệ trái, còn Luke Shaw (một hậu vệ trái) đá ở hàng trung vệ 3 người. Đúng là Solskjaer phải đối phó với chấn thương và treo giò nhưng có lẽ ông không nên bố trí đội hình theo cách như vậy.

Nếu MU muốn lọt vào top 4, Solskjaer nên ngừng ngay những thử nghiệm như vậy và trả lại vị trí sở trường cho các cầu thủ tốt nhất mà ông đang có.

Quyết liệt hơn khi bố trí đội hình

Trong những trận đấu đầu tiên của mình, khi mọi thứ đều ổn, có cảm giác Solskjaer muốn có một sự ổn định trong cách sắp xếp đội hình ra sân. Ông thường sử dụng một nhóm cầu thủ nhất định, thậm chí là cả sự thay đổi người cũng vậy. Mọi thứ ban đầu có vẻ ổn với Solskjaer nhưng về sau, có quá nhiều cầu thủ MU đá dưới phong độ và vấn đề là ông vẫn tin dùng họ.

Những người đá dưới phong độ không nên được đá trận này qua trận khác nhưng Solskjaer lại tỏ ra thiếu cứng rắn khi bố trí đội hình. Đã đến lúc Solskjaer cho thấy rằng tên tuổi không phải là sự đảm bảo cho một suất đá chính ở MU nữa. Alexis Sanchez đã bị loại khỏi các kế hoạch chính vì đá kém và giờ phải đến lượt một vài ngôi sao khác.

Ashley Young đã chơi cực tệ thời gian gần đây nhưng vẫn được ra sân thường xuyên và anh không phải là người duy nhất. Jesse Lingard cũng không xứng đáng đá chính cho MU một lần nào nữa. Giờ là lúc Solskjaer phải quên cái tên sau lưng áo mà loại bỏ những người đá kém và trao cơ hội cho người khác xứng đáng hơn.

Nâng cao nhiệt huyết, tinh thần thi đấu

Sau trận thua Everton, Solskjaer đã nhấn mạnh rằng sự thiếu quyết tâm, nhiệt huyết của các cầu thủ là một trong những nguyên nhân khiến họ thảm bại 0-4. Thực tế là các cầu thủ MU đã tỏ ra mệt mỏi và chậm chạp ở những trận đấu gần đây, giúp đối thủ làm chủ thế trận và dễ dàng đánh bại họ.

Từ khi tiếp quản MU, một trong những thay đổi quan trọng mà Solskjaer tạo ra ở Old Trafford là nâng cao tính cạnh tranh, sự quyết liệt cả trên sân tập lẫn khi thi đấu. Các cầu thủ của Solskjaer luôn tranh chấp nhiệt tình, lấp các khoảng trống bằng việc di chuyển thật nhiều. Đó là lý do tại sao MU đã chơi cực kỳ chắc chắn hồi đầu năm.

Tuy nhiên, càng về cuối mùa giải, sự năng nổ của các cầu thủ MU càng ít đi và họ bắt đầu tỏ ra chậm chạp. Vì thế, đây lại là lúc Solskjaer chứng tỏ giá trị của ông bởi việc tìm lại nhịp độ thi đấu mãnh liệt cho MU lúc này là rất quan trọng. Mỗi trận đấu với họ lúc này đều là một trận chung kết.

Tìm lại sự khẩn trương trong lối chơi

Sau khi thay thế Mourinho, Solskjaer đã ngay lập tức thổi luồng gió mới vào lối chơi của MU. Các cầu thủ của “Quỷ đỏ” tỏ ra “tham lam”, khẩn trương và cho thấy rất nhiều khát vọng khi thi đấu. Lối chơi phản công nhanh của họ tỏ ra rất lợi hại và khiến đối thủ run sợ. MU gặt hái được thành công ban đầu với Solskjaer là nhờ sự khẩn trương, khát khao trong lối chơi của mình. Họ không bao giờ hài lòng sau mỗi pha ghi bàn, mà muốn ghi thêm nữa. Họ di chuyển cực nhanh và cơ động để pressing đối thủ và ghi bàn.

Nhưng hiện tại, cảm giác chung là MU đã hoàn toàn đánh mất sự khẩn trương đó, mà thay vào là sự rề rà, đều đều trong cách chơi. Các pha phối hợp của họ bây giờ rất chậm rãi và không còn tạo ra đột biến.

Tìm lại sự tự tin cho các học trò

Vì sao sự sáng tạo của Pogba đột nhiên biến mất? Vì sao Rashford không còn lợi hại như trước? Vì sao Anthony Martial thiếu hiệu quả như vậy? Câu trả lời là sự thiếu tự tin. Dù là thế nào đi nữa thì có một sự thật là các cầu thủ MU đang mất tự tin vào chính họ và trước khung thành đối thủ. Sự thiếu tự tin có thể ảnh hưởng tới những đội dù là mạnh nhất và MU không phải là ngoại lệ.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm