Man United sợ Real vì De Gea sẽ ‘chơi xấu’ vụ Morata

10/06/2017 08:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Cuộc thương lượng giữa đại diện Man United và Real Madrid về thương vụ Alvaro Morata được nhận định sẽ không dễ dàng. Nguyên do xuất phát từ hệ lụy của “bản hợp đồng hụt” David De Gea.

Tiền đạo Morata đã đồng ý gia nhập Man United vào mùa Hè này. Theo Telegraph, người đại diện của Morata, ông Juanma Lopez, đã tới nói chuyện với Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez của Real để thông báo về quyết định ra đi. Vấn đề còn lại nằm ở cuộc đàm phán giữa hai đội bóng.

Man United rất muốn có Morata, cầu thủ được HLV Jose Mourinho nhận định là tiền đạo hàng đầu, và sẵn sàng chi tới 60 triệu bảng cho ngôi sao 24 tuổi. Tuy nhiên, Man United đang lo sợ số tiền đó chưa làm Real hài lòng.

Chú thích ảnh
Morata muốn đến Man United để được đá chính

Mùa Hè trước, Real từng mua hụt De Gea chỉ vì rắc rối giấy tờ. Hè này, họ tái khởi động thương vụ nhưng không nhận được sự hợp tác của Man United. “Quỷ đỏ” nhất mực rằng De Gea “không phải để bán”. Điều này khiến phía Real rất phật ý. Man United lo rằng Real sẽ vì vụ De Gea mà “trả đũa” trong vụ Morata bằng cách hét giá cao hơn 60 triệu bảng.

Man United hiện vẫn chưa mở cuộc đàm phán chính thức với Real nhưng ông Ed Woodward đang đứng trước áp lực phải chiêu mộ một tiền đạo sau khi họ chấm dứt việc theo đuổi Antoine Griezmann. Một mục tiêu khác mà Mourinho nhắm tới, Romelu Lukaku, đã dự tính trở lại với Chelsea. Bởi vậy, Morata giờ là mục tiêu khả dĩ nhất để thay thế vị trí mà Zlatan Ibrahimovic để lại.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm