Mohamed Salah: Từ những chuyến đi 10 tiếng đầy ổ gà tới siêu sao của Liverpool

28/04/2018 08:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Để trở thành ngôi sao bóng đá như hiện tại, Mohamed Salah đã phải trải qua muôn vàn gian khó.

Ngay từ lúc 14 tuổi, Salah đã ấp ủ giấc mơ trở thành cầu thủ. Anh thường xuyên phải đi xe buýt mất 10 tiếng/ngày, băng qua con đường đầy ổ gà ổ vịt để di chuyển từ ngôi làng nhỏ Nagrig lên thủ đô Cairo để tập luyện ở đội bóng El Mokawloon và sau đó quay trở về nhà.

Do quyết tâm theo đuổi con đường bóng đá, Salah đã để dành số tiền mua đồ ăn của mình ở ngôi trường mà anh theo học Mohamed Ayyad Al-Tantawy. Với số tiền dành dụm được, Salah đã dùng cho việc trang trải cho chi phí đi lại tới Cairo.

Chú thích ảnh
Salah ở đội trẻ của El Mokawloon

"Salah lúc đó có thân hình thấp bé và hầu hết mọi người đều gọi anh ta là Hagi hoặc thằng bé quê mùa, khi Salah lần đầu tiên đặt chân tới đây", HLV của El Mokawloon, Mohammed ­Radwan phát biểu.

"Tuy nhiên chính những lời lẽ trêu chọc đã trở thành động lực để Salah vươn lên. Bạn có thể nói với Salah rằng cậu ấy cần phải làm thế này, thế kia và sau mỗi lần, Salah đều đáp lại: "Cảm ơn HLV".

Lúc đó, Salah chỉ là sự lựa chọn thứ ba ở vị trí hậu vệ trái trong đội và thường xuyên bị đồng đội trêu chọc. Anh có nhiều lý do để từ bỏ giấc mơ đá bóng cùng những chuyến xe buýt đắt đỏ lên Cairo. Tuy nhiên, Salah vẫn kiên trì đến cùng.

"Tôi đã phải rời trường rất sớm để đến sân tập. Tôi phải đi học từ lúc 7 giờ sáng và rời khỏi trường lúc 9 giờ sáng với tờ giấy xin phép đến CLB vào lúc 2 giờ chiều. Nếu như không có lời bào chữa hợp lý, sẽ rất khó để xin nghỉ học sớm. Tôi muốn trở thành một cầu thủ nổi tiếng và vì thế, tôi đã phải nghĩ ra lí do xin nhà trường cho về sớm. Đấy là cái giá mà tôi phải trả. Nếu như không thể trở thành cầu thủ, mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ với bản thân tôi", Salah bộc bạch.

Salah có nhiều động lực để vươn lên thành cầu thủ bóng đá tại Ai Cập, đó là những lời khuyên của người thân trong gia đình, những tấm gương của các cầu thủ Ai Cập ở ĐTQG và khát khao thoát khỏi nghèo đói.

Ngoài ra, Salah còn rất muốn mang niềm vui tới người cha của anh. Ông Alah Ghali luôn tin tưởng vào tài năng của con trai mình và muốn Salah theo đuổi con đường bóng đá. Có những lần ông đưa Salah tới Cairo chỉ để xem anh tập luyện.

Chú thích ảnh
Olympic 2012 là bệ phóng cho Salah sang trời Âu

Thần tượng lúc đầu của Salah là Abu Trika, người được xem là cầu thủ vĩ đại nhất của Ai Cập. Trika đã 4 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi và 2 lần cùng Ai Cập vô địch CAN.

Diaa El-Sayed, HLV từng dẫn dắt Salah ở đội U20 Ai Cập kể lại: “Salah thường thể hiện trên sân tập những kĩ thuật của Trika mà cậu ấy xem qua video. Cậu ấy cũng thường xuyên nói với đồng đội rằng các VĐV chuyên nghiệp nên hành xử giống như Trika”.

Roberto Firmino: Cánh tay phải của Nhà vua Salah

Roberto Firmino: Cánh tay phải của Nhà vua Salah

Nếu như Mohamed Salah đang được coi như vị vua ở Anfield, thì chắc chắn Roberto Firmino sẽ là cận thần số một bên ngai vàng. Tiền đạo người Brazil chính là cầu thủ có vai trò quan trọng thứ hai trong thành công của Liverpool ở mùa giải này.

“Tôi biết rằng Salah đã thi đấu tốt ở Olympic London, tuy nhiên cậu ấy cũng đã bùng nổ ở giải U20 World Cup 2011. Salah đã thể hiện rất nhiều phẩm chất của mình ở giải đấu ấy và tôi nghĩ rằng việc cậu ấy có bước nhảy vọt trong sự nghiệp chỉ là vấn đề thời gian”.

Chú thích ảnh
Salah đang tỏa sáng ở Liverpool

Nhờ có màn trình diễn ấn tượng tại Olympic 2012 mà Salah đã được nhiều CLB ở châu Âu để mắt tới, trong đó có FC Basel. “Salah đã rất muốn sang châu Âu chơi bóng ở thời điểm đó. Tuy nhiên tôi đã liên tục nhắc nhở Salah rằng cậu ấy cần phải chơi tốt ở Olympic London. Những điều tốt đẹp đã đến với Salah ở giải đấu này. Tôi chẳng hề ngạc nhiên với thành công sau đó của Salah”, Hany Ramzy, HLV của đội tuyển Olympic Ai Cập chia sẻ.

Salah gia nhập Basel vào năm 2012 và chỉ 2 năm sau, anh chuyển sang Chelsea. Tại đây, cầu thủ người Ai Cập đã không thông thể hiện được nhiều và bị đẩy sang Fiorentina và AS Roma. Phong độ chói sáng của Salah ở AS Roma đã khiến đội bóng này quyết định mua đứt anh. Mùa giải 2015-16, Salah được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất năm của CLB. Và vào Hè năm ngoái, Liverpool đã bỏ ra 38 triệu bảng để đưa anh về Anfield.

Gần đây, Salah đã lập cú đúp trong trận thắng 5-2 của Liverpool trước đội bóng cũ AS Roma và còn đóng góp 2 pha kiến tạo ở trận đấu trên. Hiện tại Salah đã ghi được 43 bàn thắng và thực hiện 13 pha kiến tạo trong 47 lần ra sân cho Liverpool ở mùa giải này. Chân sút người Ai Cập đã được các nhà cái đánh giá là ứng viên đáng gờm cho cuộc bầu chọn QBV.

Sơn Tùng
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm