Mikael Silvestre: Man United đi xuống vì hàng thủ kém

25/05/2015 18:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ trái từng giành 5 chức vô địch nước Anh, 1 FA Cup, 1 Champions League cùng CLB lừng danh nước Anh chia sẻ quan điểm cá nhân về sự tụt dốc của Man United thời gian qua.

Trong buổi giao lưu United: Live in Vietnam tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) chiều tối qua, Silvestre và cựu cầu thủ Man United khác là thủ thành Gary Bailey rất cởi mở khi trò chuyện với CĐV và giới truyền thông. Và dù tên tuổi, thương hiệu của 2 cựu danh thủ Man United này không quá đình đám so với những ngôi sao Man United cùng thời với họ, nhưng các CĐV của “Quỷ đỏ thành Manchester” tại TP.HCM vẫn dành cho họ sự chào đón nồng nhiệt.

Dù sự kiện chính xem trận đấu giữa Man United và Hull City thuộc vòng đấu cuối cùng giải ngoại hạng Anh diễn ra lúc 21h tối 24/5, nhưng từ 17h, hàng trăm CĐV Man United đã rồng rắn đến sân. Hàng ngàn CĐV đăng ký sớm và may mắn nhận được vé vào cổng chấp nhận xếp hàng dài để vào Nhà thi đấu trực tiếp xem và nghe 2 cựu danh thủ Man United bình luận.

Trong thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với giới truyền thông, Silvestre và Gary Bailey có những chia sẻ khá thú vị về Man United hiện tại. Theo Silvestre, phong độ sa sút của Man United thời gian qua là bởi “hàng thủ của CLB hiện tại rất yếu, không như thời hoàng kim trước đây. Nếu hàng thủ ổn định, các cầu thủ không chấn thương nhiều thì CLB sẽ có thành tích tốt hơn. Tôi không muốn nói ai yếu hơn ai nhưng nếu là tôi, tôi sẽ mua thêm những cầu thủ phòng ngự”.

Dù vậy, cựu cầu thủ người Pháp vẫn rất tin tưởng vào tương lai Man United dưới thời HLV Van Gaal: “Ông ấy đã bắt đầu dẫn dắt CLB từ con số 0 và đã làm được khá nhiều cho CLB. Man United lúc này là một tập thể đoàn kết, quan trọng nhất là họ có đam mê và khát khao chinh phục những danh hiệu. Với những cầu thủ chất lượng như Memphis Depay, cầu thủ có 22 bàn thắng ở tuổi 21 khi chơi ở giải VĐQG Hà Lan thì Man United sẽ trở lại ấn tượng hơn vào năm tới”.

Silvestre và Gary Bailey giao lưu với người hâm mộ Việt Nam

Điều khá bất ngờ với các CĐV là dù giành vô số danh hiệu lớn với đội bóng nước Anh, nhưng khoảnh khắc ấn tượng nhất với Silvestre là ở một giải đấu mang tính trình diễn nhiều hơn. “Tôi đã nếm trải rất nhiều mùi vị chiến thắng. Nhưng khoảnh khắc ấn tượng nhất với tôi khi khoác trên mình màu áo đỏ không phải vô địch UEFA Champions League mà là ở Intercontinental Cup 1999 tại Tokyo. Khi đó tôi vừa khoác áo đội bóng và chức vô địch đó đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều để bắt đầu chinh phục những đỉnh cao khác trong sự nghiệp”.

Cùng với Gary Bailey, Silvestre cũng không mấy để tâm chuyện cầu thủ quê hương bây giờ không thể đặt dấu ấn nhiều ở Man United. Theo họ: “Bóng đá bây giờ đã mở rộng hơn cho mọi đối tượng, không phân biệt màu da hay quốc tịch nào. Một cầu thủ Pháp hay một cầu thủ Anh không thể gây dấu ấn ở Man United nhiều năm qua cũng không thành vấn đề khi mỗi CLB có cách sử dụng nhân sự riêng. Không quan trọng cầu thủ đến từ đâu mà chỉ cần CLB thành công thì đó mới là quan trọng nhất”.

Cựu thủ thành người Anh Gary Bailey tỏ ra tiếc nuối nếu mùa này, thủ môn trẻ De Gea chia tay Man United. Bailey nói: “Cậu ấy đã gắn bó với CLB khá lâu và đã thể hiện sự trưởng thành trông thấy. Cậu ấy đặc biệt chơi bóng bổng giỏi và tôi rất tiếc nếu cậu ấy không còn khoác áo CLB. Tôi nghĩ nếu De Gea ra đi, Victor Valdes là sự thay thế không tồi nhưng dù sao, tôi cũng rất tiếc một thủ môn sẽ còn khả năng tiến xa hơn nữa như De Gea”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm