Man United: Thắng trận giao hữu, Jose Mourinho mừng ra mặt

17/07/2016 08:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt Man United. Với chiến thắng trước Wigan ở trận giao hữu tối qua, “Người Đặc biệt” đã gửi lời đe dọa tới các đối thủ ở Premier League rằng các cầu thủ Man United học hỏi rất nhanh.

Trận đấu giao hữu với Wigan trên sân DW tối qua là trận đấu đầu tiên Jose Mourinho dẫn dắt Man United. Và trận đấu ra mắt của “Người Đặc biệt” đã diễn ra rất tốt đẹp khi “Quỷ đỏ” đã dễ dàng giành chiến thắng 2-0. Will Keane và Andreas Pereira là những người đã lập công cho Man United. Cả hai bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai. Hạnh phúc chính là từ để diễn tả cảm xúc sau trận đấu của HLV Jose Mourinho.

“Tôi rất hạnh phúc vì sau 10 ngày làm việc với các cầu thủ, tôi đã nhận ra được nhiều điều. Dù không có cơ hội làm việc hết với các cầu thủ nhưng tôi thấy rằng họ đang cố gắng chứng minh và thi đấu theo triết lý bóng đá của tôi. Các cầu thủ cố gắng chơi theo ý đồ chiến thuật của HLV. Họ cố gắng thực hiện những gì mà tôi muốn họ làm, từ phòng ngự cho tới tấn công”, HLV Jose Mourinho cho biết.


Henrikh Mkhitaryan đã được HLV Mourinho sử dụng


Và cả Eric Bailly nữa

Đến theo dõi trận đấu giữa Wigan và Man United tối qua trên sân DW đã có sự xuất hiện của khoảng 5.500 CĐV “Quỷ đỏ”. Điều này khiến HLV Mourinho cảm thấy rất bất ngờ bởi đây chỉ là một trận đấu giao hữu. “Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của mình, tôi thấy sự cổ vũ ở một trận đấu giao hữu lại giống như một trận đấu ở Premier League. Thật không thể tin nổi. Được chào đó như vậy là một điều rất vui mừng”, HLV Mourinho chia sẻ,


Có thể nhận thấy nhiều CĐV đã đến theo dõi trận đấu giao hữu giữa Wigan và Man United

Ở trận đấu này, HLV Jose Mourinho đã sử dụng tới 22 cầu thủ. Hai tân binh Henrikh Mkhitaryan và Eric Bailly đều đã được HLV người Bồ Đào Nha sử dụng. Cùng với đó, Man United cũng đón chào sự trở lại của hậu vệ trái Luke Shaw sau 10 tháng vắng mặt vì chấn thương.

“Tôi đã rất ngạc nhiên khi xem Luke luyện tập trên sân tập. Tôi đã nghĩ cậu ấy không thể luyện tập được trong những ngày này. Nhưng cậu ấy đã làm được điều phi thường ở mùa Hè này. Luke đã hy sinh kỳ nghỉ của mình để ở lại Manchester và tập luyện. Tất nhiên, cậu ấy không thể duy trì phong độ và vóc dáng của mình nhưng đó là điều bình thường. Hiện giờ cậu ấy đang nỗ lực luyện tập”, HLV Mourinho cho biết.


Luke Shaw đã trở lại sau 10 tháng vắng mặt vì chấn thương

Sau trận đấu tối qua, Man United sẽ nghỉ ngơi vài ngài trước khi bay tới Thượng Hải vào thứ Ba 19/7 tới để tham gia tour du đấu trước mùa giải của mình. Ở đây, “Quỷ đỏ” sẽ đối đầu với Dortmund và Man City. HLV 53 tuổi cũng nhắc lại, bộ ba Wayne Rooney, Marcus Rashford và Chris Smalling cũng sẽ góp mặt ở tour du đấu này nhưng họ sẽ không tham gia ở trận đấu với Dortmund được diễn ra vào thứ Sáu 22/7 và Man City 3 ngày sau đó.

“Ở Trung Quốc, tôi sẽ sử dụng những cầu thủ đã luyện tập cùng tôi trong 10 ngày qua. Wayne Rooney, Marcus Rashford và Chris Smalling cũng sẽ tới Trung Quốc để luyện tập nhưng tôi sẽ không để các cậu ấy thi đấu. Tôi có hai bài luyện tập khác nhau. Một dành cho những người có đầy đủ điều kiện sức lực và một dành cho những người mới trở lại sau kỳ nghỉ”, HLV Mourinho cho biết.


Diễn biến chính trong trận đấu giữa Wigan và Man United

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm