Michael Owen: 'Đá như mùa trước thì Man United đừng hòng qua vòng sơ loại Champions League'

16/06/2015 20:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền đạo Manchester United, Michael Owen, đánh giá HLV Louis van Gaal vẫn chưa xây dựng được bản sắc cho đội bóng của ông sau 1 năm dẫn dắt.

Man United lọt vào Top 4 Premier League, hoàn thành chỉ tiêu đặt ra từ đầu mùa. Nhưng Owen vẫn chưa hài lòng với những gì Van Gaal làm được.

Tiền đạo chơi cho United từ mùa giải 2012-13 tin rằng đưa Man United trở lại Champions League không phải thành tích gì to tát.

"Tôi nghĩ đó là một mùa giải đáng thất vọng với Man United", Owen nói với ESPN FC. "Họ bị loại khỏi các giải cúp, thi đấu căng thẳng trước ngay cả những đội hạng dưới như MK Dons ở League Cup".

"Họ không bị phân tâm bởi Champions League nhưng cũng chỉ giành quyền trở lại Champions League từ mùa sau, sau khi chi rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng".

"Tập thể ấy không thể sánh được với Man United thời Sir Alex Ferguson. Tôi tự hỏi không hiểu họ đối phó thế nào khi phải dự Champions League và Premier League mùa tới để vượt qua được vòng play-off của cúp châu Âu".

"Nếu khởi đầu mùa giải kém cỏi rồi tiến bộ dần, họ cũng tiến xa được, nhưng tôi không chắc bản sắc của đội bóng này bây giờ là gì nữa. Tôi không rõ đội bóng thuộc diện nào".

"Đây là đội dựa vào đôi cánh để bay cao? Hay dựa vào các tiền vệ mạnh mẽ để chiến thắng? Chịu thôi, chẳng rõ đội Man United của Van Gaal có hình thù thế nào".

Michael Owen đặc biệt lo ngại cho hàng công của Man United, tuyến thi đấu kém cỏi ở mùa qua. Van Persie bóng gió sẽ đi. Falcao đã không được mua đứt.

"Họ có vấn đề ở hàng công", Owen nói. "Falcao đã đi, Robin van Persie đã hết thời. Wayne Rooney đáng tin cậy nhưng không phải lúc nào cũng được hỗ trợ đầy đủ".

"Man United suy yếu sau khi để Danny Welbeck ra đi. Bạn sẽ thấy họ phải chi đậm để mua tiền đạo và thực chất, đã chi rất nhiều tiền từ thời Van Gaal".

D.H
Theo ESPNFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm