Mourinho chỉ nói đúng một từ khi được hỏi về khoảng cách với Liverpool

15/12/2018 06:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đã có những chia sẻ với truyền thông trước thềm cuộc đại chiến với Liverpool vào cuối tuần này.

 

Hà Đức Chinh trả lời phỏng vấn AFF: Mê Ronaldo, yêu M.U, thích làm giáo viên thể dục

Hà Đức Chinh trả lời phỏng vấn AFF: Mê Ronaldo, yêu M.U, thích làm giáo viên thể dục

Trước thềm trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, trang Facebook của AFF Cup đã chia sẻ đoạn phỏng vấn ngắn với tiền đạo Hà Đức Chinh.

 

Chủ nhật này, Man United sẽ đến làm khách của Liverpool trong trận đấu thuộc vòng 17 Premier League. “Quỷ đỏ” đang có một mùa giải khó khăn khi bị bỏ xa khỏi top 4, và cũng đã bị loại khỏi League Cup. Mặc dù đã vượt qua vòng bảng Champions League nhưng Man United cũng chỉ kết thúc ở vị trí thứ hai trên BXH. Do vậy, họ có nguy cơ phải đối đầu với những đội rất mạnh như Borussia Dortmund, Barcelona, ​​Bayern Munich, Real Madird, Paris Saint-Germain ở vòng 1/8.

Tại Premier League, Man United đang bị Liverpool bỏ xa tới 16 điểm. Khi được hỏi vị trí hiện tại của CLB đang ở đâu, Mourinho trả lời ngắn gọn: “Far" (Xa lắm).

Khi được hỏi lý do là gì, Mourinho chỉ nói: “Tôi đã nói với cậu phóng viên kia rồi đấy”.

Trước đó, Mourinho đã được hỏi liệu Man United có cần phải chi tiêu tương tự như Liverpool để cạnh tranh danh hiệu Premier League hay không? Ông đã trả lời: “Không chỉ về việc tiêu tiền mà còn nhiều thứ khác nữa. Một đội bóng cần nhiều hơn thế”.

“Một đội bóng cũng giống như một ngôi nhà. Khi bạn xây xong ngôi nhà, bạn phải mua những đồ nội thất tốt nhất và sau đó mới sẵn sàng sống trong ngôi nhà tuyệt vời đó”, Mourinho nói thêm.

Chú thích ảnh
Mourinho ám chỉ M.U cần mua sắm mạnh hơn

Mourinho đã bất bại trong 4 trận đấu gặp Liverpool khi dẫn dắt Man United và cũng chưa từng để thua trên sân Anfield kể từ năm 2007. Ông đã bị chỉ trích vì hai trận hòa không bàn thắng với The Kop trong những mùa gần đây. Tuy nhiên, Pep Guardiola lại không hề bị đối xử tương tự khi cũng hòa Liverpool không đều hồi tháng 10.

Nói về điều này, Mourinho cho biết: “Tôi không biết phải nói gì với các bạn, tôi không muốn phân tích điều đó".

“Chúng tôi đã có hai kết quả tích cực trước Liverpool mùa trước. Chúng tôi đã đánh bại họ trên sân nhà, chúng tôi đã không thua bất kỳ trận đấu nào với họ trong bốn trận gần đây, tôi nghĩ vậy. Nhưng đó là quá khứ”.

“Trận đấu Chủ Nhật tới không liên quan tới những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy, tôi phải tập trung vào hiện tại, tập trung vào trận đấu tiếp theo. Trận đấu tiếp theo luôn là điều quan trọng nhất”.

Liverpool đã giành được nhiều lời khen ngợi trong mùa giải này nhưng thực tế cho thấy đội chủ sân Anfield đã không có được danh hiệu nào trong một thời gian rất dài. Mourinho được hỏi liệu danh hiệu có quan trọng không và nhận thức của ông về vấn đề này.

“Tôi không biết. Điều đó phụ thuộc vào cách bạn tiếp cận nó. Tôi nghĩ danh hiệu khá quan trọng, đặc biệt là khi bạn có khả năng để cạnh tranh ngôi vô địch và đặc biệt là khi bạn nói rằng đó là mục tiêu của mình”.

“Tôi nghĩ rằng đôi khi chỉ nói ra thì không được thông minh lắm. Nhưng khi bạn có tiềm năng, bạn không việc gì phải che giấu cả. Bạn biết rõ tham vọng của mình và muốn chứng minh điều đó. Juergen Klopp đã nói rằng họ muốn vô địch Premier League, và đó là mục tiêu của họ”.

Chú thích ảnh
Mourinho đặt áp lực về phía Juergen Klopp

Mourinho từng nói có 9 cầu thủ đang bị chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân gặp Liverpool sắp tới. Cũng trong buổi họp báo vừa qua, ông đã có những chia sẻ về vấn đề này.

“Hai cầu thủ duy nhất khỏe mạnh nhưng không di chuyển cùng cả đội tới Valencia giữa tuần qua là Matic và De Gea. Ngoài ra, tất cả những cầu thủ còn lại không phải sự lựa chọn. Đó là bởi vì họ đều gặp vấn đề. Vì vậy, chúng tôi đã đưa một đội hình khả thi nhất tới gặp Valencia, nhưng ngoài De Gea và Matic. Cả hai bọn họ có lý do để ở nhà”.

“De Gea đã chơi mọi phút trong mùa giải này và cần nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Matic cũng đã chơi mọi phút và cần nghỉ ngơi để hồi phục thể chất. Tôi hy vọng rằng từ giờ đến ngày mai, chúng tôi có thể nhận được một số tin tức tích cực. Nhưng tình hình không hề dễ dàng”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm