Mourinho nên mua lại Di Maria và Chicharito để cứu M.U

01/11/2018 14:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đang rất mong chờ kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Ông chắc chắn sẽ đưa Angel Di Maria và Javier Hernandez trở lại câu lạc bộ nếu có cơ hội.

 

M.U: Mua được Harry Maguire thì sẽ giải quyết mọi vấn đề ở hàng thủ?

M.U: Mua được Harry Maguire thì sẽ giải quyết mọi vấn đề ở hàng thủ?

M.U được cho là sẵn sàng bỏ ra 60 triệu bảng để đưa Harry Maguire từ Leicester City về Old Trafford, qua đó biến trung vệ người Anh trở thành hậu vệ đắt giá thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Virgil van Dijk (75 triệu bảng, từ Southampton sang Liverpool).

 

Man United đang có những dấu hiệu trở lại tích cực. Nhưng Jose Mourinho vẫn còn rất nhiều việc để làm trong thời gian tới.

Chiến thắng 3-2 trước Newcastle hồi đầu tháng là một trong những trận hay nhất của “Quỷ đỏ” thời gian qua. Trận hòa 2-2 với Chelsea sau đó đã cho thấy sự hồi sinh. Chiến thắng 2-1 trước Everton vừa qua là sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng tấn công và phòng ngự của CLB.

Tuy nhiên, Man United cần nhiều hơn thế. Mourinho biết điều đó. Đó là lý do tại sao ông được ban lãnh đạo cấp cho 100 triệu bảng để mua sắm trong tháng 1.

Với việc Angel Di Maria và Javier Hernandez “Chicharito” khả năng cao sẽ rời PSG và West Ham, đây có thể sẽ là những bản hợp đồng giá trị của Mourinho trong tương lai.

Chú thích ảnh
Chicharito và Di Maria là hai cầu thủ M.U cần bổ sung

Trong quá khứ, Mourinho từng chia sẻ ông sẽ không bao giờ bán hai ngôi sao trên cùng Danny Welbeck nếu tới Man United sớm hơn.

Vào tháng 3 năm 2017, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố: “Man United đã bán những cầu thủ mà tôi sẽ không bao giờ bán và đã mua nhưng cầu thủ mà tôi sẽ không bao giờ mua”.

“Tôi sẽ không bao giờ bán Di Maria, Chicharito, Danny Welbeck. Không bao giờ. Không đời nào đâu".

Vì vậy, kỳ chuyển nhượng tới sẽ là cơ hội để họ sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.

Man United chắc chắn cần bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh phải. Chiến thắng trước Everton rất đáng ca ngợi, nhưng tất cả những gì tốt nhất của “Quỷ đỏ” đều xuất phát từ cánh đối diện.

Anthony Martial đã chơi rất hay bên cánh trái. Đó cũng là vị trí của Alexis Sanchez. Tuy nhiên, cả Sanchez lẫn Marcus Rashford đều không chơi tốt bên cánh phải. Và để chữa cháy, Mourinho đã phải để Jesse Lingard, một tiền vệ tấn công, thi đấu ở vị trí này.

Di Maria có thể đã gây thất vọng ở Man United khi gia nhập CLB hồi năm 2014. Nhưng đó là trong những ngày đen tối phải làm việc với Louis van Gaal. Giờ đây, Mourinho là người hiểu rất rõ ngôi sao người Argentina và sẽ biến anh trở thành một ngôi sao giống như hồi còn thi đấu cho Real Madrid.

Di Maria sẽ giải quyết được bài toán cánh phải. Và Chicharito cũng vậy.

Chú thích ảnh
Di Maria sẽ là bản hợp đồng giá trị đối với Mourinho

Chicharito trở lại Premier League vào tháng 8 năm 2017 với kỳ vọng sẽ là người dẫn dắt hàng công của West Ham. Tuy nhiên, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Marko Arnautovic mới đang là trụ cột của “The Hammers”.

Man United đang cần một kế hoạch dự phòng cho Lukaku. Và kể cả khi đã xuống phong độ, Chicharito vẫn sẽ là cái tên phù hợp dành cho Mourinho lúc này.

Tình trạng của cả hai cầu thủ trên rất giống nhau. Họ đều đang không hạnh phúc ở CLB hiện tại và có khả năng sẽ ra đi.

Man United cần cả Di Maria và Chicharito. Đó là lý do tại sao Mourinho sẽ thuyết phục ban lãnh đạo nhanh chóng đàm phán trong thời gian tới. “Quỷ đỏ” chỉ có khoảng 2 tháng để hoàn tất hai bản hợp đồng này. Bên cạnh đó, họ có thể cũng sẽ chiêu mộ thêm một trung vệ trong tương lai.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm