MU: De Gea bị đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha gọi là ‘Karius’

22/07/2020 10:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Thủ môn David de Gea đã bị người đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha, Marco Asensio, ví là “Loris Karius”.

Bóng đá hôm nay 22/7: Arsenal bại trận. Quang Hải đánh bại ngôi sao Hàn Quốc

Bóng đá hôm nay 22/7: Arsenal bại trận. Quang Hải đánh bại ngôi sao Hàn Quốc

Bóng đá hôm nay 22/07: Man City thắng 4-0, Arsenal thất thủ, Quang Hải đánh bại ngôi sao của Hàn Quốc. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Trận MU thua Chelsea 1-3 ở bán kết FA Cup, thủ thành David De Gea đã thể hiện phong độ tệ hại. Anh mắc sai lầm ở cả 3 bàn thua của đội chủ sân Old Trafford.

Đầu tiên, cú vẩy má ngoài của Oliver Giroud không mạnh, bóng lại tìm đến đúng vị trí của De Gea nhưng anh vẫn để nó lăn vào lưới. Pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Mason Mount không căng, không hiểm, De Gea lại đứng đúng vị trí nhưng cản phá không thành. Tình huống Antonio Rudiger nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea, De Gea dùng chân- vốn dĩ là điểm mạnh của anh, để cản phá nhưng thất bại.

Chú thích ảnh
De Gea mắc loạt sai lầm trong trận MU thua Chelsea 1-3

  

Nhiều CĐV đã lên mạng xã hội chỉ trích De Gea sau trận đấu, ví anh là “Lorus Karius” của Quỷ đỏ. Trong quá khứ, một đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha cũng từng ví De Gea với thủ thành thảm họa của Liverpool. Đó là Marco Asensio.

Sự việc được phát hiện sau trận MU gặp Real Madrid trên đất Mỹ vào tháng 8/2018. Trận này, MU đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1. Kết thúc màn tỉ thí trên sân, De Gea đi vào đường hầm, bắt tay, trò chuyện với một số đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha đang chơi bóng cho Real Madrid, trong đó có Marco Asensio và Vazquez.

Video Marco Asensio và Vazquez trêu chọc De Gea là "Karius"

Tại đây, tiền vệ của Real Madrid đã liên tục châm chọc, gọi De Gea là “Karius”. Asensio muốn nhắc lại sai lầm của De Gea ở vòng bảng World Cup 2018. Ở trận hòa 3-3 giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, De Gea mắc lỗi ngớ ngẩn giúp Cristiano Ronaldo lập hat-trick. Hình ảnh De Gea bắt hụt quả bóng đã khiến người hâm mộ không khỏi liên tưởng đến những sai lầm chết người của thủ môn Loris Karius trong trận chung kết Champions League.

Năm đó, kỳ World Cup đầu tiên được bắt chính trong sự nghiệp của De Gea diễn ra không mấy suôn sẻ. Phải trải qua 205 phút thi đấu, De Gea mới thực hiện đúng 1 pha cứu thua.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm