Mourinho chỉ ra nguyên nhân ĐẶC BIỆT khiến Ibrahimovic đá hỏng phạt đền

04/03/2017 23:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Những phát biểu rất Jose Mourinho sau trận hòa 1-1 của Man United trước Bournemouth tại vòng 26 Premier League.

Đương nhiên cảm xúc thất vọng bao trùm lấy tâm trí của các CĐV Quỷ Đỏ. Man United đã có một thế trận áp đảo trước Bournemouth, nhưng lại không thể giành trọn vẹn 3 điểm khi trận đấu kết thúc, bất chấp việc chơi hơn người trong toàn bộ thời gian thi đấu của hiệp 2.

“Lại một lần nữa, ngôi sao sáng nhất trận đấu là thủ thành bên phía đối phương. Thật khó tin với những cơ hội mà chúng tôi bỏ lỡ. Chúng tôi đã chơi tuyệt vời trong nửa đầu hiệp 1, tỷ số đáng lẽ ra phải là 3-0 hoặc 4-0”.

“Tôi không rõ bằng cách nào mà trận đấu lại kết thúc được với tỷ số hòa 1-1”.

Marcos Rojo là người mở tỷ số cho Man United, trước khi bị cựu cầu thủ đội bóng này là Joshua King, gỡ hòa từ chấm phạt đền. Andrew Surman bên phía Bournemouth bị đuổi vào cuối hiệp 1, sau tình huống “đấu võ” trên sân giữa Ibrahimovic và Mings.

Cận cảnh tình huống Ibrahimovic bị đạp vào mặt, trả đũa và may mắn thoát thẻ đỏ

Cận cảnh tình huống Ibrahimovic bị đạp vào mặt, trả đũa và may mắn thoát thẻ đỏ

Tình huống Zlatan Ibrahimovic vung tay giật trỏ vào mặt Mings bên phía Bournemouth ở những phút cuối hiệp 1 trận đấu với Man United sẽ còn gây rất nhiều tranh cãi trong thời gian tới.


“Tôi không muốn nói gì sau trận đấu về tình huống đó. Nếu bạn hỏi tôi có nên dành án phạt 4 đến 5 trận cho Mings vì đạp vào mặt Ibra hay không, thì câu trả lời của tôi sẽ là không quan tâm”.

“Nếu chúng tôi không giành chiến thắng thì điều đó có nghĩa là Boruc đã chơi quá tuyệt vời. Chúng tôi không may mắn, chúng tôi chơi không đủ hay để tận dụng tối đa những cơ hội mà mình tạo ra”.

Diễn biến trận hòa 1-1 thất vọng của Man United trước Bournemouth


“Chỉ cần ghi 1 bàn thắng nữa, Man United sẽ thắng. Chơi với 1 đội bóng thiếu người luôn luôn là một lợi thế lớn. Khi bạn chơi với một đội bóng như vậy và đang dẫn trước, sẽ không khó để triển khai thế trận. Các cầu thủ chạy cánh sẽ không thể tham gia tấn công vì bận lùi sâu phòng ngự. Họ sẽ buộc phải chơi với đội hình thấp. Trận hòa này do lỗi chúng tôi khi đã có quá nhiều cơ hội được tạo ra mà các cầu thủ không thể tận dụng”.

SỐC: Mourinho định 'dằn mặt' cầu thủ đạp vào mặt Ibrahimovic

SỐC: Mourinho định 'dằn mặt' cầu thủ đạp vào mặt Ibrahimovic

Jose Mourinho đã không giữ được sự bình tĩnh của mình và có lời ra tiếng vào với Tyrone Mings bên phía Bournemouth.


Tiếp lời, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vặn lại các phóng viên với một cá tính mạnh mẽ thường thấy: “Tại sao không ai hỏi tôi về tình huống Ibrahimovic đá hỏng phạt đền?”.

“Cậu ấy đá hỏng bởi vì chúng tôi không tập đá 11m. Làm gì có cơ hội để đá? Đã 4, 5 tháng trôi qua, Man United không có lấy 1 quả phạt đền”, Mourinho chia sẻ về quả phạt đền thứ 2 của Man United trong mùa giải.

“Không có cơ hội để đá nên họ không tập. Ibrahimovic hay Pogba đều không sẵn sàng đứng trước chấm 11m, nên đá hỏng là chuyện thường thôi. Vậy đó”, HLV người Bồ Đào Nha khép lại.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm