M.U không cho phép Paul Pogba ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019

18/12/2018 15:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U khẳng định không muốn bán Paul Pogba trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019, bất chấp việc “siêu cò” Mino Raiola đã bắt đầu đàm phán với Juventus.

Người M.U và PSG nói gì khi đụng độ nhau ở vòng 1/8 Champions League?

Người M.U và PSG nói gì khi đụng độ nhau ở vòng 1/8 Champions League?

Denis Irwin tin rằng thành tích của Jose Mourinho tại Champions League khiến cho M.U không thể bị đánh giá thấp ở cặp đấu này. Trong khi HLV Thomas Tuchel của PSG cũng tỏ ra rất thận trọng trước đối thủ.

Sau khi không được ra sân trong trận đấu với Liverpool ở vòng 17 Premier League cuối tuần qua, Paul Pogba đã ngay lập tức trở lại Pháp để tham dự sự kiện Tango League của Adidas cùng “người anh em” Paulo Dybala.

Chú thích ảnh
Paul Pogba muốn trở lại Juventus để sát cánh Paulo Dybala

Nguồn tin Daily Mail & Tuttosport cho biết cầu thủ người Pháp rất muốn rời M.U ngay trong tháng 1/2019. Theo đó, Juventus muốn đưa Paul Pogba trở lại và đã đàm phán với người đại diện Mino Raiola về thương vụ này. Ở chiều ngược lại, M.U khẳng định sẽ không bán Paul Pogba.

Chú thích ảnh
“Siêu cò” Mino Raiola đang tổ chức các cuộc đàm phán để đưa Paul Pogba trở lại Juventus

Jose Mourinho đã đưa ra câu trả lời lạnh lùng về lý do tiền vệ 25 tuổi ngồi dự bị: "Tôi không có ý định sử dụng Paul Pogba bởi vì tôi hạnh phúc với Nemanja Matic, Jesse Lingard và Ander Herrera. Mỗi cầu thủ phải cung cấp tất cả những gì họ có trong tất cả các trận đấu, cho dù HLV của họ là ai. CLB trả lương cho cầu thủ, những người hâm mộ luôn dõi theo họ với tình yêu mãnh liệt. Các cầu thủ cần phải tôn trọng điều đó".

Trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Paul Pogba và HLV Jose Mourinho lại trở nên mâu thuẫn. Chiến lược gia Bồ Đào Nha cho rằng Paul Pogba vừa sa sút phong độ, vừa chia rẽ phòng thay đồ M.U và xứng đáng ngồi dự bị. Trong khi đó, cầu thủ người Pháp lại cho rằng chính lối chơi hiện tại của M.U được Jose Mourinho vận hành là lý do khiến anh không phát huy được những phẩm chất tốt nhất.

Chú thích ảnh
Paul Pogba vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của các CĐV M.U

Sự căng thẳng trong mối quan hệ này bắt đầu từ giai đoạn đầu mùa giải, khi chiến lược gia Bồ Đào Nha quyết định tước chức danh đội phó M.U của Paul Pogba. Ngay sau đó, Paul Pogba công khai chỉ trích chiến thuật của Jose Mourinho vì cho rằng M.U phải chơi tấn công dồn dập mỗi khi thi đấu trên sân nhà Old Trafford. Thậm chí cả hai còn nói chuyện đầy thách thức trên sân tập.

Trong những cuộc họp báo gần đây, Jose Mourinho liên tục phàn nàn về BLĐ M.U khi không được đáp ứng yêu cầu chuyển nhượng. Đội chủ sân Old Trafford đã không sẵn sàng chi ra số tiền 90 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Kalidou Koulibaly và đang chuyển hướng sang Ozan Kabak (Galatasaray), Eder Militao (Porto) và Nikola Milenkovic (Fiorentina).

Chú thích ảnh
Sự bất đồng giữa Jose Mourinho và Paul Pogba là nguyên nhân khiến M.U sa sút

Có vẻ khó tưởng tượng rằng cả Jose Mourinho và Paul Pogba đều có thể ở lại Old Trafford lâu dài, nhưng không rõ ai sẽ ra đi trước. Các nhà cái ở Anh tin rằng Jose Mourinho sẽ trở thành HLV tiếp theo ở Premier League bị sa thải.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm