MU giành được gì sau mùa giải trắng tay?

01/06/2021 14:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU của Ole Gunnar Solskjaer đã có nhiều điểm thay đổi tích cực so với trước đây. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đạt được điều mình cần. Đó là danh hiệu. Vậy “Quỷ đỏ” giành được gì ở mùa giải 2020-21?

Tin bóng đá MU 1/6: Nhà Glazer 'cầu cứu' Ronaldo. MU không từ bỏ Rice, Varane và Sancho

Tin bóng đá MU 1/6: Nhà Glazer 'cầu cứu' Ronaldo. MU không từ bỏ Rice, Varane và Sancho

Tin bóng đá MU 1/6: Nhà Glazer "cầu cứu" Ronaldo. MU không từ bỏ Rice, Varane và Sancho. Van de Beek bỏ ngỏ tương lai

Harry Maguire là đội trưởng của MU. Tầm quan trọng của anh đã được thể hiện rõ khi anh phải nghỉ thi đấu ở giai đoạn cuối mùa giải. Hàng thủ của “Quỷ đỏ” để lộ ra nhiều khoảng trống, thi đấu thiếu gắn kết.

Người thủ lĩnh Bruno Fernandes

Tuy nhiên, MU vẫn còn một người thủ lĩnh nữa. Đó là Bruno Fernandes. Trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên với “Quỷ đỏ”, tiền vệ người Bồ vẫn duy trì phong độ ấn tượng cùng sức ảnh hưởng sâu rộng ở hàng tấn công. Anh cũng chính là người được lựa chọn để đeo băng đội trưởng của MU trong trận chung kết Europa League với Villarreal thay thế cho Harry Maguire.

Bruno Fernandes không chỉ mang lại chất lượng ổn định trên sân đấu mà anh còn luôn thể hiện tinh thần “Quỷ đỏ”. Vai trò thủ lĩnh tinh thần luôn được Bruno Fernandes thể hiện rõ trong từng pha tranh chấp, từng tình huống nỗ lực phòng ngự và thậm chí cả trong những lúc tranh cãi với trọng tài để đòi công bằng cho CLB.

Sau khi hết hiệp 1 trận chung kết Europa League, Fernandes đã đứng chờ các trọng tài trong đường hầm. Anh phàn nàn về các pha phạm lỗi của Juan Foyth và yêu cầu các trọng tài cần xem VAR nhiều hơn. Lời phàn nàn của Fernandes không thay đổi được lối đá quyết liệt của Foyth, nhưng ít nhiều trọng tài trong hiệp 2 đã rút thẻ vàng với hậu vệ này sau pha vào bóng với Luke Shaw. Có thể nói, Bruno Fernandes đã làm việc của một đội trưởng, một người thủ lĩnh phải làm ở Man United.

Câu chuyện hàng thủ

Sau trận chung kết, các trang mạng xã hội rộ lên đoạn clip Eric Bailly và Victor Lindelof chuyền đi chuyền lại cho nhau ở phần sân nhà trong nhiều phút. Tình huống diễn ra trong hiệp 2, thời điểm MU cần bàn thắng giành chiến thắng chung cuộc.

Điều này cho thấy sự thiếu tự tin lẫn khả năng quyết đoán của 2 trung vệ này. Sự vắng mặt của Maguire có thể là nguyên nhân lý giải cho vấn đề này. Bên cạnh đó, pha bóng cũng cho thấy HLV Solskjaer có lý khi vẫn tìm kiếm thêm 1 trung vệ nữa để đá cặp với Maguire.

MU, chuyển nhượng MU, Man United, tin bóng đá MU, chuyển nhượng Man United, Saul Niguez, Ronaldo, Pogba, Martial, ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, tin tức bóng đá Anh hôm nay
Ole Solskjaer có rất nhiều việc phải làm để đưa MU trở lại đỉnh cao

Bận rộn với kỳ chuyển nhượng

Jadon Sancho là mục tiêu theo đuổi số 1 của MU ở mùa Hè này. Vị trí chạy cánh phải cho tới lúc này vẫn là điểm yếu trên hàng công của “Quỷ đỏ”. HLV Solskjaer có thời điểm để Marcus Rashford đảm nhiệm vị trí này nhưng không hiệu quả. Trong khi đó, Mason Greenwood tuy hay nhưng chưa có sự ổn định cần thiết trong cả mùa giải.

Bên cạnh Sancho, MU còn có thông tin liên hệ với Cristiano Ronaldo. Họ muốn kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng tới các cầu thủ trẻ của Ronaldo sẽ mang tới hiệu ứng tích cực như trường hợp của Edinson Cavani. Hơn nữa, dù đã 36 tuổi nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn là cây săn bàn hàng đầu của châu Âu.

Dẫu vậy, nếu dốc hầu bao để sở hữu Sancho và Ronaldo, MU dĩ nhiên sẽ gặp khó trong việc tìm kiếm trung vệ. Như đã nói ở trên, hàng thủ của MU vẫn còn thiếu 1 mảnh ghép có thể đá bên cạnh Harry Maguire.

Để giải quyết bài toán này, MU chắc chắn sẽ phải bán đi không ít cầu thủ. Theo nhiều tờ báo tại Anh tiết lộ, David de Gea, Anthony Martial và Jesse Lingard đều có tên trong danh sách “thanh lý” của HLV Solskjaer.

Dễ thở ở Champions League

Mùa giải vừa qua, MU đã vươn lên vị trí thứ 2 tại Premier League. Có thời điểm, “Quỷ đỏ” còn cạnh tranh danh hiệu với Man City. Bên cạnh đó, MU cùng HLV Solskjaer cũng đã có trận chung kết đầu tiên với nhau tại Europa League.

Tất cả thành tích này so với mùa trước đều có yếu tố cải thiện tích cực. Đó sẽ là niềm tin cho CĐV “Quỷ đỏ” ở mùa giải tới vào những kết quả tốt hơn, đặc biệt tại đấu trường Champions League.

MU nằm ở nhóm hạt giống số 2. Và thật tình cờ, hầu hết các đội bóng mạnh như Barcelona, Real Madrid, PSG hay Juventus đều ở đây. Điều này sẽ giúp đội bóng của HLV Solskjaer có khả năng rơi vào bảng đấu “dễ thở” hơn mùa trước. Do đó, cơ hội vượt qua vòng bảng và tiến xa tại Champions League sẽ cao hơn.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm