Mourinho: 'MU đá kém vì nhiều lý do lắm. Nhưng tôi không nói ra đâu'

05/10/2018 16:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cuộc họp báo mà HLV Jose Mourinho đẩy lên sớm hơn thường lệ, đã kết thúc chỉ sau vỏn vẹn 3 phút, với 262 từ. Trong phần lớn thời gian, ông nói về chuỗi trận không thắng sân nhà, và hết sức e ngại đối thủ dưới cơ Newcastle.

BÌNH LUẬN: Mourinho không còn là một, là riêng, là thứ nhất...

BÌNH LUẬN: Mourinho không còn là một, là riêng, là thứ nhất...

Nhiều interista có lẽ đến chết cũng không quên nổi hình ảnh này: Mourinho ra tận đường piste, hai tay giơ lên làm như đang bị còng, gương mặt không ánh lên vẻ phẫn nộ, mà bình thản, môi mím lại, mắt vừa như cam chịu, vừa như tố cáo.

Thông thường, buổi họp báo này diễn ra vào 1 giờ chiều thứ Sáu (giờ Anh), nhưng HLV Jose Mourinho đã quyết định đẩy lên 8 giờ sáng cùng ngày. Và như vậy, ông đã rời khách sạn Lowry đến phòng họp báo khi trời mới tang tảng sáng. Trong bối cảnh tình hình ở Old Trafford đang khá căng thẳng, quyết định này khiến khá nhiều người hồi hộp.

Mourinho họp báo, MU họp báo, MU vs Newcastle, MU không thắng sân nhà, tương lai Mourinho, Mourinho mất việc, Mourinho bị sa thải, Rafa Benitez, Ngoại hạng Anh
Mourinho đi họp báo khi trời mới tang tảng sáng

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo kéo dài vỏn vẹn 3 phút, với 5 câu hỏi, Mourinho chỉ trả lời 3 câu, và khá nhát gừng. Khi được hỏi tại sao M.U khởi đầu mùa giải này tồi tệ thế, Mourinho trả lời ngắn gọn rằng "có nhiều lý do", nhưng ông từ chối đưa ra lời giải thích cụ thể.

Đã 4 trận liên tiếp, M.U không nếm mùi chiến thắng. Họ hòa Wolves (1-1), thua West Ham (1-3) tại Premier League, bị Derby County loại ở vòng ba Cúp Liên đoàn, và không thắng nổi Valencia (0-0) ở Champions League. Kể từ năm 1999 đến giờ, họ chỉ có đúng 1 lần trải qua chuỗi 5 trận không thắng. Tính trên sân nhà, M.U đã không thắng 4 trận liên tiếp, và Mourinho khẳng định rằng sẽ không chấp nhận được nếu chuỗi trận này bị kéo lên con số 5.

Mourinho họp báo, MU họp báo, MU vs Newcastle, MU không thắng sân nhà, tương lai Mourinho, Mourinho mất việc, Mourinho bị sa thải, Rafa Benitez, Ngoại hạng Anh
M.U không thắng nổi Wolves trên sân nhà

Mặc dù vậy, chiến lược gia người Bồ vẫn cố vớt vát rằng, thật ra ở ba trận gần nhất trên sân nhà, M.U không thua bởi trận đấu với Derby County, họ chỉ bị loại sau những loạt luân lưu: "Không thắng sân nhà, đúng vậy", Mourinho cho biết, "Chúng tôi chỉ thua 1 trận trên sân nhà, chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất. Việc hòa 3 trận sân nhà không mang đến cảm giác thất bại, nhưng rõ ràng không thể có niềm vui chiến thắng. Vì thế, chúng tôi phải quyết tâm thắng trận đấu vào thứ Bảy này".

Chiến lược gia người Bồ cũng cố tỏ ra lạc quan về viễn cảnh của M.U: "Chúng ta mới bước vào tháng Mười, và cứ nhìn quanh châu Âu thì có thể thấy ở các BXH vào tháng Chín và tháng Mười không phải ánh đúng những gì diễn ra vài tháng sau đó, hoặc thậm chí là cuối mùa giải", ông lý giải, "Chúng tôi đang ở vào vị thế mà mình có thể làm tốt hơn, và để làm được điều đó, chúng tôi phải giành những điểm số mà chúng tôi đã đánh mất ở hai vòng vừa qua, khi chỉ đoạt 1/6 điểm tối đa".

Mourinho họp báo, MU họp báo, MU vs Newcastle, MU không thắng sân nhà, tương lai Mourinho, Mourinho mất việc, Mourinho bị sa thải, Rafa Benitez, Ngoại hạng Anh
Mourinho khá thận trọng trước Newcastle của Rafa Benitez

Nói về đối thủ, Mourinho khẳng định Newcastle là đội bóng có một HLV rất tốt được tổ chức tốt, đặc biệt là khi đối đầu với các đội bóng ở nửa trên BXH. "Dù thành tích của họ trước các đội lớn không mang lại những điểm số, nhưng họ đã thi đấu ngang ngửa, và đó là những trận đấu rất khó khăn", Mourinho nhận định. Quả thực, Newcastle - đội bóng đang đứng bét bảng - đã thua Chelsea, Man City và Arsenal với cùng tỷ số 1-2. Và cuối cùng, khi được hỏi rằng thành tích 5 trận không thắng là không thể chấp nhận được phải không, Mourinho trả lời ngắn gọn: "Tôi thừa nhận điều đó".

Sau trận đấu với Newcastle đêm thứ Bảy, M.U nghỉ ngơi để nhường chỗ cho ĐTQG và sau đó, bước vào một lịch thi đấu khó khăn, với hai đối thủ rắn liên tiếp là Chelsea (20/10), và Juventus (23/10). Hiện tại, chiến lược gia người Bồ vẫn đang được BLĐ ủng hộ, nhưng nếu không giành được kết quả khả quan ở những trận đấu này, thì có lẽ ông nên chuẩn bị tinh thần bị sa thải.

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm