MU: Đã ra sân ít, Sancho vẫn phải 'hy sinh' tiếp vì thay đổi của Solskjaer

10/11/2021 09:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Huấn luyện viên (HLV) Ole Solskjaer đã sử dụng Jadon Sancho trong một vai trò khác thường ở các buổi tập gần đây của MU, kể từ khi ông lựa chọn chuyển sang sơ đồ chơi với 3 trung vệ.

Vấn đề của MU: Solskjaer, virus độc hại ở Old Trafford!

Vấn đề của MU: Solskjaer, virus độc hại ở Old Trafford!

Trận thua Man City khiến nhiều người chán Ole Gunnar Solskjaer đến tận cổ. Nhưng thay vì quyết định nhanh chóng dứt khoát, những động thái từ ban lãnh đạo MU có vẻ muốn thử thách lòng kiên nhẫn các cổ động viên MU.

Ole Solskjaer đã chuyển sang sử dụng hàng phòng ngự 3 người kể từ sau trận thảm bại 0-5 trước Liverpool vào cuối tháng 10. Đội hình 3-5-2 đã hoạt động tốt giúp MU đánh bại Tottenham với 3 bàn thắng được ghi và không thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, trận hòa Atalanta 2-2 và trận thua Man City 0-2 cho thấy Solskjaer vẫn còn nhiều việc phải làm với sơ đồ này.

Trước Man City, MU đã phòng ngự rất tồi tệ. Trung vệ Eric Bailly phản lưới nhà giúp đối phương mở tỷ số và Bernardo Silva chẳng bị ai truy cản trong tình huống nhân đôi cách biệt. Và trong phần lớn thời gian của những trận đấu trên, 3 hậu vệ đã trở thành 5 hậu vệ khi MU chật vật tìm kiếm quyền kiểm soát bóng.

Cựu danh thủ Paul Scholes đã nêu bật vấn đề của MU ở hành lang cánh phải. Scholes cho rằng Aaron Wan-Bissaka- cầu thủ có khả năng tranh chấp trong những tình huống một chọi một nhưng vô hại trong tấn công.

“Tôi đã nói nhiều lần là MU không chơi được sơ đồ 3-5-2 đâu. Nó không phù hợp với nhân sự hiện có trong đội. Wan-Bissaka là một trong những người tệ nhất. Cậu ấy thật vô dụng mỗi khi cầm bóng. Cậu ấy là một hậu vệ có kĩ năng phòng ngự xuất sắc nhưng lại cực kì vô hại mỗi khi có bóng bên cánh phải. Ba trung vệ cũng không ai biết triển khai bóng ổn cả. Solskjaer cần sớm tìm ra giải pháp, một sơ đồ phù hợp với những cầu thủ đang có”, Scholes phân tích.

Giờ đây, trong quá trình tìm kiếm công thức chiến thắng, HLV Solskjaer đã cố gắng để đạt được sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công bằng cách thay đổi vị trí của Sancho trong những buổi tập ở Carrington.

 

Chú thích ảnh
Sancho được bố trí chơi ở vai trò hậu vệ cánh trong những buổi tập gần đây của MU

  

Sancho là một cầu thủ chạy cánh bẩm sinh nhưng đã được bố trí chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải thay cho Wan-Bissaka trong các buổi tập gần đây, theo tiết lộ của tờ The Athletic (Anh). Theo phân tích của tờ The Athletic, HLV Solskjaer có thể sử dụng Sancho trong vai trò này trước các đội bóng yếu hơn trên bảng xếp hạng, những đội có khả năng sử dụng sơ đồ phòng ngự sâu và có vẻ khó có thể chiếm quyền kiểm soát bóng trước MU.

Chắc chắn đây sẽ là một bất ngờ lớn bởi Sancho thiếu kinh nghiệm trong phòng ngự và ở cấp câu lạc bộ- Dortmund hay MU, anh chưa bao giờ được xếp đá ở vị trí hậu vệ cánh.

MU đã theo đuổi Sancho trong 2 năm trước khi đạt thỏa thuận mua đứt trị giá 73 triệu bảng từ Dortmund sau mùa giải cầu thủ 21 tuổi ghi 16 bàn và 20 kiến tạo cho đội bóng Đức. Vai trò hậu vệ cánh dường như không phải là con đường tối ưu để bắt đầu sự nghiệp ở Old Trafford sau khởi đầu đầy thử thách.

Sancho đã chơi xuất sắc cho Dortmund trong đội hình 3 hậu vệ nhưng ở vị trí tiền đạo cánh chứ không phải là hậu vệ cánh trong sơ đồ 3-4-3. Ở đó, Sancho thường xuyên hoạt động bên cạnh trung phong Erling Haaland dưới thời HLV Lucien Favre, trong khi Achraf Hakimi / Thomas Meunier và Raphael Guerreiro chơi ở hai bên cánh. Sơ đồ chiến thuật đó đã chứng kiến Sancho phát triển mạnh mẽ trong vai trò tấn công.

Sancho đã không được sử dụng ở vị trí này ở MU do sự hiện diện của Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes, chưa kể Edinson Cavani gần đây đã được chọn đá chính trên hàng công khi HLV Solskjaer khao khát sớm có thành quả trong các trận đấu. Hơn nữa, việc cạnh tranh với Mason Greenwood và Marcus Rashford cũng khiến Sancho chỉ mới được đá chính một trận ở Premier League trong gần 2 tháng.

Mặc dù các vấn đề về thể lực và chấn thương đã đóng một phần vào sự khởi đầu chậm chạp của Sancho tại Old Trafford, nhưng đó cũng là minh chứng cho thấy ban lãnh đạo câu lạc bộ dường như không có kế hoạch thực sự nào được xây dựng cho vị trí của Sancho trong đội hình. Cho đến bây giờ, HLV Solskjaer vẫn đang loay hoay tìm kiếm.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm