Mourinho tiết lộ 2 lý do khiến De Gea sẽ ở lại Man United

11/02/2017 14:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tương lai của David de Gea một lần nữa lại không rõ ràng khi Real Madrid xuất hiện. Dẫu vậy, HLV Jose Mourinho vẫn tin tưởng Man United đủ khả năng để giữ chân thủ môn người Tây Ban Nha.

Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2015, De Gea suýt chút nữa đã trở thành người của Real Madrid nếu không có một sự cố về máy fax. Ngay sau đó, De Gea ký một hợp đồng mới với Man United có thời hạn đến năm 2019 và có điều kiện kéo dài thêm một năm nữa.

Hơn một năm sau vụ việc trên, De Gea lại lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Kênh truyền hình El Chringuito của Tây Ban Nha đã đăng trên tài khoản Twitter của mình thông tin rằng Real đã chuẩn bị sẵn sàng 70 triệu euro (khoảng 60 triệu bảng) để hỏi mua De Gea một lần nữa. Số tiền này sẽ là cái giá kỷ lục thế giới đối với một thủ môn.


De Gea lại lọt vào tầm ngắm của Real Madrid

Dẫu vậy, HLV Mourinho vẫn tự tin khi nắm giữ 2 lý do tích cực sẽ giúp ông và đội bóng giữ chân thủ môn số 1 tuyển Tây Ban Nha. Đầu tiên, đó là mối quan hệ bạn bè tốt đẹp giữa Mourinho và chủ tịch Florentino Perez. “Người đặc biệt” tin nếu Real Madrid muốn thực sự có De Gea, chủ tịch Perez sẽ gọi điện thoại cá nhân để xác nhận điều này trước tiên.

“Với sự kính trọng ngài Perez và trợ lý đắc lực Jose Angel Sanchez của ông, tôi không chỉ đơn giản là đã từng làm việc cho họ. Mối quan hệ của chúng tôi đã vượt xa hơn thế. Chúng tôi là những người bạn của nhau, mãi mãi là vậy. Tôi rất yêu quý họ”, HLV Mourinho chia sẻ.

“Và bạn bè thì luôn nói chuyện, cởi mở và thành thực với nhau. Vì thế, nếu cuối mùa giải này, tôi muốn có một cầu thủ nào đó của họ hoặc ngược lại, chúng tôi sẽ không thông báo điều đó qua báo chí. Chúng tôi sẽ trao đổi tin nhắn trực tiếp với nhau. Real Madrid là một trong những đội bóng tôi không bao giờ cảm thấy phải lo lắng”, Mourinho cho biết.


Mối quan hệ tốt đẹp với chủ tịch Perez giúp Mourinho không cảm thấy lo lắng về Real Madrid

Man United không đạt được nhiều thành công sau thời HLV Sir Alex Ferguson và đang đứng thứ 6 ở mùa giải này nhưng “Quỷ đỏ” đang hồi sinh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho, Man United đã không thua ở Premier League kể từ tháng 10 tới nay. Phong độ ấn tượng đó là lý do thứ hai mà HLV Mourinho tin rằng thời điểm này, De Gea vẫn đang cảm thấy hạnh phúc ở Old Trafford.


Mourinho tin De Gea đang hạnh phúc ở Man United

Bên cạnh đó, “Người đặc biệt” cũng tiết lộ mong muốn kết thúc sự nghiệp đỉnh cao của Ibrahimovic tại Man United. Ban lãnh đạo đội bóng cũng xác nhận có ý định kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng nữa với tiền đạo người Thụy Điển. Tính tới thời điểm này, Ibrahimovic đã ghi được 20 bàn thắng cho “Quỷ đỏ” trên mọi mặt trận, trong đó có 15 pha lập công ở Premier League.

Ibrahimovic tới Man United với ý định sẽ ở đây trong 2 năm. Mùa giải đầu tiên của cậu ấy tốt hơn những mọi người mong đợi. Ibrahimovic biết rằng đội bóng đang cố gắng cải thiện thành tích trong mùa giải tới và muốn gắn bó với cậu ấy trong năm cuối cùng ở sự nghiệp đỉnh cao. Tôi rất hài lòng khi cậu ấy sẽ ở lại”, Mourinho cho biết.


Ibrahimovic sẽ ở lại với Man United thêm một mùa giải nữa

Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với Man United thời điểm này. Thực tế, nếu họ duy trì được phong độ này thì khả năng lọt vào Top 4 là không khó. Lúc này, khoảng cách của họ với nhóm dự Champions League chỉ là 2 điểm. Trong khi Liverpool sẽ đối đầu với Tottenham và một Arsenal khủng hoảng sẽ gặp Hull tại vòng 25 Premier League thì Man United sẽ chạm trán Watford. Mặc dù Watford từng đánh bại Man United ở lượt đi nhưng thời điểm này cả “Quỷ đỏ” và đội bóng của HLV Walter Mazzarri đều đã khác. Với lợi thế sân nhà, Man United rõ ràng là đội bóng được đánh giá cao hơn.


Watford 3-1 Man United

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm