Mourinho: ‘Các anh có ghét tôi thì cũng cố gắng mà thi đấu’

05/12/2018 19:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- 4 ngày trước, HLV Jose Mourinho triệu tập các cầu thủ M.U đến căn phòng suite ở khách sạn của đội tại Southampton. Tại đây, Mourinho đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp và cam kết của các cầu thủ.

M.U: Pogba chưa đủ bản lĩnh như Ronaldo để đối đầu Mourinho

M.U: Pogba chưa đủ bản lĩnh như Ronaldo để đối đầu Mourinho

Mối quan hệ giữa Paul Pogba và Jose Mourinho vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp những phủ nhận từ đôi bên. Liệu tuyển thủ người Pháp có phải chịu bi kịch tương tự Cristiano Ronaldo thời còn làm việc cùng Mourinho ở Real Madrid?

Hôm thứ Hai, khi được hỏi liệu các cầu thủ vẫn ủng hộ ông sau trận hoà ở St Mary, Mourinho đã tránh câu trả lời trực tiếp. Thay vào đó, Mourinho giải thích tại sao ông tin rằng không có cầu thủ nào có âm mưu để HLV bị sa thải.

Thông điệp Mourinho truyền tải rất rõ ràng: Dù các cầu thủ có nghĩ về ông thế nào đi nữa, họ vẫn có nghĩa vụ phải thi đấu tốt nhất trong màu áo M.U.

“Nếu bạn cho rằng một cầu thủ chỉ chơi đúng sức mình khi ủng hộ ông thầy của mình, thì tôi có thể khẳng định rằng bất cứ ai làm vậy đều chỉ là những kẻ dối trá. Cầu thủ được trả tiền, rất nhiều tiền để chơi một cách chuyên nghiệp. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa họ phải tập luyện chăm chỉ, vượt qua những giới hạn, chơi mọi trận đấu bằng tất cả sức lực của mình, ứng xử đúng mực trước báo giới và trên hết là để tôn trọng thượng tầng đội bóng cũng như toàn thể người hâm mộ.

Chú thích ảnh
Mourinho kêu gọi tính chuyên nghiệp của các cầu thủ M.U

 

Nếu các bình luận viên từng là cầu thủ chuyên nghiệp nói rằng cầu thủ này không chơi cho HLV, liệu họ đã làm vậy khi họ còn chơi bóng không? Liệu họ có phải là những cầu thủ dối trá hay không? Nếu họ làm vậy, họ không xứng đáng đứng trước ống kính camera để bình luận trước hàng triệu người hâm mộ”, Mourinho chia sẻ.

Chú thích ảnh
Một trận thua trước Arsenal sẽ đẩy M.U chìm trong khủng hoảng

Trong cuộc trò chuyện ở khách sạn, Paul Pogba không phải cầu thủ duy nhất Mourinho nhắm tới. Trong 10 phút căng thẳng, Mourinho cho rằng các cầu thủ phải chịu trách nhiệm về “virus” đang lan truyền khắp đội bóng. Ông đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp và cam kết của các cầu thủ với CLB. “Kể cả các anh không thích tôi thì vẫn phải cố gắng thi đấu tốt”, Mourinho nói.

Chính sự thẳng thắn đó đang khiến nhà cầm quân 55 tuổi bị cô lập trước trận đại chiến với Arsenal ở Old Trafford. Một thất bại sẽ khiến M.U bị Arsenal, đội bóng đang giữ vị trí thứ 4 ở Premier League, bỏ xa tới 11 điểm. Cơ hội lọt vào nhóm dự Champions League vào cuối mùa sẽ trở nên mong manh hơn, thậm chí là không tưởng nếu các đối thủ cạnh tranh vẫn duy trì được phong độ tốt.

Ít ngày trước, trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình Brazil, Mourinho nói rằng M.U cần có phép lạ mới vào được Top 4. Tuy nhiên, lần này Mourinho lại có chia sẻ khác. “Tôi không nghĩ chúng tôi cần một phép lạ”, ông nói. “Chúng tôi cần những kết qủa tốt. Mục tiêu đã thay đổi và chúng tôi cần thu hẹp khoảng cách nhiều nhất có thể. Trước khi hết năm 2018, chúng tôi cần đạt được vị trí mình mong muốn, ít nhất là tiệm cận với vị trí đó. Mục tiêu của tôi vẫn là Top 4”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm