Mesut Oezil phản pháo Wenger, nhấn mạnh Arsenal phải giành danh hiệu

27/10/2018 06:42 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil khẳng định bản thân vẫn đang có được tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng mạnh mẽ chứ không thi đấu hời hợt như nhận định của HLV Arsene Wenger.

ĐIỂM NHẤN Sporting 0-1 Arsenal: Bản lĩnh Emery và cột mốc lịch sử cho Pháo thủ

ĐIỂM NHẤN Sporting 0-1 Arsenal: Bản lĩnh Emery và cột mốc lịch sử cho Pháo thủ

Sporting 0-1 Arsenal. Đội bóng của Unai Emery đã thể hiện sự bản lĩnh, kiên trì và gai góc, để kéo dài chuỗi chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường lên con số 11.

Cách đây không lâu HLV Arsene Wenger đã đặt câu hỏi về động lực thi đấu của Mesut Oezil ở mùa giải này. Chiến lược gia người Pháp cho rằng quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sẽ ảnh hưởng đến động lực thi đấu của cậu học trò cũ.

Tuy nhiên, Mesut Oezil thẳng thừng phản bác quan điểm của HLV Arsene Wenger, đồng thời khẳng định bản thân vẫn đang có được tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng mạnh mẽ.

“Tôi không phải là cầu thủ trẻ nhất nữa. Tôi đã bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 16. Sự nghiệp có những khoảnh khắc thăng trầm với tôi – những người khác cũng vậy, hoặc không” – tiền vệ người Đức trả lời trên Sky Sports.

“Tôi không nghe những người đó nói gì. Tôi chỉ nghe theo huấn luyện viên hoặc những người dám nói thẳng vào mặt tôi. Nhưng nếu mọi người chỉ nói những điều tiêu cực về tôi bởi vì họ muốn được trên báo – tôi biết điều đó và tôi không quan tâm đến họ”.

Chú thích ảnh

Mesut Oezil nhấn mạnh thêm: “Tôi luôn có động lực lớn, đặc biệt là trước khi các trận đấu diễn ra. Tôi muốn thắng mọi trận đấu và rất ghét bị thua cuộc. Kể cả trên sân tập, tôi luôn chơi quyết liệt bởi vì tôi muốn giành chiến thắng”.

“Tôi là một người bình tĩnh. Nhưng đôi khi trên sân tôi cũng mất bình tĩnh nếu mắc sai lầm hoặc để mất bóng đơn giản. Tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo”.

“HLV muốn tôi cống hiến hết sức lực trên sân. Đó là điều tôi vẫn làm nhưng tôi cũng đang làm việc chăm chỉ để hoàn thành những mục tiêu mình đề ra”.

“Tôi từng nói rằng điều quan trọng nhất là Arsenal phải giành danh hiệu. Những năm gần đây chúng tôi không giành được nhiều danh hiệu. Nhưng chúng tôi có một đội hình với tiềm năng cực lớn. Hy vọng vào cuối mùa giải chúng tôi có thể giành được thêm những danh hiệu lớn”.

Chú thích ảnh

Ở mùa giải này, Mesut Oezil đã ghi được 4 bàn thắng vào 1 kiến tạo sau 9 trận đấu cho Arsenal. Tại vòng 9 Premier League diễn ra cuối tuần trước, tiền vệ người Đức được đeo băng đội trưởng và chính là niềm cảm hứng giúp Arsenal lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Leicester City. Phong độ thi đấu xuất sắc của anh trong thời gian qua cũng đã đóng góp một phần quan trọng vào chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp của Arsenal.

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm