Man United mùa tới mạnh hơn nhưng Mourinho có thực sự hài lòng?

27/06/2017 06:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United mới mua được Victor Lindelof nhưng chắc chắn còn mua 2-4 tân binh nữa.

Vấn đề là rất có thể hầu hết các tân binh đều không phải lựa chọn số 1 của Jose Mourinho cho vị trí ông xác định cần bổ sung nhân sự. Ở hàng thủ Victor Lindelof đúng là lựa chọn số 1 của Mourinho cho vị trí trung vệ.

Nhưng tất cả những cầu thủ mà Man United vẫn đang đàm phán và nhiều khả năng sẽ chính thức chiêu mộ trong thời gian tới là Fabinho (Monaco), Morata (Real Madrid), Nemanja Matic (Chelsea) đều không phải những lựa chọn số 1 của Mourinho mà chỉ là những giải pháp thay thế do Man United không thể mua được ngôi sao ưng ý nhất mà chiến thuật gia Bồ Đào Nha đã chọn sẵn.

Chú thích ảnh

Vẫn như mùa trước, mùa này Mourinho lên kế hoạch mua sắm sớm. Ông đã chọn sẵn cho mình các mục tiêu chuyển nhượng từ lâu. Nhưng Mourinho lựa chọn và lên kế hoạch mua sắm sớm là một chuyện còn Ed Woodward thực hiện được đến đâu là chuyện khác.

Mùa trước Mourinho chọn chiêu mộ Ibrahimvic, Mkhitaryan, Eric Bailly, Paul Pogba và Ed Woodward đã mang về cho ông đúng 4 cái tên ông yêu cầu. Hè này Mourinho cũng đã cung cấp cho Ed Woodward bản danh sách mua sắm từ rất sớm nhưng Phó Chủ tịch điều hành của United gần như chắc chắn không thể mang về cho ông những cầu thủ đứng đầu danh sách ông lựa chọn.

Chẳng hạn ở vị trí tiền vệ trung tâm, Mourinho muốn mua nhất là Eric Dier (Tottenham) nhưng khả năng cao là Man United chỉ chiêu mộ được Fabinho (Monaco) và/hoặc Matic (Chelsea). Tottenham không sẵn sàng bán Eric Dier còn bản thân Dier lại không muốn sang Man United.

Vì sao Man United mua Harry Kane là chuẩn nhất dù với giá kỷ lục thế giới?

Vì sao Man United mua Harry Kane là chuẩn nhất dù với giá kỷ lục thế giới?

Mourinho đã thúc giục ban lãnh đạo Man United chi mạnh tay để mua Harry Kane và con số được báo Anh nhắc đến là không dưới 100 triệu bảng.

Không phải vì Fabinho thiếu phẩm chất (anh đa năng, đá được cả hậu vệ phải lẫn tiền vệ trung tâm) nhưng Mourinho không xếp anh là lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ trung tâm bởi ông muốn một tân binh chơi tốt tức thì trong khi Fabinho hoàn toàn xa lạ với Premier League nên không có gì đảm bảo anh lập tức tỏa sáng. Fabinho chỉ được coi là lựa chọn số 3 của Mourinho cho vị trí tiền vệ trung tâm nhưng giờ có thể ông phải chấp nhận giải pháp này.

Chú thích ảnh
Fabinho chỉ là lựa chọn số 3 của Mourinho cho vị trí TV trung tâm

Mourinho cũng muốn mua Bakayoko cho vị trí tiền vệ trung tâm nhưng Bakayoko lại chọn Chelsea. Lúc đầu Mourinho không coi việc tái ngộ với Matic là ưu tiên số 1 nhưng khi các mục tiêu mua sắm hàng đầu của ông cho vị trí tiền vệ trung tâm (Eric Dier, Bakayoko) khó thành hiện thực thì ông coi như phải bằng lòng với việc chiêu mộ Nemanja Matic.

Nếu Man United có mua được Matic thì cũng là nhờ Chelsea chiêu mộ được Bakayoko nên Conte mới “nhả” Matic cho Mourinho. Matic từng chơi cực hay trong mùa vô địch 2014-15 của Chelsea nhưng sức mạnh và khả năng phòng ngự của anh có dấu hiệu giảm sút trong mùa giải vừa qua.

Chú thích ảnh
Mourinho muốn mua Lukaku nhưng Lukaku lại chọn Chelsea

Cho hàng công, Mourinho chắc chắn biết rõ Harry Kane là lựa chọn chất lượng và đảm bảo khả năng thành công cao nhất nhưng ông cũng thừa hiểu mua được tuyển thủ Anh là rất khó. Mourinho cũng muốn có Lukaku nhưng Lukaku lại chọn Chelsea. Trong số các chân sút không chơi ở Premier League thì Mourinho muốn có Morata (Real Madrid) nhất và có lẽ Ed Woodward sẽ chiêu mộ được tiền đạo 24 tuổi người Tây Ban Nha trong những ngày tới đây.

Nhưng cần nhấn mạnh Morata chỉ là lựa chọn số 1 của Mourinho trong số các chân sút không chơi ở Premier League (không kể Ronaldo vì mua Ronaldo lúc này là quá thiếu khả thi) còn nếu đặt trong thứ tự ưu tiên mua sắm tiền đạo của HLV Bồ Đào Nha thì Morata chắc chắn xếp sau Harry Kane và Lukaku.

Chú thích ảnh
Morata không phải lựa chọn số 1 của Mourinho cho vị trí trung phong

Một trường hợp khác vẫn chưa biết Man United có mua sắm được đúng người Mourinho muốn có nhất hay không là Ivan Perisic. Mourinho coi tuyển thủ Croatia này là lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ tấn công cánh trái nhưng cho tới thời điểm này United còn cách Inter Milan gần 10 triệu bảng trên bàn đàm phán nên vụ việc chưa tiến triển. Inter nhất quyết đòi 44 triệu bảng mới bán trong khi United mới trả cỡ 35 triệu.

Do gặp khó khăn trong vụ Perisic nên Mourinho đã phải tính tới phương án 2 là chiêu mộ Federico Bernardeschi của Fiorentina thay thế. Như vậy chúng ta thấy cuối cùng có thể Ed Woodward vẫn chiêu mộ được những cầu thủ Mourinho đề xuất nhưng phần lớn không phải những cái tên xếp ở vị trí số 1 trong danh sách lựa chọn của ông cho vị trí cần tìm.

Với những tân binh ấy, United chắc chắn vẫn mạnh hơn so với mùa trước nhưng liệu sự nâng cấp ấy đã đủ để họ trở thành ứng viên số 1 trong cuộc đua vô địch Premier League mùa tới (mục tiêu hàng đầu) hay chưa thì chỉ thời gian mới có thể trả lời.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm