Marcus Rashford: Di sản của Van Gaal đang được Mourinho bảo vệ cẩn thận

25/02/2017 13:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Marcus Rashford được coi là phát hiện giá trị nhất của Man United dưới thời HLV Louis van Gaal. Và viên ngọc của 'Quỷ đỏ' đang được bao bọc và mài dũa cẩn thận bởi Jose Mourinho.

Di sản của Louis van Gaal

Cách đây một năm, Marcus Rashford vẫn chỉ là một thiếu niên vô danh. Anh vẫn chỉ là một học sinh đang trong thời gian ôn tập cho bài kiểm tra cuối cùng và chăm chỉ tập luyện hàng ngày để kiếm một vị trí thi đấu trong đội U21 Man United. Nhưng rồi mọi thứ cứ dồn dập đến với Marcus Rashford.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Man United giành chiến thắng trước Shrewsbury Town ở FA Cup hôm 22/2/2016. Tiền đạo trẻ tài năng Will Keane gặp chấn thương và buộc HLV Van Gaal phải đôn Marcus Rashford lên đội một. Sau đó 3 ngày, Man United tiếp đón FC Midtjylland trên sân nhà Old Trafford. Trong lúc khởi động, Anthony Martial gặp chấn thương. Nhờ đó, Marcus Rashford được lựa chọn để xuất phát ngay từ đầu trong trận đấu với FC Midtjylland dù chưa từng tập luyện với đội một Man United lần nào. Và rồi, ngày 25/2/2016 đánh dấu sự xuất hiện của một niềm hy vọng mới tại sân Old Trafford mang tên Marcus Rashford.

Marcus Rashford bùng nổ ở trận ra mắt Man United

Thực tế, Marcus Rashford chỉ là phương án chữa cháy của Louis van Gaal. Tình hình chấn thương khi đó của đội bóng buộc ông phải tin tưởng sử dụng các cầu thủ trẻ. Lựa chọn Rashford thay thế cho Martial ở trận đấu với Midtjylland chẳng khác nào phát súng tuyệt vọng trong đêm đen. Thế nhưng, “viên đạn” Rashford ấy cuối cùng đã cứu Louis van Gaal và mang lại ánh sáng mới cho Man United.

Kết thúc trận đấu với Midtjylland, Marcus Rashford lập được một cú đúp trong chiến thắng 5-1 của Man United. Màn trình diễn đó được đánh giá chẳng thua kém là bao so với cú hat-trick của Wayne Rooney từng làm ở trận ra mắt trước Fenerbahce 12 năm trước đó.

Màn trình diễn của Rooney trận gặp Fenerbahce

Thực tế, chừng đó là chưa đủ để đảm bảo tương lai cho Rashford tại Old Trafford. Sự tỏa sáng của tiền đạo trẻ được đánh giá cao nhưng hầu hết các ý kiến chuyên gia lúc đó đều cho rằng anh vẫn cần được đem cho mượn để chứng minh giá trị và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt khi Rashford gặp Arsenal ở trận tiếp ngay sau đó ít ngày. Tiền đạo trẻ người Anh tiếp tục lập một cú đúp nữa trước “Pháo thủ”. Có thể nói, hai bàn thắng của Rashford đã dập tắt hy vọng vô địch Premier League của Arsenal màu giải trước.

Tiếp đó, Marcus Rashford lại tỏa sáng với pha lập công duy nhất ở trong trận derby Manchester với Man City giúp “Quỷ đỏ” giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Tiền đạo trẻ này kết thúc mùa giải trước với Man United bằng danh hiệu vô địch FA Cup. Sau 18 lần ra sân ở mùa giải trước (tất cả đều xuất phát chính), Rashford ghi tổng cộng 8 bàn thắng. Màn trình diễn ấy nhanh chóng giúp Rashford được triệu tập lên đội tuyển Anh.

Câu chuyện thần kỳ của Marcus Rashford ở mùa giải 2015-16

Ở trận ra mắt Tam Sư, Marcus Rashford ngay lập tức khẳng định tài năng bằng một bàn thắng trước Australia. Chuỗi ngày thăng hoa của Rashford tiếp tục nối dài khi anh được HLV Roy Hodgson điền tên vào danh sách tham dự VCK EURO 2016 diễn ra ở Pháp. Marcus Rashford được tung vào sân ở trận đấu với xứ Wales tại vòng bảng và trở thành cầu thủ Anh trẻ nhất từng ra sân tại một trận đấu ở EURO.

Sự bao bọc của Jose Mourinho

Trở về sau VCK EURO 2016, Marcus Rashford đối mặt với thử thách cực lớn tại Man United. Đầu tiên là người “cha đỡ đầu” Louis van Gaal của Rashford đã bị sa thải. HLV thay thế lại là người nổi tiếng là “hung thần” của các cầu thủ trẻ, Jose Mourinho. Cùng với đó là triệu chứng “mùa giải thứ hai”. Ở Premier League, có rất nhiều cầu thủ “một mùa giải”. Nghĩa là, họ thi đấu thăng hoa ở mùa giải trước nhưng tới mùa giải thứ hai, cầu thủ này sa sút rồi chìm nghỉm. Đó là thử thách khác mà Marcus Rashford phải đối mặt ở mùa giải 2016-17.


Nhiều người lo sợ Rashford rơi vào triệu chứng "mùa giải thứ hai"

Khó khăn của Marcus Rashford nhanh chóng hiện ra khi HLV Mourinho khẳng định Martial và anh vẫn cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời, “Người đặc biệt” đưa Zlatan Ibrahimovic về với sân Old Trafford dù tiền đạo này khi đó đã 34 tuổi. Sự xuất hiện của tiền đạo người Thụy Điển đã khiến Rashford không còn thường xuyên được xuất phát ở vị trí tiền đạo cắm sở trường. Trong 34 lần ra sân trên mọi mặt trận mùa này, Marcus Rashford mới chỉ có 18 lần thi đấu ở vai trò trung phong. Thế nhưng, phong độ ghi bàn ấn tượng của Ibrahimovic (24 bàn sau 37 trận) chứng minh sự lựa chọn của Mourinho là chính xác.


Rashford không còn thi đấu ở vai trò trung phong nhiều khi Ibrahimovic xuất hiện

Chủ nhật ngày 26/2 tới đây, Marcus Rashford có thể sẽ ra sân trong trận chung kết cúp Liên đoàn giữa Man United và Southampton. Nếu được thi đấu, đó sẽ là trận đấu thứ 53 cho Man United của Rashford. Còn nếu giành chức vô địch, tiền đạo người Anh sẽ có danh hiệu lớn thứ 2 cùng “Quỷ đỏ”. Thực tế, 53 trận đấu sau 12 tháng thi đấu không phải là con số quá ấn tượng. Marcus Rashford hiển nhiên là muốn ra sân nhiều hơn và ghi bàn nhiều hơn. Với Mourinho, ông vẫn gọi Rashford là “Đứa trẻ” (The Kid) nhưng các xử lý của ông cho thấy “Người đặc biệt” đang mài dũa cẩn thận viên ngọc của Man United.

Giống Wayne Rooney, Marcus Rashford hiếm khi xuất phát chính. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa hai cầu thủ này là HLV Mourinho luôn sử dụng Rashford bất cứ khi nào có thể. Những trận đấu gần đây, dù ít hay nhiều thì tiền đạo 19 tuổi vẫn sẽ được tung vào sân. Trong khi đó, Rooney đôi lúc còn không có tên ở danh sách thi đấu.


Dù ít hay nhiều, Rashford vẫn được ra sân

Sự thận trọng của HLV Mourinho thực tế là không thừa. Còn nhớ Michael Owen khi nhận Quả bóng Vàng 2001 đã đem lại rất nhiều niềm hy vọng cho bóng đá Anh. Thần đồng bóng đá Anh một thời từng thi đấu tới 70 trận cho đội một của Liverpool trước sinh nhật 19 tuổi. Thế nhưng tuổi 19 của Owen bị hành hạ bởi những chấn thương. Nói vậy để thấy, với một ngôi sao tuổi “teen” như Marcus Rashford không phải cứ cho ra sân đá nhiều là sẽ thành ngôi sao. Jose Mourinho hiểu điều đó nên đang bao bọc nhưng cũng tạo điều kiện hết sức để Rashford phát triển. Ông không muốn sự nghiệp của Rashford bị ảnh hưởng bởi những chấn thương không đáng có.


Mourinho đang bảo vệ Rashford theo cách của riêng ông

Thời điểm hiện tại, ngày Wayne Rooney rời Man United chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, những gì Marcus Rashford thể hiện tới lúc này cho thấy “Quỷ đỏ” đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Wayne Rooney.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm