Marcus Rashford sang tuổi 20: Từ tài năng nở muộn thành ngôi sao của M.U

01/11/2017 18:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn nghi ngờ gì nữa, Marcus Rashford là tài năng lớn nhất mà M.U đã sản sinh ra trong nhiều năm qua. Chỉ trong vòng 18 tháng, từ một cầu thủ trẻ ít tiếng tăm, Rashford đã có chức vô địch FA Cup, Europa League và Cúp Liên đoàn khi mới 20 tuổi.

 

Rashford còn được đá ở EURO 2016 trong màu áo tuyển Anh và luôn ghi bàn khi đá trận ra mắt ở Premier League, FA Cup, Cúp Liên đoàn, Champions League và cả “Tam sư” nữa. Hay nói một cách dễ hiểu, Rashford là cầu thủ mà mỗi khi cơ hội đến, cậu đều nắm bắt một cách chắc chắn nhất.

Sự thăng tiến thần kỳ của Rashford

Rashford chỉ mới đá trận đầu tiên cho đội một M.U vào tháng 2 năm ngoái khi được vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với Midtylland tại Old Trafford trong khuôn khổ lượt về vòng 1/16 Europa League và ngay lập tức tài năng trẻ người Anh đã tỏa sáng với một cú đúp.

“Bạn không thể đoán được điều gì khi một ai đó ra mắt trước 75.000 khán giả. Khi bạn thấy những điều mà Marcus đã làm, bạn cũng như BHL sẽ phải rùng mình. Bạn sẽ phải thốt lên rằng “wow, tôi không thể tưởng tượng ra điều này”. Đó chính xác là những gì mà Marcus đã đem lại cho mọi người”, HLV của Rashford ở đội U16 Anh Kenny Swain nói về học trò cũ.

Rashford lần đầu được nếm trải đội 1 M.U khi cậu được HLV Van Gaal gọi lên dự bị trong trận đấu với Watford hôm 21/10/2015. Lúc đó Rashford còn 10 ngày nữa mới 18 tuổi và dự bị cùng Sean Goss, người nhiều hơn cậu 2 tuổi.

Goss, tiền vệ đã rời M.U để tới QPR trong tháng Một, nhớ lại: “Đội một có vấn đề về tiền đạo khi tất cả đều dính chấn thương và mọi người đều tự động nghĩ rằng những người lớn tuổi hơn ở đội trẻ sẽ được đôn lên ghế dự bị. Tôi và hai cầu thủ nữa được Ryan Giggs gọi vào phòng thay đồ và Marcus không có ở đó. Ai cũng nghĩ rằng một trong số chúng tôi sẽ có cơ hội. Nhưng rồi xe bus tới và Marcus xuất hiện. Và rồi cậu ấy không quay lại từ đó”.

Swain nhận xét thêm về cậu học trò cũ: “Marcus là một tài năng thuần khiết và có sự cân bằng tuyệt vời. Mọi người thường nói về George Best thời ông còn thi đấu và tôi nghĩ bây giờ là Marcus. Những thứ như tốc độ, sức mạnh đến muộn với Marcus hơn một chút và bây giờ thì cậu ấy đã có tất cả”.

Marcus Rashford học hỏi gì từ Ronaldo để trở thành niềm hy vọng của M.U?

Marcus Rashford học hỏi gì từ Ronaldo để trở thành niềm hy vọng của M.U?

Marcus Rashford muốn noi gương Lionel Messi và Cristiano Ronaldo nhưng cho biết việc xây dựng một phong cách riêng mới là chìa khóa thành công cho cả anh cũng như “Tam Sư”.

Chưa dừng lại cho tới khi giỏi nhất

Rashford thuộc về M.U khi mới 7 tuổi và đã được đội bóng bao bọc rất kỹ, và đó là lý do tại sao cậu là tài năng nở muộn, như lời Swain. “Marcus là một cầu thủ phát triển muộn hơn những tài năng khác. Tôi mới thấy Marcus đá cho M.U vài lần, khi cậu ấy tới trại huấn luyện và đá hai trận ở Victory Shield. Cậu ấy được M.U bảo bọc rất kỹ và không vội vàng. Quá trình phát triển của Marcus được nhìn nhận một cách cẩn thận, không như các cầu thủ Anh khác cùng độ tuổi. Và đó là lý do tại sao Marcus ít ra sân ở tuổi 16”.

Mùa 2015-16 của Rashford kết thúc với 8 bàn thắng ghi được sau 18 lần ra sân cho đội một M.U, kèm theo đó là một bàn trong 3 trận đá cho tuyển Anh, thành tích quá ấn tượng với một cầu thủ tuổi teen. Mùa trước, Rashford còn gây bất ngờ hơn khi ra sân tới 53 trận trên mọi đấu trường (nhiều nhất đội) và ghi 11 bàn, nhưng ngay từ lúc đó, Jose Mourinho đã tin rằng cậu học trò nhỏ của ông còn có thể làm được nhiều hơn thế.

Và HLV người BĐN đã đúng. Sau 15 trận mùa này, Rashford đã ghi tới 7 bàn (và 1 bàn nữa trong 4 lần đá cho tuyển Anh), và quan trọng hơn, tiền đạo người Anh đã cải thiện rất nhiều về tốc độ lẫn thể lực, để chơi bóng trực diện và tốc độ hơn.

“Rõ ràng mọi thứ đang là giấc mơ với Marcus. Cậu ấy đã chơi ở đội trẻ từ khi còn rất bé và giờ đang tung hoành ở đội một. Với tôi, Marcus sẽ chỉ có hay hơn nữa mà thôi bởi cậu ấy không bao giờ muốn dừng lại. Marcus luôn chăm chỉ và tôi tin rằng cậu ấy sẽ tiến xa nhất có thể”, Goss đánh giá về đồng đội cũ.

Nếu Rashford tiếp tục đà thăng tiến như hiện tại, tương lai của cậu có thể ở bất cứ đâu mà mình muốn. “Rashford sẽ không bao giờ dừng lại chừng nào chưa trở thành người hay nhất”, Goss nói.

Mourinho hiếm khi nào trọng dụng một tài năng trẻ đến vậy trong sự nghiệp huấn luyện của ông, từ Porto, Chelsea, Inter Milan cho tới Real Madrid, và Rashford là một ngoại lệ hiếm hoi. Một cầu thủ mới mười chín, đôi mươi đã chinh phục được HLV khắt khe bậc nhất thế giới trong cách dùng cầu thủ trẻ, lại ở đội bóng đòi hỏi cao như M.U, rõ ràng là một cầu thủ đặc biệt. Rashford giờ không chỉ là kho báu của M.U nữa, mà còn là viên ngọc quý của đội tuyển Anh.

Vũ Mạnh (Theo The Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm