Mọi thứ vẫn mông lung với Premier League

29/05/2020 06:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League vẫn đang hối hả chuẩn bị mọi phương án, thuyết phục từng câu lạc bộ về các biện pháp an toàn sức khỏe để có thể đưa giải đấu quay trở lại sớm nhất.

Rời Dortmund, đi về đâu hỡi Gotze?

Rời Dortmund, đi về đâu hỡi Gotze?

Hơn 90% khả năng Mario Gotze sẽ nói lời chia tay với Borussia Dortmund vào cuối mùa này. Tiền vệ 27 tuổi này đang bối rối không biết đâu là bến đỗ để hồi sinh sự nghiệp đang có nguy cơ lụi tàn sớm của mình.

Trong ít ngày, Premier League đã phải tổ chức 2 cuộc gặp với các CLB của giải đấu. Mục đích nhằm trả lời các thắc mắc của họ liên quan với phương án quay lại. Các đội bóng muốn biết cụ thể, chi tiết kế hoạch đưa giải đấu quay lại khi nào và như thế nào.

Vấn đề chưa thể giải quyết

Mặc dù thời gian dự kiến bắt đầu lại vào 19/6 nhưng các vấn đề như lịch thi đấu, địa điểm tổ chức chưa thể thống nhất. Bên cạnh đó, phương án đề phòng làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 tại Anh khiến giải đấu tiếp tục dừng lại cũng chưa được bàn tới.

Dự kiến Premier League và các CLB sẽ có cuộc họp nữa với nhau vào 04/06. Cuộc gặp có ý nghĩa quyết định việc giải đấu cấp cao nhất nước Anh sẽ quay trở lại khi nào. Nếu mọi thứ thuận lợi, Premier League sẽ ra thông báo quay trở vào ngày 12/06.

“Ngày 12/06 nghe có vẻ hơi sớm nhưng tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp để đưa ra thông báo trước khi giải đấu khởi tranh lại vào 19/06. Mọi thông báo sau ngày 12/06 đều là muộn hơn cần thiết”, Gary Neville chia sẻ trên Sky Sports.

Sự tự tin của các cầu thủ?

Thời gian dự kiến Premier League quay trở lại chưa đầy 1 tháng nữa. Các cầu thủ cũng đã quay trở lại tập luyện. Tuy nhiên điều đó không làm tăng thêm sự tự tin cho họ. Đương cử như N’Golo Kante của Chelsea. Cầu thủ người Pháp đã được Chelsea cho phép nghỉ tập sau khi anh có dấu hiệu ảnh hưởng tâm lý vì lo sợ lây nhiễm bệnh dịch.

Premier League lên lịch tiếp tục tiến hành xét nghiệm Covid-19 lần thứ 4 cho các cầu thủ vào thứ Năm và Sáu (28 -29/05). Đây là một trong những nỗ lực trấn an tâm lý các cầu thủ của Premier League.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, chuyển nhượng, MU, chuyển nhượng MU, Sancho, Barca, Lautaro Martinez, Man City, Liverpool
Ngoại hạng Anh vẫn tranh cãi về chuyện trở lại

Liệu sẽ có thêm nhiều kết quả dương tính?

Sau 3 vòng xét nghiệm, Premier League ghi nhận 12 kết quả dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm 0,5% trong tổng số cầu thủ được xét nghiệm (2.740 người). Dẫu vậy, việc có xét nghiệm dương tính Covid-19 vẫn khiến tâm lý các cầu thủ chưa thể nào ổn định.

Kết thúc giải đấu sớm?

Đó vẫn là khả năng được Premier League bỏ ngỏ. “Kết thúc giải ngay vẫn là một khả năng”, ông Richard Masters, Giám đốc điều hành Premier League, chia sẻ. Nói cách khác, trước sức ép từ các CLB về yêu cầu an toàn phòng chống dịch, Premier League vẫn đang tính trường hợp họ không thể hoàn thành 92 trận đấu còn lại.

Việc kết thúc mùa giải sớm nếu được đưa ra chắc chắn cũng sẽ gặp phải sự phản ứng từ không ít đội bóng, đặc biệt những đội bóng đang cạnh tranh trụ hạng. Dẫu vậy, mọi quyết định đều không thể mang yếu tố toàn vẹn ở thời điểm này. Sẽ luôn cần một bên chịu nhún nhường.

Liên đoàn bóng đá Anh, với tư cách là một cổ đông đặc biệt của Premier League, có thể có tiếng nói cuối cùng về việc thăng hạng và xuống hạng nhưng chưa bao giờ họ có ý định can thiệp vào việc điều hành Premier League. Vì lẽ đó, Premier League sẽ tự định đoạt mùa giải của mình.

Quý Dậu (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm