Mourinho: 'Carrick có thể đá tiền đạo cắm không? Thế nên Lukaku không thể nghỉ ngơi'

27/10/2018 06:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho đã bác bỏ khả năng Zlatan Ibrahimovic quay  lại M.U để tăng cường khả năng tấn công của “Quỷ đỏ”. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã bày tỏ niềm tin mạnh mẽ rằng Romelu Lukaku sẽ lấy lại phong độ ghi bàn.

M.U: Jose Mourinho sợ nhất điều gì ở Old Trafford?

M.U: Jose Mourinho sợ nhất điều gì ở Old Trafford?

HLV Jose Mourinho đã được cảnh báo từ chủ sở hữu M.U, gia đình nhà Glazer, yêu cầu dừng ngay những phát ngôn mang tính tiêu cực, chỉ trích đội bóng vì lo ngại rằng danh tiếng toàn cầu của CLB đang bị hủy hoại.

Jose Mourinho cũng báo tin dữ cho các CĐV của M.U, rằng tiền đạo Alexis Sanchez sẽ vắng mặt trong trận đấu với Everton vào cuối tuần này, trong khi đó, khả năng ra sân của Jesse Lingard là không cao.

Vị HLV 55 tuổi khẳng định M.U sẽ không mượn Ibrahimovic từ LA Galaxy vào tháng Giêng năm sau. “Không”, Mourinho trả lời thẳng thắn khi được đặt câu hỏi về Ibrahimovic.

Mourinho sau đó đã chỉ trích các LĐBĐ Chile, Bồ Đào Nha, Bỉ và Scotland vì đã không thông báo tình trạng chấn thương của Sanchez, Diogo Dalot, Marouane Fellaini và Scott McTominay trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế.

“Một vài đội tuyển quốc gia đã tỏ ra rất chuyên nghiệp với chúng tôi. Họ đã trả các cầu thủ về sớm và chúng tôi có thể tiến hành quá trình hồi phục cho những cầu thủ đó. Nhưng một vài đội tuyển thì không làm như vậy và tôi chẳng biết về điều kiện thể lực cũng như tình hình chấn thương của họ như thế nào. Khi các cầu thủ trở lại đội bóng vào 2 ngày trước trận đấu với Chelsea, chúng tôi hoàn toàn không biết tình trạng của họ ra sao”, Mourinho phát biểu.

Mourinho bác bỏ khả năng Ibrahimovic quay trở lại, báo tin dữ về Sanchez
Lukaku đang không có phong độ tốt

Đội tuyển Anh và đội tuyển Serbia đã gửi trả Luke Shaw và Nemanja Matic trở lại CLB sớm sau khi những cầu thủ này bị chấn thương. Đây có lẽ những đội tuyển mà Mourinho đã miêu tả bằng từ “chuyên nghiệp”.

Mourinho khẳng định rằng Rashford không thể đá ở vị trí tiền đạo cắm. Trong khi đó, Alexis Sanchez gặp chấn thương cơ bắp. Lukaku do vậy sẽ lĩnh xướng hàng công của M.U ở trận đấu với Everton. “Tôi luôn cảm thấy rằng Lukaku sẽ chơi tốt ở các trận đấu. Và một ngày nào đó, cậu ấy sẽ ghi bàn trở lại và khôi phục sự tự tin như trước. Lukaku lúc này chưa có phong độ tốt nhưng tôi luôn có niềm tin ở cậu ấy”, Mourinho tuyên bố.

Khi được hỏi rằng mình có cân nhắc để Lukaku lên ghế dự bị trong trận đấu với Juventus hồi giữa tuần hay không, Mourinho trả lời rằng ông không nghĩ tới phương án trên vì không có cầu thủ nào đá thay được vị trí của Lukaku. “Tôi không nghĩ rằng Michael Carrick có thể đá tiền đạo. Vì thế ở trận đấu với Juventus, chúng tôi phải quyết định sử dụng cầu thủ mà mình đang có, hoặc là cho Lukaku nghỉ và để Rashford, người vốn là cầu thủ chạy cánh, lên đá tiền đạo cắm. Nhưng rõ ràng đó chẳng là phải thời điểm thích hợp để chúng tôi cho Lukaku nghỉ ngơi và thử nghiệm phương án mới”, Mourinho nói tiếp.

Cả Dalot và Fellaini nhiều khả năng sẽ không đá chính ở trận đấu vào hôm Chủ Nhật tới, nhưng McTominay, người đang bị chấn thương nhỏ ở đầu gối, có thể ra sân.

Mourinho thừa nhận rằng Sanchez đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập ở M.U, dù cho cầu thủ người Chile chuyển sang đội bóng chủ sân Old Trafford vào tháng Giêng năm nay. Sanchez đã không đáp ứng được kỳ vọng khi mới ghi được 4 bàn thắng cho M.U.

Mourinho bác bỏ khả năng Ibrahimovic quay trở lại, báo tin dữ về Sanchez
Sanchez lại dính chấn thương

“Sanchez hiện tại đang gặp khó khăn vì dính chấn thương. Sanchez có mặt ở trận gặp Chelsea là để giúp đỡ đội bóng. Nhưng điều kiện thể lực của cậu ấy là không tốt. Sau đó, Sanchez đã phải ngồi ngoài vì chấn thương khi chúng tôi gặp Juventus. Sanchez vì thế sẽ không thể ra sân ở trận đấu với Everton”, Mourinho phát biểu.

“Cậu ấy đã gia nhập M.U vào tháng Giêng và tôi không nghĩ rằng đó là hoàn cảnh dễ dàng để Sanchez có thể nhanh chóng thích nghi. Tuy nhiên Sanchez đã khởi đầu mùa giải này rất tốt. Cậu ấy đã chơi tốt ở trận gặp Leicester nhưng sau đó bị chấn thương. Sau khi bình phục, Sanchez đã chơi rất tốt nhưng rồi chấn thương lại khiến cậu ấy vắng mặt. Tôi nghĩ Sanchez là cầu thủ cần có thể lực tốt mới có thể có màn trình diễn hay nhất. Vì thế bây giờ Sanchez cần hồi phục chấn thương và lấy lại thể lực”, Mourinho phát biểu.

Theo tờ Daily Mail, Mourinho lo ngại về khả năng De Gea rời M.U theo dạng tự do. Hợp đồng của thủ môn 27 tuổi này với M.U sẽ đáo hạn vào Hè năm sau. M.U hy vọng De Gea sẽ kí hợp đồng mới nhưng thủ môn người Tây Ban Nha đã từ chối. Mặc dù vậy, M.U có điều khoản gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với De Gea.

Mourinho bác bỏ khả năng Ibrahimovic quay trở lại, báo tin dữ về Sanchez
De Gea có thể rời M.U theo dạng tự do

Theo tờ The Times (Anh), Juventus đang hy vọng có thể chiêu mộ De Gea để lấp chỗ trống mà thủ môn Gianluigi Buffon để lại. Trong những năm gần đây, Juventus từng đưa về nhiều cầu thủ chất lượng theo dạng chuyển nhượng tự do như Andrea Pirlo, Dani Alves, Sami Khedira, Kingsley Coman, Emre Can và Fernando Llorente.

Một nguồn tin từ M.U đã tiết lộ cho tờ The Times rằng: “De Gea đã đối đầu với CLB về tương lai của mình. Juventus là chuyên gia trong việc đưa về những bản hợp đồng miễn phí. Nếu M.U không bán De Gea vào Hè sang năm, Juventus sẽ chờ đến lúc De Gea hết hợp đồng rồi mới chiêu mộ cậu ấy”.

Trong cuộc họp báo mới đây, Mourinho khẳng định: “Tôi không tự tin những cũng không lo lắng về trường hợp của De Gea. Tôi chẳng thể tìm ra từ tiếng Anh nào có thể miêu tả chính xác về cảm nhận của mình vào lúc này. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chỉ có CLB, De Gea và người đại diện của cậu ấy có thể đưa ra câu trả lời. Tôi chỉ có thể bình luận rằng De Gea là cầu thủ quan trọng với chúng tôi và nếu CLB muốn tốt hơn thì điều quan trọng nhất là phải giữ chân được cậu ấy”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm