Mourinho đang bị đối xử bất công ở M.U, đúng hay sai?

06/12/2018 14:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những gì diễn ra ở M.U lúc này tạo ra những luồng ý kiến trái chiều về Jose Mourinho. Ký giả Simon Stone trên BBC đặt vấn đề: Có phải chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị đối xử bất công tại sân Old Trafford hay không?

Mourinho: ‘Các anh có ghét tôi thì cũng cố gắng mà thi đấu’

Mourinho: ‘Các anh có ghét tôi thì cũng cố gắng mà thi đấu’

4 ngày trước, HLV Jose Mourinho triệu tập các cầu thủ M.U đến căn phòng suite ở khách sạn của đội tại Southampton. Tại đây, Mourinho đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp và cam kết của các cầu thủ.

Ngay sau chiến thắng tối thiểu trước Young Boys ở vòng bảng Champions League, cựu tuyển thủ M.U Paul Scholes mô tả bằng một từ trên sóng truyền hình: “Đáng gờm”. Nửa giờ sau đó, Mourinho khẳng định ông luôn giúp các đội bóng vượt qua vòng bảng Champions League suốt 14 mùa với 5 đội bóng gồm Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và M.U.

Bị các cựu cầu thủ M.U chê bai

Đó là điểm sáng lớn nhất của M.U kể từ đầu mùa. Tính đến trước vòng 15, thầy trò Mourinho xếp thứ 7 ở Premier League, thành tích tệ hại nhất kể từ mùa 2013-14, khi M.U của David Moyes đứng hạng 8 sau 14 vòng. Đội chủ sân Old Trafford sớm tạm biệt Cúp Liên Đoàn sau thất bại trước đối thủ hạng dưới Derby County ở vòng 3.

Tất cả các thành viên của M.U, bao gồm chính Mourinho, phải thừa nhận đội bóng cần cải thiện thành tích. Mặt khác, không ít ý kiến cảm nhận Mourinho đang bị đối xử không công bằng. Ông thường xuyên bị đem ra so sánh với những HLV tiền nhiệm hay thậm chí các đối thủ của mình tại Premier League. Những bất công ấy càng được minh họa rõ nét qua đánh giá của chính các cựu cầu thủ M.U, bao gồm Gary Neville trên kênh Sky Sports hay Scholes trên kênh BT Sport.

Mỗi người có quyền đưa ra quan điểm cá nhân, nhưng cách mà họ chất vấn Mourinho về những phản ứng của ông trong trận đấu tại Champions League, từ pha bỏ lỡ khó tin của Marcus Rashford cho đến việc ăn mừng bàn thắng muộn của Marouane Fellaini bằng cách đập mạnh bình nước xuống đất, và kết luận nó theo cách tiêu cực là điều cần phải bàn. Nếu không phải Mourinho, hành động ấy chẳng phải đề tài câu khách trên các mặt báo.

Trở lại với lời bình luận của Scholes trên đài BBC. Ba ngày sau trận gặp Young Boys, cựu tiền vệ M.U vẫn không rộng lượng với thái độ của Mourinho trên sân: “Tôi không thích Mourinho phản ứng như vậy. Nó không hề tốt cho cầu thủ. Rashford là một cầu thủ trẻ chưa có được sự tự tin. Hình ảnh ấy lại diễn ra trước mắt hàng triệu người xem truyền hình. Tôi không nghĩ phản ứng như thế của Mourinho có lợi cho Rashford”.

Những định kiến về Mourinho

Vấn đề với Mourinho là ý kiến từ những danh thủ như Scholes hay Gary Neville lại có tầm ảnh hưởng rộng hơn cả một nhận định mang tính cá nhân. Scholes chơi tổng cộng 718 trận cho M.U, thành tích chỉ thua kém Ryan Giggs và Sir Bobby Charlton. Con số này của Gary Neville là 602 trận, xếp thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất. Về mặt thành tích, Scholes vô địch Premier League 11 lần cùng M.U, còn với Gary Neville là 9 lần. Họ là nhân chứng sống của thời đại huy hoàng của đội chủ sân Old Trafford từ 1992 đến 2013, với 13 chức vô địch Premier League dưới kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Chưa mùa nào trong thời điểm ấy M.U nằm ngoài Top 3.

Mourinho không phải HLV đầu tiên phản ứng mạnh mẽ với các cầu thủ. Cách đây 9 năm, Sir Alex từng giận dữ với pha bỏ lỡ khó tin của Cristiano Ronaldo trong trận gặp Wigan. Chẳng ai dám chỉ trích chiến lược gia người Scotland. CR7, khi đó ở tuổi 24 và đã giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới, có khả năng phản ứng tốt hơn Rashford hiện tại. Hai năm sau, Sir Alex chỉ trích nặng nề tấm thẻ đỏ của Paul Scholes trong trận bán kết Cúp FA với kình địch cùng thành phố Man City. Không một ai lên tiếng về ngôn từ của ông.

Từ khi Sir Alex rời Old Trafford mùa hè năm 2013, M.U đã chi tới 650 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Rốt cuộc, kịch bản mùa này khá giống những mùa bóng gần đây thời hậu Sir Alex. M.U sẽ không thể hướng tới vị thế ứng viên vô địch Premier League. Nếu không có một phép màu như lời Mourinho, M.U sẽ nằm ngoài Top 4 lần thứ 4 trong 6 mùa gần nhất. Cùng thời điểm đó, Arsenal, Tottenham, Liverpool và Chelsea mỗi đội đều mới hai lần văng khỏi Top 4. Tất nhiên, một trong số đó vẫn có nguy cơ nằm ngoài vị trí thứ 4 vào cuối mùa.

Suốt hai năm qua, Mourinho cùng các học trò mang về hai danh hiệu, đó là Europa League và Cúp Liên Đoàn, đều diễn ra ở mùa trước. Cùng thời điểm ấy, Man City và Chelsea sở hữu hai danh hiệu, trong đó mỗi đội đều một lần vô địch Premier League. Arsenal cũng có một danh hiệu trong hai năm, đó là chức vô địch Cúp FA. Thành tích của Mourinho tất nhiên tốt hơn Liverpool và Tottenham, những đội chưa có danh hiệu nào tính từ 2016 đến giờ. Mourinho sẽ cảm thấy ghen tị bởi Juergen Klopp và Mauricio Pochettino không hề phải đón nhận những lời chỉ trích nặng nề như ông đang trải qua.

Lối xử sự hung hăng và kiêu ngạo của Mourinho là một lời giải thích cho những căng thẳng hướng về phía ông. Mặt khác, vẫn còn đó một sự chia sẻ từ một cựu cầu thủ M.U khác, Phil Neville. Anh cho rằng chính các cầu thủ, trong đó có Paul Pogba, phải chịu trách nhiệm về trận hòa 2-2 trước Southampton cuối tuần qua.

Đức Hùng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm