Mohamed Salah chấn thương nặng hay nhẹ? Vì sao HLV Klopp bức xúc?

05/04/2018 05:58 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thắng thuyết phục của Liverpool trước Man City đêm qua để lại một vết gợn khi người hùng Mohamed Salah phải rời sân đầu hiệp hai vì chấn thương háng. Dự kiến anh sẽ vắng mặt ở trận derby Merseyside.

 

Tại Anfield, Salah tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng của mình khi mở tỷ số ở phút 12, và kiến tạo để Mane ấn định chiến thắng 3-0. Nhưng đầu hiệp hai, sau một nỗ lực tranh bóng, ngôi sao người Ai Cập đã bị đau háng và phải nhờ các bác sĩ chăm sóc nhưng không ăn thua. Anh phải lê bước rời sân, nhường chỗ cho Georginio Wijnaldum ở phút 53.

Chú thích ảnh
Salah mở tỷ số ở trận này...
Chú thích ảnh
...Và còn kiến tạo tuyệt vời cho Mana

“Sau trận đấu, tôi hỏi Salah và cậu ấy đáp: ‘Tôi sẽ khỏe, tôi ổn mà’. Nhưng giờ thì chúng ta phải đợi kết quả chẩn đoán thực sự, chứ không chỉ để tự chẩn đoán”, Klopp cho biết, “Cậu ấy ra đường biên và nói rằng cảm thấy gì đó. Thế là quá đủ, và tôi không cần hỏi bác sĩ cậu ấy thế nào, mà ngay lập tức đưa cậu ấy rời sân”.

Chú thích ảnh
Salah phải rời sân đầu hiệp hai

Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia, Salah khó lòng tham dự trận derby Merseyside – trận đấu sớm nhất ở vòng 33, còn khả năng đá trận lượt về với Man City thì còn bỏ ngỏ. Về phần mình, HLV Juergen Klopp cũng tranh thủ chỉ trích lịch đấu Premier League. “Chúng tôi phải đá trận thứ Bảy vào 12h30, và nếu các bạn muốn xem những trận đấu như thế này, thì cần phải nghĩ về việc xếp lại lịch thi đấu. Thật sự là thế”, ông nói với BT Sport, “Bởi sẽ rất khó để Salah đá derby, và có thể Everton sẽ vui hơn chúng tôi về thời điểm thi đấu. Như thế là không công bằng”.

Chú thích ảnh
Klopp bức xúc vì lịch đấu Premier League
Salah trên đường phá kỷ lục của Ronaldo và Suarez

Salah trên đường phá kỷ lục của Ronaldo và Suarez

Tiền đạo Mohamed Salah đang trên đường chinh phục mốc 35 bàn thắng ở Premier League mùa này. Nếu thành công, anh sẽ vượt xa cả Cristiano Ronaldo và Luis Suarez.

“Việc thi đấu quốc tế lẽ ra không phải là vấn đề, lẽ ra nó phải là cái gì đó tốt đẹp. Vậy mà chúng tôi giờ đang gặp vấn đề trong việc tìm cầu thủ để đá vào thứ Bảy này. Và đó là một nhiệm vụ khó khăn. Tôi thực sự tức giận với những người đưa ra quyết định như thế này của giải đấu”, chiến lược gia người Đức vẫn chưa hết bức xúc.

Salah là cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool ở mùa giải này. Anh đã ghi 38 bàn trên mọi mặt trận, bên cạnh 13 pha kiến tạo thành bàn. Ngôi sao 25 tuổi này cũng là ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League.

T.C

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm