Man United sẽ ra sân với đội hình nào trước Arsenal?

12/11/2016 14:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United mất tới 6 trụ cột vì các lý do khác nhau trước đại chiến với Arsenal hôm 19/11. “Quỷ đỏ” của Jose Mourinho liệu có thể ra sân với đội hình như thế nào?

Man United đã từng có thời điểm phải tung ra sân đội hình chắp vá khi gặp Arsenal. Thật kỳ lạ là ở những lần đó, “Quỷ đỏ” lại đều giành chiến thắng. Không kể dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson hay của Louis van Gaal, Man United đều đánh bại “Pháo thủ” một cách thuyết phục.

Tháng 3/2011, Man United đối đầu với Arsenal ở FA Cup. Sir Alex khi đó đã sử dụng hàng tiền vệ với hai cái tên là Darron Gibson và John O’Shea. Ở hai vị trí hậu vệ cánh, ông sử dụng anh em sinh đôi Rafael và Fabio. Chung cuộc, “Quỷ đỏ” giành chiến thắng 2-0. Fabio thậm chí còn đóng góp một bàn thắng.


Man United 2-0 Arsenal (FA Cup 2011)

Trong chuyến làm khách tới Emirates tháng 11/2014, Man United giành chiến thắng 2-1. HLV Van Gaal khi đó sử dụng 3 hậu vệ gồm Chris Smalling, Paddy McNair và Tyler Blackett. Thực tế, “Quỷ đỏ” có thể thắng đậm hơn nếu Di Maria không bỏ lỡ cơ hội trong những phút cuối trận. Còn ở trận đấu của hai đội tại Old Trafford mùa trước, HLV người Hà Lan sử dụng bộ tứ vệ gồm Guillermo Varela, Marcos Rojo, Daley Blind và Michael Carrick trong chiến thắng 3-2. Trận đấu đó, tiền đạo Marcus Rashford đã lập một cú đúp ở lần đầu ra mắt Premier League.


Rashford tỏa sáng với cú đúp vào lưới Arsenal

Cuối tuần tới, Man United sẽ tiếp đón “Pháo thủ” trên sân nhà. Thời điểm này, “Quỷ đỏ” lại tiếp rơi vào tình cảnh khủng hoảng lực lượng. Họ mất tới 6 trụ cột. Bailly gặp chấn thương đầu gối. Valencia vẫn đang trong quá trình phục hồi sau ca phẫu thuật gãy tay. Luke Shaw và Chris Smalling vốn đã vắng mặt từ vòng đầu trước với Swansea vì những chấn thương khác nhau. Fellaini mới đây cũng đã trở lại Man United từ đội tuyển Bỉ vì chấn thương. Còn Zlatan Ibrahimovic bị cấm thi đấu vì nhận đủ thẻ vàng.

So với Van Gaal, Mourinho vẫn còn may mắn hơn nhiều. Trong đội hình của “Người đặc biệt” lúc này có khá nhiều cái tên lớn đủ khả năng thay thế những trụ cột vắng mặt. Mourinho hoàn toàn có thể tiếp tục ra sân với bộ tứ vệ Matteo Darmian, Phil Jones, Marcos Rojo và Ashley Young như ở trận gặp Swansea. Chưa kể, Mourinho có thể sử dụng Daley Blind thay thế cho Young nếu muốn.


Man United mất khá nhiều cầu thủ quan trọng

Còn chấn thương của Fellaini là cơ hội cho Mourinho sử dụng hàng tiền vệ gồm Herrera, Paul Pogba và Michael Carrick. Tuy bộ ba này mới chỉ chơi với nhau một lần trong chiến thắng trước Man City tại cúp Liên đoàn nhưng họ đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của các CĐV. Hơn nữa, Pogba đã thi đấu chói sáng ở trận gặp Swansea khi trong đội hình có sự xuất hiện của Carrick. Vì thế, các CĐV Man United hy vọng Mourinho sẽ tiếp tục sử dụng bộ đôi này trong thời gian tới. Trong khi đó, ở vị trí tiền đạo cắm, Man United có rất nhiều sự lựa chọn. Rashford, Wayne Rooney hay Anthony Martial đều là ứng viên cho vị trí này.


Đội hình dự kiến của Man United

Sir Alex đã giành chiến thắng trước Arsenal bằng với đội hình chắp vá. Kể cả Louis van Gaal cũng làm được điều đó. Nhưng liệu Mourinho có đủ khả năng để tái hiện được điều tương tự?

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm