Man United nâng giá mua Luke Shaw lên 30 triệu bảng: Biết bị ép giá, vẫn cứ phải mua

16/05/2014 15:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Theo như tờ Guardian, Man United chuẩn bị nâng giá hỏi mua hậu vệ trái Luke Shaw của Southampton lên 30 triệu bảng sau khi đề nghị 27 triệu bảng họ đưa ra lúc đầu bị Southampton từ chối.

Shaw được coi là một trong những phát hiện mới của Premier League mùa này nhưng rõ ràng con số 30 triệu bảng vẫn khiến người ta phải giật mình.

Chỉ tại “cách mạng nhân sự”

Lí do đơn giản là Shaw hoàn toàn chưa có “thương hiệu” và những màn trình diễn của anh ở mùa giải vừa kết thúc tuy ấn tượng nhưng chưa đến mức quá đặc biệt. Vậy mà Southampton vẫn lắc đầu trước đề nghị mua Luke Shaw với giá 27 triệu bảng của United dù rằng con số ấy đã là rất cao đối với một hậu vệ vẫn còn khá vô danh và mới 18 tuổi như Shaw.

Không nói đến yếu tố chuyên môn thì Southampton vốn không có ý định “gặt lúa non” vì dù không giàu có nhưng họ vẫn đang ổn định về tài chính và không chịu sức ép phải bán ngay các ngôi sao của mình để kiếm tiền. Họ cũng không có tham vọng hay ý định làm cách mạng nhân sự để nâng tầm trong mùa giải mới.

Trong khi đó, United tỏ ra quan tâm tới Luke Shaw một cách quá rõ ràng. Southampton thừa hiểu tình trạng của Old Trafford lúc này. Mùa bóng thảm họa 2013-14 khiến Man United chắc chắn sẽ làm cách mạng nhân sự vào mùa Hè năm nay. Và chắc chắn họ phải mua hậu vệ trái vì lựa chọn tốt nhất của United cho vị trí này là Patrice Evra đã tròn 33 tuổi (hôm nay) và gần như chắc chắn sẽ ra đi.

Ông Louis van Gaal sắp chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng kèm khoản tiền 200 triệu bảng được duyệt chi cho mua sắm cầu thủ. Một khi United quá sẵn tiền lại không tránh khỏi một cuộc cải tổ thì không có lí do gì Southampton không “làm giá” Luke Shaw.

United phải mua hậu vệ trái không chỉ vì Evra đã già và sẽ không được giữ lại mà còn bởi họ có những mục tiêu rất rõ ràng cho mùa giải tới: bắt buộc phải trở lại Champions League để khôi phục thương hiệu và đòi lại vương miện ở Premier League bị Man City lấy đi mùa này. Muốn đạt được ít nhất một trong hai mục tiêu đó, United cần phải bổ sung những dòng máu trẻ, tài năng để tạo sức bật mới cho đội bóng. Và điều quan trọng nữa là họ không có nhiều lựa chọn tốt trên thị trường cầu thủ lúc này.

Khôn ngoan như Soton

Thế nên, mối quan tâm dành cho Luke Shaw là rất lớn. Southampton có lẽ đã nắm được cái “thóp” đó nên quyết làm cao theo kiểu “đắt bán chơi, rẻ để đấy”, buộc United phải nâng giá mua. Trong lịch sử, chưa từng có hậu vệ trái 18 tuổi nào có giá chuyển nhượng đến 30 triệu bảng. Nếu United thực sự mua Shaw với giá này, anh sẽ trở thành hậu vệ trái đắt giá nhất thế giới ở tuổi 18. Khả năng United mua Shaw là rất cao vì sự xuất hiện của van Gaal cùng với dự án cải tổ ở Old Trafford mùa Hè này là những yếu tố quan trọng thúc đẩy vụ giao dịch.

United thực sự điên rồ hay đúng đắn với quyết định của họ (nếu điều đó xảy ra)? Rõ ràng là Shaw có tài nhưng những cầu thủ còn quá trẻ rất khó vượt qua được gánh nặng của sự kỳ vọng. Shaw chơi hay ở Southampton thì không có nghĩa anh chắc chắn sẽ chơi hay như thế hoặc hơn thế tại Old Trafford.

Đơn giản vì United không phải là Southampton. Họ giàu có hơn nhiều, tham vọng hơn nhiều và ngay mức lương lên tới 100.000 bảng/tuần là United dự kiến dành cho Shaw một khi mua anh về Old Trafford cũng là một thứ áp lực. Hậu vệ 18 tuổi hưởng lương “khủng” như một ngôi sao có thương hiệu. Giả sử vụ áp phe hoàn tất, liệu Shaw có đứng vững trước sức ép của sự kỳ vọng dồn lên anh mỗi cuối tuần?

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm