Mourinho đã sai khi 'đá xoáy' Wenger, Chelsea mới là đội dùng tiền mua danh hiệu!

29/07/2015 13:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Ngày hôm qua, HLV Jose Mourinho cho rằng Arsenal đã tiêu rất nhiều tiền ở những mùa giải gần đây và có ý đá xoáy HLV Arsene Wenger đang dùng tiền mua danh hiệu sau khi bỏ ra số tiền khủng để mang về Alexis Sanchez lẫn Mesut Oezil.

Thực tế có phải vậy không? Liệu Arsenal có tiêu tiền nhiều hơn Chelsea trong những năm qua? Cùng làm rõ câu hỏi này qua những số liệu được cung cấp từ Press Association.

1. Chelsea


Mùa giải 2013-14: Chelsea đã mua tổng cộng 9 cầu thủ ở mùa giải này bao gồm: Andre Schurrle (18 triệu bảng), Marco van Ginkel (8 triệu), Cristian Cuevas (1,7 triệu), Willian (32 triệu), Isaiah Brown (209 nghìn bảng), Christian Atsu (3,5 triệu), Nemanja Matic (21 triệu), Mohamed Salah (11 triệu) và Kurt Zouma (12,5 triệu).

Mùa giải 2014-15: Có tổng cộng 6 bản hợp đồng mới được ký bao gồm: Cesc Fabregas (30 triệu), Diego Costa (32 triệu), Mario Pasalic (3 triệu), Felipe Luis (15,8 triệu), Loic Remy (8,5 triệu) và Juan Cuadrado (23,3 triệu).

Mùa giải 2015-16: Cho đến thời điểm này Chelsea đã mua về 3 cầu thủ là Asmir Begovic (8 triệu), Nathan (4,5 triệu) và Danilo Pantic (1,25 triệu).

Tổng số tiền Chelsea đã tiêu ở 3 mùa giải gần nhất là 234,259 triệu bảng.

2. Arsenal


Mùa giải 2013-14: Arsenal mua về 2 cầu thủ là Mesut Oezil (42,5 triệu) và Matt Macey (100 nghìn bảng).

Mùa giải 2014-15: Có 7 cầu thủ mới gia nhập đội bóng bao gồm: Alexis Sanchez (35 triệu), Mathieu Debuchy (12 triệu), David Ospina (3 triệu), Calum Chambers (16 triệu), Danny Welbeck (16 triệu), Krystian Bielik (2,4 triệu) và Gabriel Paulista (11,2 triệu).

Mùa giải 2015-16: Cho đến thời điểm này “Pháo thủ” mới có duy nhất một bản hợp đồng là thủ thành Petr Cech (10 triệu).

Tổng số tiền Arsenal đã tiêu ở 3 mùa giải gần nhất là 148,2 triệu bảng.

Mặc dù chi tiêu khá mạnh tay bằng những bản hợp đồng chất lượng gần đây nhưng tổng số tiền Arsenal bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ mới trong 3 mùa giải gần nhất vẫn chỉ bằng hơn một nửa so với Chelsea kể từ khi Mourinho trở lại Stamford Bridge.

Vẫn còn thời gian để cả 2 CLB tăng những con số này lên khi mà kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay sẽ chỉ đóng cửa trước ngày 2/9.

Ít nhất cho đến thời điểm này, những lời đá xoáy của Jose Mourinho cần được HLV người Bồ Đào Nha xem lại.

Nguyễn Nam
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm