Mourinho đã nói gì để giúp Rashford tỏa sáng ở hiệp 2 trận gặp Reading?

08/01/2017 06:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Wayne Rooney đã có bàn thắng thứ 249 cho Man United, qua đó cân bằng kỷ lục của Sir Bobby Charlton. Tuy nhiên, Mourinho nói rằng tiền đạo người Anh nên dời lễ kỷ niệm của mình cho bàn thắng thứ 250.

Wayne Rooney đã cân bằng kỷ lục ghi bàn tại CLB của Sir Bobby Charlton trong thắng 4-0 trước Reading tại Cúp FA vừa qua. Tiền đạo người Anh ghi bàn từ phút thứ 7, mở đầu cho một trận thắng hoành tráng mà Marcus Rashford là người ấn định tỷ số vào phút 79 của trận đấu.

Khi được hỏi về Rooney tại cuộc họp báo sau trận, Jose Mourinho chia sẻ:

“Đây chưa phải là ngày hạnh phúc nhất của Rooney. Ngày hạnh phúc nhất của cậu ấy sẽ đến khi cậu ấy vượt qua thành tích ghi bàn của Sir Bobby Charlton và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Man United. Vấn đề là khi nào mà thôi”.

“Điều này thật tuyệt vời vì tất cả đều biết những gì mà Sir Bobby đã làm được. Giờ đây, Rooney đã cân bằng thành tích với ông ấy. Điều đó thật đáng kinh ngạc”, Mourinho nói thêm.


Wayne Rooney có một ngày thi đấu thành công

Trong trận đấu vừa qua, Martial là người nâng tỷ số lên 2-0 cho Man United. Sang hiệp 2, Marcus Rashford đã ghi liền 2 bàn thắng trong vòng 4 phút (75’, 79’) để ấn định chiến thắng 4-0 cho Quỷ đỏ.

Điều đáng chú ý là tiền đạo người Anh đã bỏ lỡ 3 cơ hội khá ngon ăn trong hiệp 1 nhưng đã có những thay đổi tích cực trong hiệp 2. Mourinho đã tiết lộ rằng ông đã có những chỉ dẫn cho Rashford trong giờ nghỉ giữa hiệp.

“Tôi đã nói với Rashford trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp rằng cậu ấy cần quên đi những cơ hội đã qua vì cậu ấy đang di chuyển rất tốt. Điều đó đóng vai trò quan trọng giúp CLB phá vỡ hàng phòng ngự đối phương”, Mourinho tiếp tục. “Cậu ấy rất nhanh. Chúng tôi biết sự thay đổi giữa việc sử dụng cậu ấy và Ibrahimovic. Họ là hai mẫu cầu thủ khác nhau. Cuối cùng thì Rashford cũng ghi được bàn thắng. Điều đó sẽ giúp cậu ấy cảm thấy thoải mái và tự tin hơn”.


Rashford có khả năng di chuyển rất thông minh

Martial đã ghi bàn liên tiếp sau khi được trao cơ hội những trận gần đây. Tiền đạo người Pháp lập công trong trận thắng 2-1 trước Middlesbrough nhưng lại vắng mặt trong trận đấu với West Ham. Lý giải về nguyên nhân để Martial dự bị trong trận đấu đó, Mourinho cho biết.

“Martial đã chơi rất tốt trong trận gặp Middlesbrough nhưng cậu ấy không thể thi đấu liên tục trong thời gian dài. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng ở trận gặp West Ham 48 giờ sau đó, tốt nhất cậu ấy nên nghỉ ngơi và hôm nay cậu ấy đã thể hiện được bản thân một lần nữa”, Mourinho khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Man United và Reading:


Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm