Morata có tỏa sáng ở Europa League như Torres?

20/09/2018 17:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không có đột biến nào trong đội hình Chelsea, Alvaro Morata sẽ được HLV Maurizio Sarri lựa chọn cho mặt trận Europa League, ít nhất là trong giai đoạn vòng bảng. Anh hoàn toàn có thể lấy Fernando Torres làm nguồn cảm hứng cho mình.

ĐIỂM NHẤN Chelsea 3-2 Arsenal: Pedro lại tỏa sáng, Morata hồi sinh, Arsenal vẫn ngây thơ

ĐIỂM NHẤN Chelsea 3-2 Arsenal: Pedro lại tỏa sáng, Morata hồi sinh, Arsenal vẫn ngây thơ

Chelsea 3-2 Arsenal. Trong khi Pedro đang khởi đầu mùa giải rất ấn tượng, Alvaro có dấu hiệu hồi sinh thì Arsenal vẫn tỏ ra khá ngây thơ, nhất là trong phòng ngự.

Trận đấu với PAOK đêm nay sẽ là cơ hội để Morata thể hiện mình. Cách bố trí nhân sự ở trận gặp Cardiff cuối tuần qua cho thấy HLV Sarri trước mắt sẽ ưu tiên đấu trường Premier League. Olivier Giroud nhiều khả năng là lựa chọn hàng đầu cho hàng công tại mặt trận này. Với Morata, sau ba trận đầu mùa, anh sẽ phù hợp hơn với đấu trường châu Âu.

Những gì Morata có thể làm để thuyết phục Sarri là tìm cách chơi thật tốt ở Europa League. Không nói đâu xa, chính đấu trường châu lục đã cứu rỗi chân sút đồng hương Fernando Torres khi anh còn khoác áo Chelsea. Anh ghi 6 bàn trong 9 trận ở hành trình hướng đến chức vô địch Europa League của đội chủ sân Stamford Bridge mùa 2012-13. Trung bình, Torres mất 135 phút để mang về một pha lập công. Anh là người mở tỷ số trong trận bán kết lượt về cũng như trận chung kết.

Hiệu suất của Torres ở Champions League kém hơn đôi chút. Trung bình anh mất 175 phút cho một pha lập công, và tổng số bàn thắng chân sút này ghi được là 10. Dẫu sao con số ấy vẫn tốt chán so với những gì tiền đạo cao 1m86 này làm được tại Premier League. Anh ghi gấp đôi số bàn thắng ở Champions League, nhưng cần tới 340 phút cho một pha lập công.

Với trường hợp của Morata, anh mất gần 200 phút để mang về một bàn thắng. Con số này rõ ràng cao hơn số phút tiền đạo 25 tuổi này cần cho một pha lập công tại các giải quốc nội (tính cả thời gian khoác áo Real Madrid, Juventus và Chelsea) là 142 phút/bàn. Hiệu suất ghi bàn của Morata tại Champions League khá gần với Torres, 170 phút/bàn. Mùa này sẽ là thời điểm kiểm chứng phong độ làm bàn của cựu chân sút Juventus tại đấu trường Europa League.

Chuyện Morata gặp khó khăn tại Premier League không hề mới lạ. Anh yếu thế hơn hẳn so với Giroud, chân sút có nhiều năm chinh chiến tại hạng đấu cao nhất nước Anh. Tiền đạo người Pháp hiểu rất rõ sự khắc nghiệt của giải đấu, từ các đối thủ đến phong cách chơi bóng.

Đấu trường châu Âu vì thế sẽ là nơi Morata cảm thấy thân thuộc và thoải mái hơn. Điều này có thể giúp anh tái sinh phong độ vốn có. Những đối thủ của Chelsea ở vòng bảng khá lạ lẫm như PAOK, BATE Borisov hay MOL Vidi, nhưng Morata lại biết rõ làm thế nào để tỏa sáng ở đấu trường châu lục. Cơ hội dành cho tiền đạo người Tây Ban Nha chưa hề khép lại, bởi Chelsea sẽ trải qua lịch thi đấu dày đặc trong giai đoạn cuối năm. Điều tiên quyết là anh phải chơi tốt ở Europa League.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm