MU: CĐV lên kế hoạch biểu tình nhà Glazer, dọa không đến sân trận Liverpool

12/08/2022 06:48 GMT+7 | Man United

Hàng ngàn CĐV “Quỷ đỏ” đang lên kế hoạch tẩy chay trận đấu giữa MU và Liverpool ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Nguyên do là bởi người hâm mộ đã phát ngán với những quyết định sai lầm đến từ ban lãnh đạo đội bóng kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi.

 

CĐV MU đánh nhau trên khán đài trong trận thua của 'Quỷ đỏ'

CĐV MU đánh nhau trên khán đài trong trận thua của 'Quỷ đỏ'

Trong khi MU thi đấu đầy thất vọng trước Brighton, các CĐV “Quỷ đỏ” đã ẩu đả trên khán đài Old Trafford.

 

Theo The Times, số đông người hâm mộ MU sẽ từ chối đến sân trong trận đấu với Liverpool diễn ra tại vòng 3 Ngoại hạng Anh như một thông điệp phản đối mạnh mẽ gửi đến nhà Glazer - chủ sở hữu đội bóng.

Theo dự kiến, người hâm mộ tham gia cuộc biểu tình sẽ ở bên ngoài sân vận động trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Hashtag #EmptyOldTrafford trên MXH Twitter cũng đã thu hút đông đảo sự hưởng ứng trên các phương tiện truyền thông xã hội vào thứ Tư vừa qua với hơn 55.000 bài đăng.

 

 

Chú thích ảnh
Hashtag #EmptyOldTrafford nhằm phản đối ban lãnh đạo MU

Bất chấp việc bổ nhiệm tân huấn luyện viên Erik ten Hag vào đầu mùa hè, MU đã để thua 1-2 trước Brighton vào ngày khai mạc Premier League và hoàn toàn bị đội khách lấn lướt tại Old Trafford.

CĐV MU đã lên tiếng phê phán nhà Glazer về sự thiếu đầu tư cả trong và ngoài sân cỏ, đồng thời chỉ trích một số bản hợp đồng gây thất vọng mà đội bóng đem về. Ngoài ra, những quyết định sai lầm liên tiếp của ban lãnh đạo kể từ sự ra đi của Sir Alex Ferguson vào năm 2013 cũng được coi là "đổ thêm dầu vào lửa".

Chú thích ảnh
Hàng ngàn CĐV MU tràn vào sân biểu tình trong trận đấu với Liverpool mùa giải trước

Đây không phải lần đầu tiên CĐV MU lên kế hoạch phản đối nhà Glazer. Nhìn lại mùa giải vừa qua, cũng trong trận đấu giữa MU và Liverpool diễn ra trên sân Old Trafford vào đầu tháng 5, hàng ngàn người hâm mộ quá khích của đội bóng đã tràn vào sân ngay trước giờ bóng lăn. Họ thậm chí còn sử dụng bom khói và các vật thể lạ giao chiến với lực lượng cảnh sát, tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn tại “Nhà hát của những Giấc mơ”. Trận đấu ngay sau đó đã phải dời lịch sang ngày khác do BTC không thể kiểm soát được tình hình.

Cuộc biểu tình lần này của người hâm mộ MU làm người ta nhớ đến những gì tương tự đã xảy ra với CLB Valencia vào cuối mùa giải trước. Số đông CĐV “Bầy dơi” đã đứng bên ngoài SVĐ Mestalla trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trước nhằm phản đối chủ sở hữu đội bóng Peter Lim.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm