MU có thể chờ đợi gì ở Conte hay Zidane?

29/10/2021 09:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Họ là hai HLV nổi tiếng nhất hiện đang… thất nghiệp. Cả hai đều giỏi hơn Ole Gunnar Solskjaer. Sẽ thế nào nếu MU đặt vấn đề với họ và một trong số họ thay Ole dẫn dắt Quỷ Đỏ?

 

MU: Solskjaer có thể tin ai, loại bỏ ai cho 3 trận ‘chung kết’?

MU: Solskjaer có thể tin ai, loại bỏ ai cho 3 trận ‘chung kết’?

Ole Gunnar Solskjaer được cho là có 3 trận “chung kết” để cứu mình. Vấn đề là ông có thể trông cậy ở những cầu thủ nào, còn những ai thì không thể trong 3 trận “chung kết” với Tottenham, Atalanta và Man City?

Conte từng dẫn dắt Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh, từng giành 4 Scudetto với Juventus (3) và Inter Milan (1). Zidane từng dẫn dắt Real Madrid vô địch La Liga và giành 3 cúp C1. Họ đều là những HLV mà năng lực cầm quân đã được kiểm chứng qua những thành tựu đạt được.

Trong 2 năm dẫn dắt Chelsea, Conte đối đầu với MU 6 lần thì thắng 4, thua 2 trận. Conte giúp Chelsea vô địch Anh năm 2017. Trong mùa giải ấy, Conte đưa Chelsea lên đỉnh bóng đá Anh bằng hàng phòng ngự 3 người.

Nếu dẫn dắt MU, gần như chắc chắn Conte cũng sẽ chọn chiến thuật phòng ngự với 3 trung vệ. Đó là chiến thuật MU coi là lỗi thời và Ole Gunnar Solskjaer không muốn dùng.

MU, chuyển nhượng MU, tin tức MU, tin MU, Man United, Pogba, Conte, Zidane, Varane, Solskjaer, Trippier, ngoại hạng Anh, tin tuc bong da Anh hôm nay
Liệu MU có mời được Conte hay Zidane làm HLV thay Solskjaer?

Ngoài chức vô địch Ngoại hạng Anh, Conte còn giúp Chelsea đoạt cúp FA năm 2018. Trong trận chung kết, Chelsea của Conte đánh bại MU của Mourinho 1-0 bằng quả 11m thành công của Eden Hazard dù MU cầm bóng tới 66%.

Đa số fan MU kêu gọi sa thải Ole đều nhìn nhận tích cực về Conte. Rõ ràng ông trên tài Ole Gunnar Solskjaer và ông có động lực cũng như năng lực để cạnh tranh với những Jurgen Klopp, Pep Guardiola hay Thomas Tuchel.

Cả Conte lẫn Zidane đều đang tự do, đều được các nhà cái coi là những ứng viên hàng đầu thay thế Ole. Cả hai cũng đều biết cách và ưa thích sử dụng Paul Pogba, người chỉ còn 8 tháng hợp đồng với MU.

Conte và Zidane có phương pháp huấn luyện rất khác nhau. Ở Chelsea, Conte bảo cầu thủ ngồi nhiều giờ xem băng ghi hình đối thủ để phân tích và nghiên cứu. Điều đó khiến họ cảm thấy mệt mỏi.

Ở Real Madrid, Zidane chỉ bảo cầu thủ xem băng ghi hình đối thủ 15 phút khi họ ngồi xe đến sân đấu và không phải cứ vào ngày diễn ra trận đấu là Zidane làm vậy. Cầu thủ Madrid thấy kiểu huấn luyện của Zidane phản ánh phong cách thi đấu điềm đạm của ông.

Một số nhân vật ở MU không thích Conte còn chính Conte cũng dè dặt với cấu trúc của MU. MU vẫn chưa chính thức liên hệ với Conte hay Zidane để đặt vấn đề họ thay Ole cầm quân.

Conte không coi MU là lựa chọn tiềm năng sau khi MU kí hợp đồng 3 năm với Ole hồi tháng 7. Nhưng bây giờ thì ghế HLV của Ole đang lung lay dữ dội.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm