MU 0-2 Man City: Solskjaer thừa nhận MU đã cố gắng, Man City ở đẳng cấp cao hơn

25/04/2019 11:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU 0-2 Man City. Quỷ Đỏ đã làm tất cả vì danh dự sau thảm bại trước Everton nhưng Man City mới là đội xuất sắc và hiệu quả hơn. Ole Gunnar Solskjaer và Pep Guardiola chia sẻ suy nghĩ của mình sau trận derby Manchester.

VIDEO MU 0-2 Man City: Quỷ đỏ bất lực, Man City tiến gần ngôi vương

VIDEO MU 0-2 Man City: Quỷ đỏ bất lực, Man City tiến gần ngôi vương

MU 0-2 Man City. Bernardo Silva và Leroy Sane đã cùng nhau tỏa sáng để giúp Man City giành chiến thắng 2-0 trước MU, ở trận đá bù vòng 31 Premier League 2018/19. Kết quả này giúp thầy trò HLV Pep Guardiola lấy lại ngôi đầu từ tay Liverpool và tiến gần tới chức vô địch.

 

Solskjaer: MU rõ ràng ở đẳng cấp thấp hơn Man City

"Chúng tôi đã có phản ứng nhưng MU bị đánh bại vì đối thủ chơi tốt hơn. Chúng tôi đã nỗ lực nhưng dứt điểm chệch mục tiêu quá nhiều. Nỗ lực và tinh thần thi đấu của các cầu thủ là không thể phủ nhận. Chỉ là họ chơi chưa thực sự hiệu quả".

"Tất cả các cầu thủ đều chạy. Tôi không biết các số liệu thống kê nhưng ai cũng thấy là các cầu thủ đều chơi tập trung. Rashford chơi tuyệt vời trong hiệp 1, là mối đe dọa thường trực với City. Tinh thần thi đấu ấy là rất tích cực. Tất nhiên là cậu ấy không thành công nhưng cậu ấy đã ở rất gần điều đó. Đó là nhân tố quan trọng của MU. Chúng tôi phải tiếp tục phát huy tinh thần này".

Chú thích ảnh
MU thua tâm phục khẩu phục Man City ngay trên sân nhà

"De Gea đã có những pha cứu thua xuất sắc, đã thể hiện được đẳng cấp cao. Anh ấy thực sự nỗ lực cải thiện mình. Bây giờ là lúc chúng tôi phải sát cánh bên nhau, phải đoàn kết lại. MU không được phép làm chuyện gì điên rồ, vớ vẩn, phải tiếp tục tập luyện và gắn bó với nhau như một đội bóng vì chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu với Chelsea.

Tôi không bận tâm tới số liệu thống kê mà chỉ quan tâm đến chuyện chúng tôi không ghi bàn hoặc không nỗ lực. Trận này chúng tôi đã tạo ra các cơ hội nhưng không tận dụng được. Đó là điều MU cần cải thiện. Không phải các cầu thủ không nỗ lực nhưng pha dứt điểm cuối cùng họ làm chưa tốt".

" Chúng tôi muốn thắng Man City, nhất là khi đá sân nhà nhưng họ đã thể hiện đẳng cấp của mình. City là đội mạnh nhất nước Anh mấy mùa qua và bắt kịp họ là thách thức với chúng tôi. Hiện MU rõ ràng chưa đạt đẳng cấp của City và tôi nghĩ ai cũng thấy điều đó. Đó là lí do vì sao tôi có mặt ở đây để giúp đội bóng chơi tốt lên và thu hẹp khoảng cách với City".

Chú thích ảnh
Man City giờ nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

 

Guardiola: Cuộc đua vô địch quá căng thẳng, Man City sẽ tính từng trận một

Man City giành chiến thắng cực kỳ quan trọng, mở toang cánh cửa vô địch Premier League mùa này nhưng Pep Guardiola vẫn nhấn mạnh cầu thủ của ông cần nghỉ ngơi, bình tĩnh và tập trung tối đa cho các trận đấu còn lại.

“Chúng tôi chơi không thực sự tốt trong hiệp 1 nhưng hiệp 2 đã chơi tốt hơn. Tôi hiểu áp lực lên các cầu thủ lớn thế nào, nhất là khi chúng tôi đá ở Old Trafford và phải thắng. Chúng tôi biết MU sẽ phản ứng sau thất bại trước Everton và họ cần điểm để dự Champions League nên trận đấu sẽ khó khăn cho chúng tôi. Rashford và Lingard luôn tìm cách lẻn xuống phía dưới hàng thủ City và họ thực sự rất nguy hiểm”.

“Nhưng nhờ Bernardo Silva và Leroy Sane, những người đã chơi tốt, chúng tôi đã ghi bàn và giành chiến thắng. Bây giờ City cần bình tĩnh, nghỉ ngơi và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến làm khách ở Burnley. Chúng tôi biết đó tiếp tục là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi chỉ hơn Liverpool 1 điểm và cần thắng tất cả các trận còn lại. Cuộc đua vô địch rất căng thẳng”.

“Chiến thắng trong một cuộc đua thế này mang lại cảm giác thỏa mãn cao nhất nhưng bây giờ chúng tôi phải bình tĩnh. Tôi bảo các cầu thủ cần nghỉ ngơi, thư giãn, đi ngủ sớm, không xem TV, không tán chuyện nhiều vì chúng tôi cần chuẩn bị cho trận đấu với Burnley. Man City sẽ tính từng trận một”.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm