Man United lại thắng, Mourinho ca ngợi Ibrahimovic như một 'siêu nhân đích thực'

18/12/2016 07:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi chứng kiến cú đúp vào lưới West Brom của Zlatan Ibrahhimovic, HLV Jose Mourinho tỏ ra hết sức hài lòng. Thậm chí, ông còn nhận xét, tiền đạo người Thụy Điển chính là một “siêu nhân” đích thực của đội bóng thành Old Trafford.

Đêm qua, Zlatan Ibrahimovic và các đồng đội đã có một đêm khuấy đảo trên sân vận động The Hawthorns của West Brom, khi tiền đạo người Thụy Điển đã lập cú đúp cho riêng mình, nâng tổng số bàn thắng của anh trong mùa giải năm nay tại Man United lên tới 16 bàn thắng, 10 bàn trong số đó đến từ 9 trận gần đây nhất.


Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp trong trận đấu với West Brom

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Jose Mourinho tỏ ra rất hài lòng với chân sút đến từ PSG hè này. Ông nhận xét: “Zlatan đang làm nên những điều đáng kinh ngạc. Cậu ấy đích thực là một siêu nhân. Những gì mà cậu ấy đã làm ở độ tuổi 35 thực sự là một giấc mơ đối với tất cả các tiền đạo 25 tuổi đang thi đấu tại Premier League. Khi quyết định tới Anh trong giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp, tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, anh ấy đã chứng tỏ rằng mình đúng”.


Mourinho: "Zlatan là siêu nhân đích thực của Man United"

“Tôi đã định để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn ở Europa League, nhưng tôi đã tự đặt mình vào tình huống khó khăn khi để thua ngay trận đầu tiên trước Feyenoord”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói thêm. “Đến hiện tại thì mọi thứ đã ổn. Zlatan đã hoàn toàn gắn kết với các đồng đội của mình”.

Ibrahimovic đã có pha đánh đầu cận thành mở tỷ số, giúp Quỷ đỏ có được lợi thế ngay tại phút thứ 5 của trận đấu. Sang hiệp 2, anh cũng đã có một pha đi bóng vượt qua 2 cầu thủ West Brom trong vòng cấm rồi sút bóng tung lưới của đội chủ nhà. Trong tình huống này, Craig Dawson đã để chạm chân vào bóng, khiến thủ thành Foster không kịp trở tay.

Trong trận đấu, suýt chút nữa thì tiền đạo người Thụy Điển phải lãnh một thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Dawson ở hiệp 1, tuy nhiên, may mắn cho anh khi trọng tài Anthony Taylor chỉ quyết định rút thẻ vàng.


Ibra phải lãnh một thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Dawson, nhưng ở hiệp 2, Dawson cũng phải nhận thẻ vàng vì tình huống tương tự với Ibra

“Cho đến hiện tại, Zlatan vẫn cho thấy được phong độ tuyệt vời”, Mourinho tiếp tục khen ngợi. “Tôi nói như vậy bởi lẽ, anh ấy chơi ở vị trí không thể che đấu được tuổi tác. Nếu chơi ở vị trí trung vệ, tuổi tác có thể sẽ không phải là vấn đề to tát, nhưng ở vị trí tiền đạo thì lại khác”.

Salomon Rondon và Marcos Rojo cũng đã có một tình huống xô xát trên sân, khi Rondon đáp lại lời khiêu khích của Rojo bằng một cái tát nhẹ lên má. Với hành động này, tiền đạo của West Brom cũng đã phải lãnh một thẻ vàng.

“Tôi nghĩ trọng tài đã đúng. Chúng tôi mặc dù có thể sẽ không mạnh hơn West Brom, nhưng chúng tôi cố gắng để đối phó với điều đó, Tôi đồng ý với thẻ vàng dành cho Rondon. Một trận đấu công bằng nên được hiểu là cả hai đội đều phải có 11 cầu thủ”, vẫn lời Mourinho.

Từ giờ đến cuối năm, Man United sẽ cần phải tiếp đón Middlesbrough và West Ham. Sau khi leo lên vị trí thứ 5 trên BXH, Mourinho cho biết: “Cách chơi độc lập sẽ mang lại kết quả tốt, dù sớm hay muộn. Chỉ cần giành chiến thắng là đủ”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm