Mourinho tin tưởng và trọng dụng Fellaini còn hơn cả David Moyes

11/04/2017 05:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -Marouane Fellaini làm đội trưởng của Man United, đó có lẽ là điều mà các CĐV của “Quỷ đỏ” có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ đã đeo băng thủ quân của Man United trong chiến thắng 3-0 trước Sunderland vào cuối tuần qua. 

Fellaini đã gia nhập Man United vào Hè 2013 và từ đó tới nay, tiền vệ người Bỉ luôn là mục tiêu của những tiếng la ó, huýt sáo của CĐV Man United. Lí do bởi Fellaini không đáp ứng được kỳ vọng với số tiền 27, 5 triệu bảng mà Man United bỏ ra để mua anh. Thậm chí, họ còn cho rằng chính Fellaini là nguyên nhân khiến Man United nhiều trận chọn lối đá tạt cánh đánh đầu cứng nhắc.

Mặc dù vậy, HLV Jose Mourinho vẫn đặt niềm tin ở Fellaini, tiền vệ cao 1m94 này. Ông đã trao băng đội trưởng cho Fellaini trong bối cảnh Wayne Rooney, Chris Smalling và Juan Mata vắng mặt. 

Mourinho rõ ràng có những lựa chọn sáng giá khác như Zlatan Ibrahimovic, người từng đeo băng thủ quân ở đội tuyển Thụy Điển và các đội bóng trước đây mà anh từng thi đấu. Tiền vệ Ander Herrera cũng từng được tiến cử đeo băng đội trưởng, nhưng Mourinho lại đưa ra một quyết định lạ lùng: trao băng đội trưởng cho Fellaini, người luôn là mục tiêu chỉ trích của các CĐV.


 Marouane Fellaini đeo băng thủ quân trong chiến thắng 3-0 của Man United trước Sunderland

Trên thực tế, Mourinho đã ủng hộ Fellaini kể từ trước khi tiền vệ 29 tuổi này tham dự EURO 2016. “Mourinho đã liên hệ với tôi bằng cách nhắn tin. Ông ấy chúc tôi có kỳ EURO thành công. Mourinho muốn giành nhiều danh hiệu và tôi thấy tự hào khi được làm việc cùng ông ấy. Bây giờ, tôi phải thể hiện rằng mình là một cầu thủ mà HLV có thể tin tưởng”, Fellaini chia sẻ như vậy hồi đầu mùa.

Và rõ ràng là Mourinho đã hết mực tin tưởng Fellaini. Bằng chứng là tiền vệ người Bỉ đã thi đấu 38 trận ở mùa giải này. Rất có thể anh sẽ đóng vai trò quan trọng với Man United ở vòng Tứ kết Europa League mùa này, khi “Quỷ đỏ” gặp Anderlecht. 

CĐV Man United tranh cãi khi Mourinho trao băng đội trưởng cho Fellaini

CĐV Man United tranh cãi khi Mourinho trao băng đội trưởng cho Fellaini

CĐV Man United đã không khỏi bất ngờ khi chứng kiến Jose Mourinho trao băng đội trưởng cho Marouane Fellaini ở trận gặp Sunderland trên sân The Light.


Nhiều chuyên gia từng dự đoán Mourinho sẽ bán Fellaini sau khi Man United bỏ ra 89 triệu bảng để mua Paul Pogba, nhưng tất cả đã sai. Trên thực tế, Mourinho đã nói rằng Fellaini là “cầu thủ dự phòng bẩm sinh” cho Pogba, khi tiền vệ người Pháp không có tên trong đội hình xuất phát. 

Fellaini thường trở thành vật tế thần cho các thất bại của Man United dưới thời David Moyes, bởi anh là tân binh duy nhất của đội bóng trong mùa Hè 2013. Moyes và Ed Woodward, người mới nhận chức phó chủ tịch điều hành Man United lúc đó, đã theo đuổi vài ngôi sao, gồm Cesc Fabregas và Gareth Bale. Nhưng đến ngày cuối cùng của TTCN, họ chỉ đưa được về mỗi Fellaini.


Mourinho hết mực tin tưởng Fellaini

Tháng 4/2014, Man United sa thải David Moyes còn Fellaini bị kẹt lại ở Man United với tương lai không rõ ràng. Van Gaal, người kế nhiệm David Moyes, đã biết phát huy điểm mạnh của Fellaini. Kết quả là anh đã ghi được bàn thắng được cho là quan trọng nhất của mình ở Man United, đó là pha lập công vào lưới Everton ở Bán kết FA Cup mùa trước. Fellaini đã ghi bàn mở tỉ số cho Man United ở trận đấu đó, trước khi Anthony Martial ghi bàn thắng quyết định giúp Man United lọt vào Chung kết.

Fellaini cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Man United ở Chung kết FA Cup mùa trước, khi “Quỷ đỏ” gặp Crystal Palace. 

Tuy nhiên ở mùa giải này, Fellaini có khoảnh khắc đáng quên nhất của anh tại Man United. Anh đã phạm lỗi với Gana Gueye, khiến Everton được hưởng 11m, dẫn đến việc Man United bị chia điểm đáng tiếc.


Fellaini là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Mourinho

Các CĐV Man United đã la ó Fellaini khi anh vào sân ở trận kế tiếp, trước Zorya tại Europa League. Nhưng Mourinho vẫn hoàn toàn tin tưởng tiền vệ người Bỉ. HLV người Bồ Đào Nha còn cho Fellaini vào sân ở những phút cuối trong trận thắng 1-0 trước Tottenham. 

Sự kỳ vọng của Mourinho đã được đền đáp khi Fellaini ghi bàn vào lưới Hull City vào tháng Giêng năm nay. Tiền vệ người Bỉ đã chạy ra ngoài đường biên để ôm chầm Mourinho. Đó là khoảnh khắc mà người ta biết được lòng biết ơn của Fellaini với “Người đặc biệt” là như thế nào.

Với băng đội trưởng ở trận gặp Sunderland, Mourinho càng cho thấy Fellaini rất quan trọng trong kế hoạch của ông. Đáp lại niềm tin của Mourinho, tiền vệ người Bỉ đã nỗ lực thi đấu để chứng tỏ rằng “Người đặc biệt” không hề sai lầm khi chọn anh làm thủ quân. Từ kẻ "giơ đầu chịu báng" cho mỗi thất bại của đội bóng, Fellaini đã trở thành một đội trưởng của Man United ở thời điểm quan trọng của mùa giải. Đây có lẽ là những điều mà Moyes và Van Gaal khó có thể làm được, nhưng Mourinho thì khác. 

Clip trận Sunderland 0-3 Man United

Sơn Tùng
Theo Daily Mail 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm