M.U chưa thể mang bản sắc Mourinho

30/03/2018 06:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trải qua hai mùa giải dưới triều đại Jose Mourinho, M.U vẫn chưa thực sự mang màu sắc của “Người đặc biệt”. Con đường “Quỷ đỏ” trở thành đội bóng đích thực của Mourinho có lẽ vẫn còn rất dài.

Thế giới biết tới Jose Mourinho qua chức vô địch Champions League năm 2004 với Porto. Từ đó, ông lần lượt dẫn dắt Chelsea (2 lần), Inter Milan, Real Madrid rồi M.U. Dù trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp nhưng những thành công của Mourinho khiến người khác dù không thích nhưng cũng không thể xem thường lối đá của ông.

Bản sắc của “Người đặc biệt”

Tại thời điểm bóng đá tấn công được đề cao và tôn vinh, Mourinho vẫn kiên trì với triết lý bóng đá phòng ngự của mình. Để nói về quãng thời gian rực rỡ nhất của “Người đặc biệt” thì có lẽ là khi ông nắm quyền tại Chelsea (nhiệm kỳ đầu) và Inter Milan.

Thời điểm Mourinho tới Chelsea, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ là một đội bóng tầm khá. Khả năng cạnh tranh chức vô địch của họ không cao. Kể từ khi được dẫn dắt bởi “Người Đặc biệt”, Chelsea thay đổi hoàn toàn về cả hình ảnh lẫn chất lượng đội bóng. Điều đáng nói nhất, Jose Mourinho đã xây dựng cho Chelsea được bản sắc riêng của họ, lối đá phòng ngự chắc chắn và phản công chớp nhoáng.

Pogba sa sút phong độ không phải bởi Mourinho mà do nguyên nhân khác

Pogba sa sút phong độ không phải bởi Mourinho mà do nguyên nhân khác

Cựu hậu vệ M.U David May cho rằng lối sống màu mè của Paul Pogba có thể là nguyên nhân khiến anh sa sút phong độ.

Nhiều người nói Chelsea bỏ một tấn tiền để mua thành công, nhưng nhìn sang Man City và Paris Saint–Germain thì mới thấy cái tài của Mourinho. Họ cũng vung tiền như Chelsea nhưng thành công thì không nhiều và không có bản sắc đặc trưng. Trong khi đó, Mourinho giúp đội bóng London vô địch Premier League 3 lần. Đội hình Chelsea vô địch Champions League 2012 có một nửa là học trò trưởng thành bởi bàn tay ông.

Nếu ai tinh ý sẽ nhận thấy một điều, những HLV chủ trương xây dựng lối đá tấn công và cầm bóng nhiều thường không thành công tại Stamford Bridge. Các tên tuổi Luiz Felipe Scolari hay Andre Villas-Boas là minh chứng cụ thể. Còn những chiến lược gia coi trọng lối đá chắc chắn như Antonio Conte và Carlo Ancelotti thì rất thành công. Có thể nói, Mourinho đã xây chắc nền tảng cho Chelsea, các HLV chỉ cần đi đúng hướng, đúng bản sắc của CLB thì sẽ giành được thành công.

Điều đó cũng đúng với Mourinho khi ông dẫn dắt Inter. Một HLV coi trọng lối đá phòng ngự dẫn dắt một CLB Italy, nơi tôn sùng những sự chắc chắn và tính kỷ luật trong bóng đá. Sự kết hợp giữa Mourinho và Inter đã đem lại thành quả chính là chức vô địch Champions League năm 2010. Rõ ràng, bản sắc của mỗi đội bóng, mỗi HLV sẽ quyết định sự thành bại của chính đội bóng đó.

M.U chưa thuộc về Mourinho

M.U đã bị Sevilla loại khỏi Champions League ở vòng 1/8. Tại Premier League, họ bị Man City bỏ xa tới 16 điểm khi giải đấu chỉ còn 7 vòng đấu nữa. Đấu trường duy nhất có thể đem lại danh hiệu cho “Quỷ đỏ” mùa này chỉ là FA Cup. Với thành tích kém cỏi ở mùa này, nhiều lời chỉ trích dành cho Jose Mourinho đã xuất hiện. Nhưng thực tình, đó không hẳn là lỗi của chiến lược gia Bồ Đào Nha.

Jose Mourinho đang là thuyền trưởng của M.U nhưng con thuyền này chẳng phải của ông. “Quỷ đỏ” hiện giờ là một tập thể với những mảnh ghép khác nhau mang tên “David Moyes” (2 cầu thủ), “Louis van Gaal” (7 cầu thủ), ”Sir Alex Ferguson” (6 cầu thủ) và Mourinho cũng góp một phần (7 cầu thủ). Tỷ lệ bản sắc Mourinho trong M.U chỉ chiếm 31,8%, kém nhất trong Top 5 đội dẫn đầu tại Premier League.

M.U quả thực đã mạnh dạn chi tiền rất nhiều để giúp Mourinho xây dựng đội hình nhưng những Paul Pogba, Romelu Lukaku cũng chỉ là cá nhân đơn lẻ. Một cánh én thật khó để làm nên mùa xuân tại các đấu trường khốc liệt như Premier League hay Champions League.

Sau thất bại trước Sevilla tại Champions League, HLV Mourinho phát biểu trước báo giới rằng: “Mọi người nghĩ rằng không có cầu thủ nào của Sevilla đủ khả năng đá cho M.U? Thực sự có rất nhiều cái tên tôi muốn sở hữu trong đội hình của mình”. Ý của HLV Mourinho không phải đề cao các cầu thủ Sevilla hay hạ thấp tên tuổi của M.U. Lời phát biểu của ông cho thấy “Quỷ đỏ” chưa mang bản sắc của ông. Trong khi đó, nhiều cầu thủ Sevilla tuy ít tiếng tăm nhưng lại phù hợp với triết lý bóng đá của ông.

Trong tâm trí các CĐV M.U, Sir Alex Ferguson là HLV vĩ đại nhất nhưng thời gian đầu, ông từng chịu nhiều sự chỉ trích từ phía các CĐV do thành bết bát của đội bóng. Dần dần sau đó, HLV người Scotland xây dựng được bản sắc của mình với thế hệ 92 lừng danh. Khi giành chức vô địch Premier League năm 1993, trong tay HLV Sir Alex có tới 15 cầu thủ do đích thân ông tuyển chọn. Nhìn lại con số 7 cầu thủ Jose Mourinho hiện tại mới thấy chức vô địch Europa League mùa giải trước của M.U là cả một nghệ thuật đến từ “Người Đặc biệt”.

Công việc lúc này của Mourinho là chắp vá các mảnh ghép từ thế hệ trước để đem lại vinh quang cho đội bóng. Nhưng một đội không có bản sắc hay không phù hợp với bản sắc của vị HLV thì thật khó để nghĩ tới ánh hào quang.

Quý Dậu (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm