MU: Bruno Fernandes đã giúp MU vơi đi nỗi nhớ Pogba

28/02/2020 19:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU vừa đánh bại Club Brugge với tỷ số 5-0 để qua đó giành vé vào vòng 1/8 Europa League. Tân binh của họ - Bruno Fernandes – lại có một màn trình diễn xuất sắc.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 28/2. Trực tiếp Norwich vs Leicester. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 28/2. Trực tiếp Norwich vs Leicester. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 28: trực tiếp Norwich vs Leicester City.  Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha vòng 26. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 24. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 27. Lịch bóng đá ngày 28/2, rạng sáng 29/2.

 

Hiện tại, Bruno Fernandes đã có 2 bàn thắng và 4 lần tạo ra cơ hội cho các đồng đội trong 3 lần ra sân gần nhất cho MU. Đáng chú ý hơn, anh đã đóng vai trò nhạc trưởng trong trận đấu có lẽ là hay nhất của “Quỷ đỏ” mùa này, kết hợp tốt cùng Juan Mata và tân binh Odion Ighalo trong lần đá chính đầu tiên cho CLB. Paul Scholes, một huyền thoại của MU, chưa bao giờ công nhận Mata, nhưng ông đã có quan điểm khác về Fernandes.

"Đây là một đêm tuyệt vời và các cầu thủ để đã có một màn trình diễn tốt. Fernandes đã nổi bật hơn tất cả bằng việc điều tiết nhịp độ trận đấu", Scholes phát biểu. "Cậu ấy giống như đã thổi một luồng gió mới vào đội bóng. Cậu ấy khiến một tập thể từng bị coi là nhàm chán này trở nên đáng xem và hấp dẫn hơn. Một cầu thủ như vậy khiến mọi người như bừng tỉnh".

HLV Solskjaer từng ví Fernandes với Scholes. Và phong độ tuyệt vời của cầu thủ người Bồ Đào Nha đang giúp MU bay cao trong thời gian gần đây.

Fernandes đã khiến các CĐV MU phấn khích sau những màn trình diễn ấn tượng của mình. Và đặc biệt hơn, anh có mức giá rẻ hơn so với những cái tên như Angel Di Maria hay Alexis Sanchez trong quá khứ.

Cả hai ngôi sao này từng có khoảng thời gian đầu tiên khá thành công tại MU. Nhưng sau đó, họ nhanh chóng im hơi lặng tiếng để rồi trở thành một nỗi thất vọng. Nhưng cảm giác với Fernandes hoàn toàn khác. Những màn thể hiện của tiền vệ 25 tuổi đang đem đến cho người hâm mộ sự an tâm. 

MU, Tin bóng đá MU, Tin tức MU, Lịch thi đấu MU, Chuyển nhượng MU, Martial, Koulibaly, Everton vs MU, Manchester United, Lich thi dau bong da hom nay, bong da, bóng đá
Solskjaer từng ví Fernandes với Scholes

HLV Solskjaer quả thật đã rất thanh thản trong tháng này với hai sự bổ sung chất lượng từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông. MU đã chiếm được vị trí thứ 5 tại Premier League, vị trí có thể giúp họ dự Champions League nếu Man City bị cấm, và hiệp 1 trong trận đấu với Club Brugge vừa qua có lẽ là màn trình diễn tốt nhất của họ trong nhiều năm trở lại đây.

Trong trận đấu này, Ighalo đã ghi bàn thắng đầu tiên cho MU và có một màn ăn mừng đầy ý nghĩa dành tặng cho người chị quá cố của mình. Dù bị tách biệt với những đồng đội mới trong hai tuần qua nhưng Ighalo vẫn giành được một suất đá chính trong đội hình MU và anh đã không làm HLV Solskjaer thất vọng. Trước đó, chính Fernandes là người đã mở ra cơ hội để Mata kiến tạo cho Ighalo.

Về phần mình, Fernandes đã ghi bàn mở tỷ số cho “Quỷ đỏ”. HLV của Brugge, Philippe Clement từng cảnh báo “nếu bạn đưa ra một ngón tay, đối thủ sẽ nắm lấy cả bàn tay của bạn”. Và thật buồn khi chính học trò của ông, Simon Deli, đã giơ cả bàn tay ra để chặn bóng trong vòng cấm. Đó như một lá cờ trắng giơ lên và cũng là cơ hội để Fernandes lần thứ hai lập công cho MU trên chấm 11m.

Tại đây, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã không mắc sai lầm nào để đánh bại thủ thành Simon Mignolet. Pha nhảy lên một nhịp để đánh lừa càng cho thấy sự tinh quái của anh.

Sau đó, Fernandes còn góp dấu giày vào bàn thắng của Scott McTominay vào cuối hiệp 1. Tài năng của cầu thủ này đã giúp MU kết liễu cặp đấu này trước khi trận đấu bước sang hiệp 2.

MU, Tin bóng đá MU, Tin tức MU, Lịch thi đấu MU, Chuyển nhượng MU, Martial, Koulibaly, Everton vs MU, Manchester United, Lich thi dau bong da hom nay, bong da, bóng đá
Sai lầm của Simon Deli tạo điều kiện để Fernandes ghi bàn mở tỷ số

Trong hiệp 2, HLV Solskjaer đã chỉ đạo các học trò thi đấu chậm lại nhưng Fernandes vẫn gây được ấn tượng với những pha chạm bóng của mình. Cuối cùng, anh được thay ra ở phút 65 để nhường chỗ cho Jesse Lingard. Đây là một quyết định đúng đắn của HLV Solskjaer khi ông muốn Fernandes nghỉ ngơi để có trạng thái tốt nhất chuẩn bị cho chuyến làm khách gặp Everton cuối tuần này.

Nhìn chung, Fernandes quả thực là một chữ ký chất lượng và là sự bổ sung tuyệt vời dành cho MU. Nhìn Fernandes chơi, còn CĐV nào nhớ tới ngôi sao mới nổi Paul Pogba nữa?

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm