MU ghi bàn kém: Muốn vô địch phải mua 'sát thủ'

28/04/2021 21:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 0-0 với Leeds mới rồi là trận hòa không bàn thắng thứ 8 của MU mùa này, là trận thứ 10 họ không thể ghi bàn. Muốn thách thức ngôi vô địch mùa tới, Quỷ Đỏ phải cải thiện bằng được khâu ghi bàn.

MU: Solskjaer sai lầm thế nào với Bruno Fernandes?

MU: Solskjaer sai lầm thế nào với Bruno Fernandes?

Không ngạc nhiên khi Bruno Fernandes tiếp tục "tàng hình" trong trận hòa 0-0 của MU trước Leeds. Muốn tiền vệ Bồ Đào Nha không ngừng tỏa sáng, Solskjaer rõ ràng cần dùng anh hợp lí hơn.

Mùa này MU từng hủy diệt Leeds 6-2, từng đè bẹp Southampton đến 9-0 nhưng những chiến thắng cách biệt ấy vẫn không thể che giấu những vấn đề nghiêm trọng của họ là không đủ sáng tạo để tạo ra thật nhiều cơ hội ghi bàn và không đủ sắc bén để tận dụng các cơ hội có được.

MU đúng là bất bại 24 trận sân khách liên tiếp ở giải Ngoại hạng, chỉ thua 1/27 trận gần nhất ở giải này và đang xếp thứ 2 giải đấu. Nhưng trong khi gần như không còn cơ hội tranh vô địch mùa này, họ chỉ thực sự được coi là tiến bộ nếu có thể vô địch mùa sau.

MU hiện kém Man City đầu bảng 10 điểm. Hai đội đều thua 4 trận nhưng trong khi City chỉ hòa 5 trận thì MU để hòa đến 10 trận. Trong khi City chỉ có 5 trận không ghi bàn thì MU 10 trận không ghi bàn.

Chú thích ảnh
MU của Ole Gunnar Solskjaer cần chiêu mộ sát thủ săn bàn

Sau trận hòa 0-0 với Leeds, Luke Shaw kêu gọi các tiền đạo đồng đội của anh cần phải tỏ ra sắc bén hơn nữa trước khung thành đối phương.

Shaw hoàn toàn có lí. MU đã trải qua những trận hòa đầy thất vọng với Arsenal, West Brom, Crystal Palace, Leeds và Everton trong đó chỉ có trận hòa Everton 3-3 là lần hiếm hoi là hàng công MU biết cách ghi bàn nhưng nỗ lực của họ lại bị hàng thủ phá hỏng. Các trận hòa khác, MU đều bất lực trong việc tìm mành lưới đối phương.

Trong 33 trận đã chơi ở giải Ngoại hạng mùa này, có tới 16 trận MU không thể ghi bàn hoặc chỉ ghi được 1 bàn. Hè này họ phải mua sắm làm sao để cải thiện bằng được hiệu quả ghi bàn ở mùa tới.

Đơn giản, chỉ có cải thiện khâu ghi bàn, MU mới gia tăng đáng kể cơ hội vô địch của mình vì thực tế cho thấy những đội để thủng lưới bình quân 1 bàn/1 trận vẫn có cơ hội vô địch nếu hàng công của họ làm tốt nhiệm vụ ghi bàn.

Muốn cải thiện hiệu quả ghi bàn, MU phải tăng cường nhân sự cho hàng công và đó phải là một trung phong săn bàn chất lượng. Cavani sẽ ra đi cuối mùa này còn Anthony Martial sau khi tỏa sáng ở mùa trước với 17 bàn lại gây thất vọng ở mùa này khi thường xuyên vắng mặt vì chấn thương và chỉ ghi được 4 bàn sau 22 trận ra sân ở giải Ngoại hạng.

Daniel James không phải tiền đạo săn bàn. Mason Greenwood mới ở dạng tiềm năng. Marcus Rashford phong độ không ổn định. Không còn cách nào khác, MU phải chiêu mộ trung phong săn bàn có “số má” ngay Hè này. Bằng không, họ khó hi vọng tranh vô địch mùa tới.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm