MU: Ferdinand bênh vực Wan-Bissaka sau sai lầm khiến MU thua Bournemouth

03/11/2019 21:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Rio Ferdinand đã bảo vệ hậu vệ cánh phải của MU, Aaron Wan-Bissaka, sau thất bại 0-1 trước Bournemouth.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 11. Kết quả Arsenal vs Wolves, Aston Villa vs Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 11. Kết quả Arsenal vs Wolves, Aston Villa vs Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 11. Kết quả MU đấu với Bournemouth, Arsenal vs Wolves, Aston Villa vs Liverpool, Man City vs Southampton, Watford vs Chelsea. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. Trực tiếp trên K+, K+PM, K+PC, K+NS, K+1.

Aaron Wan-Bissaka đã mắc sai lầm khi để Josh King thoải mái không chế bóng trước khi xoay người dứt điểm tung lưới David De Gea để ghi bàn duy nhất giúp Bournemouth đánh bại MU với tỷ số 1-0 trên sân Vitality.

Tuy nhiên, Ferdinand khẳng định rằng bây giờ không phải là lúc để chỉ trích cựu hậu vệ Crystal Palace. Thay vào đó, ông ca ngợi kỹ năng và tốc độ của cầu thủ người Anh.

“Chúng ta có thể ngồi đây và mổ xẻ trận đấu của Aaron Wan Bissaka và có một số điểm tích cực về cậu ấy”, Ferdinand bắt đầu.

“Cậu ấy đang thực hiện nhiều cú tắc bóng hơn bất kỳ ai trong giải đấu. Và khi Wan-Bissaka trong một cuộc đua nước rút, tôi sẽ ủng hộ cậu ấy chống lại bất kỳ đối thủ nào”.

“Nhưng có những yếu tố cậu ấy phải học hỏi như sự kiên nhẫn, chọn vị trí và thời điểm thích hợp. Mọi thứ rồi cũng sẽ đến và Solskjaer sẽ cho cậu ta biết tất cả những điều đó”.

“Đây không phải là lúc để ngồi đây và chỉ trích Wan-Bissaka. Đó chỉ là một ví dụ trong trận đấu mà cậu ấy đã hiểu sai. Tôi có thể ngồi đây và nói rằng một cầu thủ 34 tuổi cũng sẽ mắc lỗi tương tự”.

Chú thích ảnh
Ferdinand bảo vệ Wan-Bissaka sau trận thua Bournemouth

Đây đã là trận thua thứ 4 của MU tại mùa giải này sau những thất bại trước West Ham, Crystal Palace và Newcastle United.

Ngồi bình luận cùng Ferdinand là Joe Cole và cựu cầu thủ Chelsea đã chỉ trích “Quỷ đỏ” sau màn trình diễn vừa qua. Cole cũng cho rằng với những gì đang diễn ra thì rất khó để MU đối phó với lịch thi đấu dày đặc sắp tới.

“Họ lười di chuyển và trông có vẻ hơi mệt mỏi. Tôi không nghĩ rằng đội hình này có khả năng chơi 3 hoặc 4 trận trong vòng 10 ngày. Tôi không nghĩ họ có chiều sâu, đặc biệt với những cầu thủ trẻ, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn.

“Nhiều năm tới mọi chuyện có thể dễ dàng hơn. Nhưng hôm nay họ đã chơi không tốt”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm