Man United: Vì sao Van Gaal không thích Herrera?

27/08/2015 11:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ander Herrera là mẫu tiền vệ con thoi rất linh hoạt và từng được Man United theo đuổi trong vòng 2 năm, qua 3 đời HLV, trước khi chiêu mộ với giá 28,8 triệu bảng vào mùa Hè năm ngoái. Nhưng Van Gaal vẫn không thích anh. Tại sao?

Hai tháng trước, chính Van Gaal đã thổ lộ rằng Man United cần phải sáng tạo hơn nữa. “Chúng tôi cần phải cân bằng hơn, sáng tạo hơn nữa”, ông đã nói thế trên tờ Guardian. Herrera tưởng như cầm chắc vị trí xuất phát, nhưng ngược lại, anh chưa đá chính trận nào, và chỉ hai lần được vào sân từ ghế dự bị. Ở trận hòa 0-0 trước Newcastle vừa rồi, dù Man United quá thiếu ý tưởng nơi tuyến giữa, Van Gaal vẫn nhất quyết không tung Herrera vào sân.

Ngay cả ở những phút hiếm hoi trên sân của anh cũng chẳng êm ả gì. Trước Tottenham, khi đang dẫn 1-0, Van Gaal đưa anh vào thay Depay nhằm tăng năng lượng cho tuyến giữa. Nhưng không lâu sau đó, HLV thủ môn Frans Hoek - cánh tay phải của Van Gaal - đã bật dậy khỏi ghế và nhiếc móc Herrera vì không chơi đúng với hướng dẫn chiến thuật từ trên băng ghế dự bị. Đó có lẽ là lời giải thích duy nhất cho việc Van Gaal không thích dùng Herrera. Ông cho rằng anh không chịu tuân thủ kỷ luật vị trí ở khu trung tuyến.

Mùa trước, chính Van Gaal cũng đã cố gò Herrera theo triết lý của ông song bất thành. Đó là lý do anh đã trải qua 3 tháng liền không được đá chính. Nhưng thời điểm anh trở lại, cùng Juan Mata, Marouane Fellaini và Michael Carrick lại trùng với khoảng thời gian Man United chơi hay nhất, và Herrera là nhân tố quan trọng trong những chiến thắng trước Liverpool, Man City và Tottenham.

Herrera đã trở lại băng ghế dự bị bởi đơn giản, Van Gaal vẫn nghĩ rằng cảm giác không gian của anh không phù hợp với vị trí nhạc trưởng khu trung tuyến để có thể xây dựng đội hình xung quanh.

Vị trí thích hợp nhất với Herrera là tiền vệ con thoi trong cặp tiền vệ trung tâm, với nhiệm vụ hỗ trợ tấn công. Nhưng ở mùa giải này, Van Gaal đã đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, và ông thích hai trong số Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin và Michael Carrick đá cặp tiền vệ trung tâm hơn. Chính vì ít dám mạo hiểm ở một phần ba phần sân đối phương nên Man United tạo được ít cơ hội ghi bàn hơn.

Không ai phủ nhân chất lượng của Schweinsteiger, Carrick hay Schneiderlin, và cũng vô lý nếu đổ lỗi hoàn toàn cho họ về việc ghi ít bàn thắng, nhưng rõ ràng Van Gaal cần phải kết hợp giữa yếu tố cân bằng và ổn định với xu hướng sáng tạo - thứ mà Herrera rất dồi dào. Chiến lược gia người Hà Lan đã đúng khi nói Man United thiếu sự sáng tạo, nhưng sai lầm này thuộc về chính ông.

Có lẽ điều gây rắc rối nhất trong quyết định của Van Gaal là việc ông thích dùng Adnan Januzaj hơn Herrera ở vị trí tiền vệ tấn công. Januzaj đúng là một tài năng trẻ đặc biệt, nhưng ở vai trò ấy, liệu anh có hơn Herrera?

Với tần suất hoạt động và cả kinh nghiệm của mình, có thể khẳng định, Herrera xứng đáng ở vị trí đó hơn Januzaj, anh sẽ là cầu nối thích hợp nhất giữa cặp Schweini-Schneiderlin với hàng tấn công. Anh sẽ mang lại năng lượng và sự sáng tạo mà Man United thiếu vắng ở những trận đấu vừa qua. Mỗi khi vào sân, Herrera thường hoạt động không mệt mỏi (dù sở hữu một vóc dáng thư sinh), gây áp lực rất tốt lên hàng thủ đối phương và đặc biệt là khả năng xử lý bóng kinh nghiệm. Thực tế, anh xứng đáng là một cầu thủ theo nguyên mẫu của Van Gaal.

Có lẽ ai đó nên nhắc nhở Van Gaal về tác động mà Herrera đã mang lại ở nửa sau của mùa giải 2014-15. Nhờ sự “thiếu kỷ luật vị trí” của Herrera, anh đã ghi 6 bàn, có 4 đường kiến tạo, và tỏ ra rất thích hợp với Premier League.

Đừng cứng nhắc nữa, Van Gaal!

8 Mùa trước, Herrera là tiền vệ ghi bàn nhiều thứ hai của Man United với 8 bàn, chỉ kém mỗi Juan Mata.

52 Tổng số phút mà Herrera đã thi đấu ở mùa giải này, sau hai trận đấu, và đều từ trên băng ghế dự bị.

1 Nhờ lối đá ưu tiên sự an toàn, Man United mới thủng lưới đúng 1 bàn sau 4 trận đầu mùa. Nhưng bù lại, họ cũng mới ghi được 5 bàn.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm