MU: Khoảng thời gian nghỉ cần thiết cho Rangnick

18/03/2022 07:32 GMT+7 | Man United

Man United sẽ nghỉ thi đấu cho tới ngày 2/4. Khoảng nghỉ này có lẽ là điều cần thiết cho cầu thủ và đặc biệt là Ralf Rangnick.

MU bối rối vì Pochettino và Ten Hag bị loại sớm ở Cúp C1

MU bối rối vì Pochettino và Ten Hag bị loại sớm ở Cúp C1

MU hiện tại vẫn chưa thể bổ nhiệm HLV mới trong khi các ứng viên hàng đầu của họ đều bộc lộ những vấn đề.

 

Thông thường, 18 ngày không thi đấu sẽ gây ra nhiều vấn đề cho một đội bóng nhưng lần này có vẻ như tất cả mọi người liên quan đến Man United có thể sử dụng một chút thời gian nghỉ ngơi.

Man United vừa trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng. Dẹp chiến thắng kịch tích trước Tottenham sang một bên, "Quỷ đỏ" vừa hòa 0-0 với Watford, thua 1-4 trước Man City và bị loại khỏi C1 bởi Atletico Madrid. 

Ngoài Jadon Sancho, Fred, Raphael Varane và De Gea, thực tế các cầu thủ khác của MU đều thi đấu tệ hại. Một lần nữa sự tiêu cực lại thấm qua những kẽ nứt tại Old Trafford và cả một đám mây đen tối mịt bao trùm mọi thứ. Rất may, sẽ mất gần ba tuần cho đến khi đám mây có cơ hội phát triển đáng ngại hơn nữa.

MU, chuyển nhượng MU, tin MU, tin bóng đá MU, Man United, Tuchel, Rangnick, Pogba, Akanji, Elanga, tin tuc bong da Anh, ngoại hạng Anh, Ronaldo, tin bong da MU
De Gea là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của MU mùa này

MU đúng ra sẽ phải đối đấu với Liverpool vào cuối tuần này, nhưng The Kop phải thi đấu tại FA Cup nên trận đấu được hoãn lại. Sau đó, giải đấu sẽ nhường chỗ cho đợt tập trung quốc gia.

Man United vẫn sẽ mất 1 số cầu thủ cho đợt tập trung này. Tuy nhiên, đa phần sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá.

Trước đó, Man United của Rangnick cũng từng trải qua một kỳ nghỉ như vậy. Kỳ nghỉ trước đó không thể đến vào thời điểm tồi tệ hơn đối với MU. Họ thời điểm đó cũng ở trong một chuỗi trận tồi tệ khác vào đầu năm và chỉ có được hai chiến thắng, trước 2/3 đội cuối bảng. Áp lực đã tăng lên đối với Ralf Rangnick nhưng sau đó có vẻ như một góc đã được xoay chuyển. 

MU hành quân tới sân của Brentford và có một màn trình diễn chắc chắn bằng chiến thắng 3-1 và sau đó họ vượt qua West Ham với chiến thắng nghẹt thở cuối cùng trong trận đấu cuối cùng trước giờ nghỉ. Cuối cùng thì họ cũng đã bắt đầu tạo dựng được sự tự tin sau 2 chiến thắng đáng gờm, nhưng tất cả những động lực đó đã bị chững lại do thời gian nghỉ giải lao.

Chú thích ảnh
Rashford đã ghi bàn thắng quan trọng vào lưới West Ham

Trong 10 trận đấu kể từ khi trở lại, MU đã bị loại bởi Middlesbrough ở FA Cup, bị loại khỏi Champions League, hòa với Burnley, Southampton và Watford, bị đánh bại bởi Man City. Họ chỉ thắng ba trận.

Marcus Rashford cũng là một nạn nhân lớn của giờ nghỉ. Anh là người ghi bàn thắng quyết định giúp MU giành chiến thắng trước West Ham và đóng góp bàn thắng khi đối đầu Brentford. Đã rất lâu rồi Rashford không ghi bàn kể từ tháng 10/2021 nhưng hai pha lập công trong hai trận đấu đó là sự thúc đẩy anh ấy cần để bắt đầu trở lại với phong độ tốt nhất của mình.

Đáng buồn thay, điều đó cũng không thể kéo dài qua thời gian nghỉ. Anh ấy đã không thể tìm thấy mành lưới trong bất kỳ trận đấu nào trong số 9 lần ra sân kể từ đó và trông hoàn toàn thiếu tự tin - khác xa so với đẳng cấp cao nhất của mình. 23 phút của anh ấy trong trận đấu với Atletico hôm thứ Ba là đặc biệt kém cỏi. Rashford liên tục có những đường chuyền khó hiểu, những pha chạm bóng cẩu thả và không gây ra bất kỳ áp lực nào tới đối thủ.

Chú thích ảnh
Rashford là "nạn nhân" của kỳ nghỉ trước

Mặc dù kỳ nghỉ cuối cùng đã khiến MU phải trả giá đắt, nhưng kỳ nghỉ hiện tại có thể là một điều may mắn. Không còn phải thi đấu tại Cúp C1, Man United sẽ có thể tập trung vào cuộc đua Top 4.

Thời gian nghỉ sẽ giúp Rangnick có thời gian để đánh giá lại, lên kế hoạch cho một loạt trận đấu quan trọng và hy vọng có thời gian để làm việc với các cầu thủ của mình trên sân tập. Mặc dù hầu hết đội hình đều có khả năng được gọi lên tuyển nên họ sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nhưng thời gian rời xa môi trường tiêu cực sẽ rất sảng khoái. Bên cạnh đó, hy vọng những màn trình diễn tốt khi làm nhiệm vụ quốc tế có thể tái tạo sự tự tin cho các cầu thủ MU.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm