MU: Erik Ten Hag sẽ giúp Rashford hồi sinh?

14/06/2022 06:36 GMT+7 | Man United

Marcus Rashford muốn ở lại MU và sẵn sàng chứng tỏ mình với Erik Ten Hag. HLV người Hà Lan có tiếng là rất biết cách giúp các cầu thủ hồi sinh. Liệu ông có thể làm điều đó với Rashford?

MU: Rashford ra đi là khởi đầu cho một làn sóng tháo chạy?

MU: Rashford ra đi là khởi đầu cho một làn sóng tháo chạy?

Việc Marcus Rashford mới đây được cho là cảm thấy không hạnh phúc ở Old Trafford và muốn tìm bến đỗ mới để tái sinh sự nghiệp đã làm dấy lên lo ngại liệu đây có phải điểm khởi đầu cho một làn sóng tháo chạy khỏi MU.

Mùa giải 2021-2022 là thảm họa với Rashford. Chân sút 24 tuổi cảm thấy lạc lõng và mất tự tin nghiêm trọng khi anh không được HLV Ralf Rangnick trao cơ hội ra sân thường xuyên.

Rashford từng có lúc tâm sự với bạn thân là anh muốn rời Old Trafford. Đã có những tin đồn liên hệ Rashford với Barca. Thế rồi mọi chuyện sau đó thay đổi. MU khép lại mùa giải với con số 0 tròn trĩnh. Ralf Rangnick kết thúc thời hạn làm HLV tạm quyền và cũng từ bỏ luôn kế hoạch chuyển qua làm cố vấn như thỏa thuận ban đầu. Erik Ten Hag đến kèm theo những thông điệp và kế hoạch mới.

Chú thích ảnh
Erik Ten Hag có làm hồi sinh Marcus Rashford?

Sự xuất hiện của HLV người Hà Lan có lẽ đóng vai trò nào đó trong lựa chọn của Rashford. Bây giờ anh không nghĩ đến chuyện ra đi nữa mà sẵn sàng ở lại Old Trafford để chứng tỏ giá trị của mình.

Tiền đạo 24 tuổi đã sẵn sàng. Vấn đề còn lại bây giờ là Ten Hag phải đưa Rashford trở lại phong độ cao nhất. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, cựu HLV Ajax cho thấy ông rất biết cách làm sống lại sự nghiệp của nhiều ngôi sao tưởng như không thể trở lại nữa.

Ten Hag đã làm điều đó với Dusan Tadic, người từng trải qua khoảng thời gian đáng quên ở Southampton nhưng bừng sáng trở lại khi đầu quân cho Ajax.

Ten Hag đã làm điều đó với những Daley Blind, Davy Klaassen, Ryan Babel, Maarten Stekelenburg, Quincy Promes và Klaas-Jan Huntelaar. Tất cả đều tưởng như đã lụi tàn sự nghiệp. Thế rồi khi gặp Ten Hag, họ lại trở lại là chính họ của những ngày tháng đỉnh cao.

Nhưng cầu thủ được Ten Hag làm hồi sinh sự nghiệp khiến Rashford cảm thấy ấn tượng thực sự có lẽ là Sebastien Haller, người từng trải qua quãng thời gian đáng quên ở West Ham nhưng chỉ cần 18 tháng làm việc với Ten Hag ở Ajax đã lập tức bịt miệng những kẻ chỉ trích và chơi hay đến khó tin. Bằng chứng là sau 43 trận ra sân cho Ajax, Haller ghi tới 34 bàn thắng.

Liệu sau khi đã "chữa lành" sự nghiệp cho hàng loạt ngôi sao, Ten Hag có thể làm điều tương tự với Rashford?

Vấn đề muôn thuở của Rashford ở MU vẫn là khả năng di chuyển hợp lí khi không có bóng, khả năng cầm bóng không tốt trong các tình huống đầu tay đôi. Cứ sau mỗi sai lầm mắc phải, chân sút 24 tuổi lại sói mòn niềm tin và mọi chuyện cứ ngày một trở nên trầm trọng.

Ten Hag là tín đồ của bóng đá tấn công và ưa thích lối chơi áp sát tầm cao. Ông hay dùng sơ đồ 4-3-3. Trong sơ đồ này, Ten Hag muốn các cầu thủ của ông tăng cường phối hợp ở cánh trái và đấu tay đôi ở cánh phải.

Với Ten Hag, Rashford sẽ được trao cơ hội tự do tấn công ở hai cánh và kết nối với đồng đội ở những vị trí nguy hiểm. Đó chính là những gì cầu thủ 24 tuổi từng nói là anh muốn làm. Rashford cũng bảo anh thích chơi ở cánh trái.

Sắp tới anh sẽ được tạo đầy đủ cơ hội để chơi đúng cách anh muốn. Nếu được tạo điều kiện đầy đủ như thế mà Rashford vẫn không thể tỏa sáng thì rõ ràng vấn đề nằm ở chính anh chứ không phải anh không được đặt vào môi trường anh yêu thích.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm