MU cần giải quyết một vấn đề quan trọng trước trận tái đấu Villarreal

27/09/2021 14:52 GMT+7 | Man United

Thất bại 0-1 trước Aston Villa cuối tuần qua đã bộc lộ rất nhiều vấn đề của MU. Từ mùa trước đến nay, họ luôn gặp khó trong việc sáng tạo.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá cúp C1/Champions League vòng bảng lượt 2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá cúp C1/Champions League vòng bảng lượt 2

Lịch thi đấu Cúp C1. Lịch thi đấu vòng bảng Cúp C1 lượt trận 2. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 mùa 2021-2022. Lịch thi đấu bóng đá Champions League. Lịch trực tiếp vòng bảng Cúp C1.

MU đang trải qua chuỗi phong độ cực kỳ tệ hại. Họ đã thua 2/3 trận gần nhất và chỉ có duy nhất một chiến thắng trước West Ham vào cuối tuần trước.

Mặc dù đó là trận đấu duy nhất mà MU giành trọn 3 điểm trong 2 tuần gần đây nhưng đội bóng của Solskjaer đã phải nhờ đến bàn thắng muộn của Jesse Lingard và một pha cản phá quả phạt đền của David de Gea thì mới có thể rời sân London với một chiến thắng.

Trong 4 trận đấu gần nhất, Solskjaer đã thay đổi nhân sự đáng kể. Tuy nhiên, họ vẫn mắc phải một vấn đề tương tự như mùa giải trước, đó là sự thiếu sáng tạo.

Thật khó để có thể tưởng tượng một đội hình gồm Paul Pogba, Bruno Fernandes và Luke Shaw – người có kỹ năng sáng tạo tốt nhất ở vị trí hậu vệ trái trong 12 tháng qua – lại gặp khó trong việc tạo cơ hội cho Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, thực tế phũ phàng là các trụ cột của MU vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng ở mùa giải này.

Ngoại trừ Luke Shaw đã xuống phong độ so với mùa trước thì các ngôi sao còn lại đã có một khởi đầu rất tốt ở mùa này. Fernandes đã ghi hat-trick đầu tiên cho MU trong ngày khai mạc, đó cũng là trận đấu mà Pogba trở thành một trong sáu cầu thủ ở Premier League có 4 đường kiến tạo trong một trận.

Nhưng bằng một cách nào đó, những tiền vệ này vẫn không cung cấp đủ đường chuyền thuận lợi để Ronaldo có thể ghi bàn.

Chú thích ảnh
Các chuyên gia sáng tạo của MU vẫn chưa tỏa sáng thường xuyên

Trong trận thua trước Villa cuối tuần qua, MU đã có tới 28 cú sút. Tuy nhiên, nhiều người sẽ bị lừa bởi thống kê này vì có tới 18 cú sút trong đó đến từ những khu vực mà “Quỷ đỏ” sẽ không bao giờ ghi được bàn.

Phân tích sâu hơn, MU chỉ có 4 cú sút trúng đích so với 3 của Villa. Điều đó cho thấy MU chỉ tạo được số cơ hội tương tự một đội đang đứng ở gần giữa BXH.

Xét về chỉ số bàn thắng kỳ vọng, MU đã tạo ra cơ hội để có được 2,27 bàn thắng. Tuy nhiên, con số đó đã được bổ sung đáng kể bởi quả phạt đền bị bỏ lỡ của Fernandes (0,7). Trong khi đó, thống kê này bên phía Villa là 1,46. Tức là nếu không có quả 11m trên, chất lượng cơ hội mà MU tạo ra trong trận đấu cũng chỉ ngang ngửa Villa.

Đây là một mối lo lớn đối với một đội bóng như MU. Solskjaer không thể để điều này tiếp diễn vì không một đội nào có thể giành danh hiệu với sự thiếu hiệu quả như vậy.

Chú thích ảnh
Thống kê của MU trong trận gặp Villa

Vào giữa tuần này, MU sẽ trở lại Champions League và gặp Villarreal. Đây là đội có hệ thống phòng ngự chắc chắn đã khiến “Quỷ đỏ” ôm hận tại chung kết Europa League mùa trước.

MU đã kiểm soát trận đấu trong 70 phút ở Gdansk và kết thúc trận đấu với 61% thời gian cầm bóng. Tuy nhiên, ở những tình huống thông thường, họ vẫn phải vật lộn để tạo ra những cơ hội ghi bàn.

Hơn 120 phút, MU chỉ có một cú sút trúng đích, đó là bàn gỡ hòa trong hiệp 2 của Edinson Cavani. Họ sẽ bước vào trận đấu tới với nhân sự tương tự như mùa giải trước, nhưng những bản hợp đồng mùa Hè có thể sẽ là sự khác biệt.

Jadon Sancho cho đến nay vẫn chưa ghi dấu ấn tại MU dù tới đây với giá 72,9 triệu bảng. Có lẽ do gặp khó khăn với tốc độ của giải Premier League nên Sancho đã bị đẩy xuống ghế dự bị trong trận gặp Villa và West Ham gần đây.

Tuy nhiên, cầu thủ người Anh có thể là lựa chọn hợp lý cho trận đấu tới. Do lối chơi chậm và cấu trúc phòng ngự của Villarreal, MU không cần tốc độ nhưng cần  một cầu thủ có khả năng mở khóa. Với việc có phẩm chất kỹ thuật tốt, Sancho chính là là giải pháp sáng tạo từ biên với những đường chuyền nhạy bén và rê bóng lắt léo.

Cựu tiền đạo của Dortmund có thể liên kết tốt với Fernandes với lối chơi một chạm tinh tế. Sancho có những kỹ năng thích hợp để chứng minh với Solskjaer rằng anh có thể đá chính trong trận tái đấu với Villarreal tới đây.

Trong mùa giải trước, Unai Emery đã thể hiện ông là người xuất sắc hơn Solskjaer. Nhưng trong mùa giải này, chiến lược gia người Na Uy rất muốn báo thù và đang bị dồn đến chân tường.

Do tinh chất cạnh tranh của bảng F, một kết quả hòa cũng không thể chấp nhận được trong trận đấu tới. Solskjaer buộc phải giành chiến thắng để cứu chiếc ghế của mình và ông sẽ phải tìm cách phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ sáng tạo bên phía MU.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm