Michael Owen tiết lộ sự thật vụ chuyển nhượng sang M.U năm 2009

14/11/2017 06:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sir Alex từng muốn chiêu mộ Karim Benzema, chân sút của Real Madrid vào năm 2009. Nhưng cuối cùng, ông đành đưa Michael Owen về sân Old Trafford.

Cựu thần đồng của bóng đá Anh, Michael Owen gần đây tiết lộ rằng Sir Alex đã chiêu mộ anh vào năm 2009 sau khi HLV người Scotland không thể giành được sự phục vụ của tiền đạo người Pháp, Karim Benzema từ Lyon.

Vào thời điểm đó, Real Madrid đã nhanh tay hơn M.U trong việc chiêu mộ Benzema. Đội bóng chủ sân Bernabeu đã chi ra 42 triệu euro để mua Benzema từ Lyon. Đó là mùa Hè hoành tráng của Real Madrid trên TTCN, bởi họ còn đem về hai ngôi sao khác là Kaka và Cristiano Ronaldo.

Do vồ hụt Benzema mà Sir Alex đã chiêu mộ Michael Owen theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi anh hết hợp đồng với Newcastle. Ở thời điểm đó, Owen không còn ở đỉnh cao phong độ nữa. Tuy nhiên anh đã ghi 17 bàn trong tổng số 52 lần cho “Quỷ đỏ”. Cựu tiền đạo của Liverpool còn giành được 1 chức vô địch Premier League, 1 Cúp Liên đoàn Anh và 1 FA Cup với M.U.

Chú thích ảnh
Sir Alex đã chiêu mộ Michael Owen vào Hè 2009

“Tôi phải cảm ơn Karim Benzema bởi vì nếu không có cậu ấy, tôi đã không thể gia nhập M.U”, Owen (37 tuổi) chia sẻ trên Canal+. “Sir Alex đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ chỉ kí hợp đồng với tôi nếu như không thể giành được Benzema. Và quả nhiên mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy”, Owen nói tiếp.

Arsenal tính thay Alexis Sanchez bằng... hàng thải M.U

Arsenal tính thay Alexis Sanchez bằng... hàng thải M.U

Arsenal đang có ý định chi 35 triệu bảng để mang về Wilfried Zaha của Crystal Palace. Cầu thủ từng bị M.U thanh lý này được cho là sẽ thay thế vị trí của Alexis Sanchez trong tương lai.

Sau khi Benzema tới Real Madrid, Sir Alex đã nói về việc vồ hụt cầu thủ người Pháp. M.U khi đó vừa bán Ronaldo nhưng Sir Alex không chấp nhận bỏ nhiều tiền để mua Benzema.

Chú thích ảnh
Real Madrid đã chiêu mộ Cristiano Ronaldo, Benzema và Kaka vào Hè 2009

“Như chúng tôi đã lo ngại, mức giá mà người ta đặt ra cho Benzema vượt quá giá trị thực sự của cậu ấy và nếu như các CLB khác sẵn sàng trả chừng ấy tiền thì đó là công việc kinh doanh của họ. M.U có một giá trị và không muốn vượt qua nó. Có thể Lyon nghĩ rằng chúng tôi đánh giá thấp Benzema. Điều đó tốt thôi. Dù sao thì họ cũng là bên đưa ra quyết định. Lyon đã cảm thấy hài lòng khi đút túi số tiền 42 triệu euro từ việc bán Benzema”, Sir Alex phát biểu.

Sau khi sang Real Madrid, Benzema đã trở thành chân sút khét tiếng ở châu Âu. Cầu thủ người Pháp đã ghi 182 bàn thắng trong 377 lần ra sân cho đội bóng của Tây Ban Nha. Anh cũng đã cùng với Real Madrid giành 2 danh hiệu La Liga và 3 chức vô địch Champions League.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm