MU của Rangnick có hơn gì MU của Solskjaer?

15/02/2022 09:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU sa thải Ole Gunnar Solskjaer và chọn Ralf Rangnick là HLV tạm quyền với hi vọng Rangnick giúp họ tiến bộ. Nhưng thực tế cho thấy MU hầu như không hề tiến bộ với Ralf Rangnick.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/2, 16/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/2, 16/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 15/2, 16/2: U23 Malaysia vs U23 Myanmar, MU vs Brighton, PSG vs Real Madrid, Sporting vs Man City.

 

Theo thỏa thuận, ông Ralf Rangnick dẫn dắt MU trong 6 tháng, đến cuối mùa giải này và ông làm cố vấn cho MU trong 2 năm. Nhưng đến giờ, sau 13 trận dưới thời Rangnick, MU vẫn gần như… đứng im tại chỗ. Thậm chí chỉ sau 10 trận Rangnick cầm quân ở giải Ngoại hạng đã có những người kêu gọi MU sa thải ông.

Đồng nghiệp của Gary Neville với tư cách BLV cho Sky Sports, Paul Merson, cho rằng MU nên sa thải Ralf Rangnick và thậm chí không nên để ông này làm cố vấn cho CLB.

Sau khi để Burnley cầm hòa 1-1, MU tiếp tục mất điểm với một trận hòa 1-1 nữa trước Southampton. Thoạt nhìn thì mọi chuyện chưa có gì nghiêm trọng khi họ đang xếp thứ 5 với 1 điểm kém hơn West Ham nhưng còn 1 trận chưa đá.

Chú thích ảnh
Ralf Rangnick không hề giúp MU chơi hiệu quả hơn thời Solskjaer

Tuy nhiên, ngay phía sau MU là các đội bám đuổi gắt gao và có lợi thế so với họ. Arsenal xếp hạng 6, kém MU 1 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận. Wolves kém 3 điểm nhưng cũng đá ít hơn 1 trận. Tottenham đá ít hơn MU tới 2 trận và sẽ vượt lên trên MU nếu thắng cả hai trận chưa đá này.

So với khi Solskjaer còn dẫn dắt thì MU của Rangnick thủng lưới ít hơn, chịu ít cú sút của đối thủ hơn nhưng chỉ giành bình quân 1,9 điểm/trận, không hơn là bao so với 1,8 điểm/trận dưới thời Ole.

MU của Rangnick có một số chỉ số chuyên môn tốt hơn so với MU thời Solskjaer nhưng sự khác biệt này không dẫn đến sự cải thiện về kết quả thi đấu. Đó mới là vấn đề đáng lo.

Về vấn đề con người, MU cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề cần giải quyết. Maguire là hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng với 80 triệu bảng nhưng Maguire sai lầm thường xuyên và càng ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi Rangnick loại bỏ Maguire khỏi đội hình đá chính.

Pogba đã trở lại sau chấn thương nhưng Pogba sẽ ra đi vào cuối mùa dưới dạng CNTD. Jesse Lingard và Cavani cũng tương tự như vậy. Cristiano Ronaldo còn 1 năm hợp đồng nhưng đã 6 trận liên tiếp không ghi bàn.

“Tôi không thấy MU của Rangnick có gì khá hơn so với MU của Ole. Nếu MU không vào được top 4 cuối mùa thì tôi rất ngạc nhiên nếu MU để ông ấy làm cố vấn. Tôi biết đó là thỏa thuận trong hợp đồng nhưng tôi không nghĩ như thế là hay. Theo tôi, MU nên chia tay Rangnick. Họ đã tụt hậu quá nhiều và cần nhanh chóng thay đổi mọi thứ”, Paul Merson nói.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm