MU không thể mơ Solskjaer sẽ làm được như Klopp

09/12/2020 22:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU chính thức bị loại khỏi Champions League và HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại này.

MU: Solskjaer không đủ đẳng cấp ở sân chơi Champions League

MU: Solskjaer không đủ đẳng cấp ở sân chơi Champions League

Từ chỗ được quyết định số phận của mình trong lần trở lại với Cúp C1 châu Âu, nhưng rồi để thua 2-3 trên sân Leipzig trong trận cuối bảng H, mọi công sức của Manchester United từ đầu mùa giải đã tan biến.

1. Trận đấu với Southampton, MU bị dẫn 2 bàn ngay trong hiệp 1. Họ bước vào hiệp hai với những thay đổi lớn cả về nhân sự lẫn chiến thuật. Thành quả cho sự thay đổi ấy là việc MU ghi liên tiếp 3 bàn thắng. Một pha làm bàn của Bruno Fernandes và cú đúp của Cavani giúp MU ngược dòng ấn tượng để có chiến thắng 3-2.

Trận đấu với West Ham, thêm một lần nữa MU bị thủng lưới trong hiệp một. Họ phải gồng mình chống đỡ liên tiếp các pha dứt điểm của đội chủ nhà. May mắn không thua thêm trong 45 phút đầu tiên, MU lột xác khi bước vào hiệp hai. Sự có mặt của Bruno Fernandes và Marcus Rashford giúp MU thay đổi được thế trận. Họ ghi 3 bàn để có chiến thắng 3-1 trước đại diện thành London.

Với tinh thần ấy, nhiều fan MU vẫn tin vào một chiến tích khác, ngay cả khi MU bị dẫn 0-2 trong 30 phút đầu tiên. Nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, MU đã không thể tạo ra được một cú hat-trick ngược dòng. Họ nhận thêm một bàn thua nữa và dù vùng lên mạnh mẽ trong hiệp thi đấu thứ 2, MU vẫn thất bại. Họ ghi được 2 bàn thắng, nhưng như vậy là không đủ để đạt được mục đích là một trận hòa và đành chấp nhận tấm vé xuống chơi ở sân chơi Europa League.

2. "Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu quá muộn. Cả đội đã thi đấu với tinh thần rất tốt và vùng lên một lần nữa. Tuy nhiên, ở đây rất khác Premier League. Khi bị dẫn 3 bàn, rất khó để lội ngược dòng. Chúng tôi đã kém may mắn ở những phút cuối", HLV Solskjaer đã nói như thế sau trận đấu. Ông cũng từ chối khi được hỏi về chuyện tương lai.

Việc đổ lỗi cho vận may không phải là một lý do thuyết phục, nhất là khi MU của Solskjaer đã luôn nhập cuộc không tốt trong những trận đấu gần đây. MU thường chơi chệch choạc và sớm nhận những bàn thua để rơi vào thế phải tìm kiếm bàn gỡ. Hiện tượng này có một phần lỗi của Ole, khi chính ông luôn có những điều chỉnh về mặt nhân sự, khiến MU không thể chơi với sự ổn định nhất có thể.

MU, Leipzig 3-2 MU, kết quả Leipzig vs MU, Solskjaer, kết quả cúp C1, Champions League, Pogba, Bruno Fernandes, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay
Solskjaer vẫn miệt mài đi tìm bản sắc cho MU

Trận đấu với West Ham, ông cất Bruno và Rashford trên băng ghế dự bị. Trận với Leipzig, ông lại sử dụng Luke Shaw và đổi sang chiến thuật 3-5-2, một trong những nguyên nhân khiến hai cánh của MU chơi không ổn, dù trước đó với sơ đồ 4-4-2 thuẩn túy, Wan-Bissaka và Telles đã chơi khá ổn.

Việc sử dụng Matic thay vì Van de Beek cũng khiến cho tuyến giữa của MU không còn chơi cơ động. Sự chậm chạp của Matic khiến cho khả năng kết nối ở tuyến giữa của MU không có được sự hiệu quả cao nhất. Điều đó lý vì sao Leipzig thoải mái triển khai bóng và tung ra nhiều quả tạt từ hai biên sau khi cặp Wan-Bissaka và Telles phải bó vào trung lộ quá nhiều.

3. Có rất nhiều ý kiến cho rằng Solskjaer đã rơi vào đúng với tình cảnh mà HLV Juergen Klopp gặp phải ở Liverpool hồi cuối năm 2017. Nghĩa là ông chưa thể tìm cho mình một bộ khung ổn định nhất và vẫn phải kiếm tìm một lối chơi, một bản sắc riêng. Liverpool hồi ấy đã chơi chật vật ở Champions League và phải chờ đến lượt trận cuối cùng của vòng bảng mới giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi khi Klopp đưa Van Dijk về vào tháng 1/2018. Liverpool giành vị trí Á quân Champions League năm đó và vô địch vào mùa giải năm sau. Tất nhiên, trong hành trình ấy họ không bao giờ còn phải nhìn lại phía sau nữa.

MU không may mắn như Liverpool. Họ đã bị loại và phải xuống chơi tại Europa League. Nhưng vấn đề là Solskjaer có làm được như Klopp trong việc tìm ra mảnh ghép còn thiếu, giúp MU ổn định đội hình cũng như có được bản sắc riêng trong quãng thời gian tới? Và quan trọng hơn, cái tên nào sẽ là một Van Dijk thứ hai cho Quỷ đỏ khi 20 ngày nữa, kì chuyển nhượng mùa Đông sẽ chính thức mở cửa?

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm