Morata hay Batshuayi, ai đá trung phong tốt nhất ở Chelsea?

01/08/2017 13:43 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những vấn đề HLV Antonio Conte cần giải quyết trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh là vị trí trung phong. Ông sẽ chọn ai, Alvaro Morata hay Michy Batshuayi, hay là để cả hai ra sân cùng một lúc?

Thoạt nhìn, qua ba trận giao hữu vừa qua, Batshuayi đang ghi điểm mạnh mẽ hơn trong mắt Conte so với tân binh Alvaro Morata. Anh ghi 3 bàn trong 2 trận gặp Arsenal và Bayern Munich, trong khi Morata chỉ vào sân từ ghế dự bị trước Bayern Munich cũng như thi đấu khoảng hơn 60 phút trước Inter Milan và không để lại dấu ấn đậm nét nào.

Mỗi người một vẻ

Tiền đạo người Bỉ đang cho thấy sự tự tin sau khi lấy lại phong độ ở cuối mùa trước. Chính Conte phát biểu rằng ông rất hài lòng với màn trình diễn của anh trong trận giao hữu với Arsenal: “Sau một năm Batshuayi đang chơi tốt dần lên. Cậu ta là một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và điều quan trọng cậu ta hiểu được những gì tôi muốn. Với tôi tiền đạo có vị trí cực kỳ quan trọng, đó là một điểm kết nối trong lối chơi”. Niềm tin của Conte dành cho Batshuayi tăng lên rõ rệt trong mùa hè này, khi tuyển thủ 23 tuổi này ra sân ngay từ đầu trong cả ba trận giao hữu vừa qua của nhà ĐKVĐ Premier League.

Fan sốc khi Morata bị xếp dạt cánh trong trận Chelsea thua Inter

Fan sốc khi Morata bị xếp dạt cánh trong trận Chelsea thua Inter

HLV Antonio Conte có những cách sắp xếp đội hình rất… khác người. Trong trận đấu với Inter Milan tại ICC Cup 2017, ông đã để Alvaro Morata đá ở cánh trái.

Với lợi thế về phần thân trên cực tốt của mình, Batshuayi hoàn toàn có thể là giải pháp hữu hiệu nơi hàng công Chelsea ở các đấu trường quốc nội, đặc biệt là Premier League. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh Alvaro Morata sẽ cần thêm thời gian để thích nghi với thứ bóng đá giàu thể lực ở nước Anh, nơi những chân sút giàu kỹ thuật chưa chắc đã gây khó khăn cho những hàng thủ rắn chắc.

Điều tuyển thủ người Bỉ cần cải thiện là khả năng chuyển hóa cơ hội. Tỷ lệ chuyển hóa của Batshuayi mùa trước chỉ ở mức 45,5%, không quá tệ nhưng chẳng ở mức cao bởi anh ghi được 5 bàn sau 20 lần ra sân.

Alvaro Morata, bất chấp những màn trình diễn không ấn tượng trước mùa giải, vẫn là một tiền đạo đẳng cấp. Không phải ngẫu nhiên mà cả Conte lẫn Jose Mourinho đều dành những lời ngợi khen cho tiền đạo người Tây Ban Nha. Cũng giống như Batshuayi, Morata vẫn để lại dấu ấn dù mùa trước phải làm dự bị cho Karim Benzema ở Real Madrid, với 15 bàn trong 26 lần ra sân tại La Liga. Hơn thế, chân sút 24 tuổi này lại dày dạn kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường châu lục, khi anh từng thi đấu ở Champions League trong cả màu áo Juventus lẫn Real Madrid. Đó là yếu tố không thể xem thường, bởi Chelsea sẽ góp mặt ở sân chơi danh gia nhất châu lục ở mùa này, và họ cần một chân sút như Morata để tiến xa sau một năm làm khán giả.

Hoặc cả hai sẽ cùng ra sân

Nếu Conte không muốn lãng phí tài năng của Morata lẫn Batshuayi, một kịch bản mà ông có thể nghĩ tới là sử dụng cả hai trên sân cùng lúc. Đó là điều ông đã từng làm trong trận gặp Inter Milan vừa qua, tuy nhiên sẽ cần những điều chỉnh để bộ đôi này có thể kết hợp cùng nhau hiệu quả nhất.

Trong cuộc đối đầu trên đất Singapore cách đây ít ngày, Morata được bố trí chơi lệch trái, để nhường vị trí trung phong cho Batshuayi. Đó là sự thử nghiệm khiến nhiều cổ động viên Chelsea cảm thấy bất ngờ và phần nào đó không hài lòng, bởi tuyển thủ người Tây Ban Nha rõ ràng khó phát huy được năng lực khi phải dạt biên.

Nhiều người muốn thấy Conte sử dụng cặp đôi Batshuayi và Alvaro Morata trên hàng công. Đó là một ý tưởng hay, nhưng chiến lược gia người Italy rõ ràng cần điều kiện lý tưởng để thực hiện mong muốn đó. Ông chờ đợi Tiemoue Bakayoko có thể trở lại thi đấu càng sớm càng tốt, nhằm bổ sung một cầu thủ nữa cho tuyến giữa, qua đó đưa Chelsea từ 3-4-3 sang đá 3-5-2. Cần lưu ý rằng Conte sẽ cân nhắc giữa Morata và Batshuyai, ai sẽ là người lý tưởng để chơi gần với vòng cấm đối phương.

Bất luận Chelsea có lựa chọn ai đá trung phong đi nữa, áp lực phải làm lu mờ cái bóng Diego Costa là rất rõ ràng.

Bakayoko có thể ra sân ngay trận Siêu Cúp Anh

Tin cực vui dành cho những người yêu mến Chelsea khi tân binh Tiemoue Bakayoko có thể ra sân sớm hơn so với dự tính. Theo tiết lộ của một phóng viên người Pháp có tên Julien Quelen, quá trình hồi phục của tiền vệ người Pháp đang diễn ra nhanh hơn dự tính và nếu mọi thứ ở mức hoàn hảo, anh hoàn toàn đủ khả năng ra sân ngay trong trận tranh Siêu Cúp Anh với Arsenal vào cuối tuần này. Đó là điều đội chủ sân Stamford Bridge mong chờ, bởi trước đó đá có những thông tin cho rằng chấn thương mà Bakayoko gặp phải khi còn chơi ở cuối mùa trong màu áo Monaco sẽ khiến anh vắng mặt trong những vòng đấu đầu tiên của mùa này. Nếu Bakayoko kịp ra sân, chắc chắn Chelsea sẽ không phải quá lo lắng về sự ra đi của Matic.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm