Mourinho đừng vội chê Carrick già

06/02/2017 18:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho chê Michael Carrick quá già để tiếp tục chơi bóng cho Man United mùa sau. Tuy nhiên tiền vệ 35 tuổi này vẫn rất quan trọng, và sẽ là sai lầm với Man United, nếu họ để anh ra đi vào mùa Hè này.

“Hãy nhìn vấn đề một cách trung thực đi. Thật sự, tôi đã thấy nhiều điểm tích cực trong Carrick. Nhưng tôi không thể lờ đi những dấu vết của thời gian và tuổi tác. Michael không chỉ mới 30 tuổi", Mourinho phát biểu với báo chí trước trận gặp Leicester.

Đấy không phải lần đầu tiên, tương lai của Carrick ở Man United bị hoài nghi. Sự thực là khi Jose Mourinho được bổ nhiệm vào “ghế nóng” ở Old Trafford, Carrick được xem là một trong số những người sẽ bị HLV người Bồ Đào Nha thanh lý do đã luống tuổi và chậm chạp. Anh đã vắng mặt ở 4 trận đầu tiên của “Quỷ đỏ” mùa giải này và chỉ trở lại ở trận thắng 4-1 của Man United trước Leicester. Sau đó, anh còn đá chính trong trận thắng 4-1 trước Fenerbahce. Song nhờ những trận này mà Mourinho hiểu rằng Carrick đã giúp đem lại sự cân bằng cho hàng tiền vệ.

Michael Carrick quan trọng thế nào với Man United?

Michael Carrick quan trọng thế nào với Man United?

Không được nhắc đến nhiều trên truyền thông như Ibrahimovic hay Pogba nhưng thực tế Michael Carrick đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc hồi sinh của Man United.

Cho tới giờ, Mourinho đã tìm ra được công thức tốt nhất cho hàng tiền vệ của “Quỷ đỏ” với bộ ba Carrick-Herrera-Pogba. Bản thân Pogba từng thổ lộ rằng Carrick chính nhân tố quan trọng trong bộ ba ở tuyến giữa: “Carrick ở phía sau của chúng tôi để cầm trịch lối chơi. Tôi tham gia tấn công nhiều hơn, đá cao hơn để chơi gần với Ibra. Ander Herrera cũng tham gia vào việc cầm trịch và gây sức ép”.

Carrick quả thực đã có dấu hiệu của tuổi tác và rõ ràng không phải là phương án dài hơi với Man United. Nhưng hiện tại Mourinho chưa tìm ra được người thay thế anh. Do vậy, phương án lí tưởng nhất của Man United lúc này là trói chân Carrick thêm 1 năm, đồng thời tìm người thay anh trên TTCN.

Đã có tin đồn rằng Arsenal đã lên kế hoạch chiêu mộ Carrick vào cuối mùa giải này, khi anh mãn hạn hợp đồng. Nếu như điều này trở thành sự thật, sẽ rất bất lợi với Man United. Arsenal lúc này đang cần một cầu thủ chơi điềm tĩnh và giàu kinh nghiệm như Carrick để cạnh tranh chức vô địch.

Man United chắc chắn sẽ không muốn lâm vào tình cảnh như Chelsea, đội bóng đã cho Frank Lampard ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào Hè 2014 vì tin rằng cầu thủ này đã quá già. Nhưng Lampard sau đó chuyển sang Man City và anh đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, khiến Chelsea đánh rơi chiến thắng trong trận đấu vào tháng Chín năm đó.

Mourinho có thể coi Carrick quá già với mình, nhưng với các đội bóng khác, tiền vệ này lại là “của quý” và bởi vậy Man United không thể để anh lọt vào tay đội bóng khác tại Premier League được.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm