Man United hướng tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Mourinho sẽ tái hợp Fabregas?

10/12/2016 15:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn gần một tháng nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Đông sẽ mở cửa. Ưu tiên hàng đầu của Man United là một giải pháp cho hàng tiền vệ, và Cesc Fabregas có thể đem đến một gợi ý tốt cho Jose Mourinho.

Chắc chắn đội chủ sân Old Trafford sẽ tiến hành thanh lý một số nhân sự nơi tuyến giữa. Everton bắt đầu đặt vấn đề về trường hợp của Morgan Schneiderlin, trong khi Bastian Schweinsteiger, dù đã được gọi trở lại đội một, rất khó để tìm thấy cơ hội tái sinh sự nghiệp ở Man United. Cả hai đều không được đá chính một trận nào ở Premier League dưới triều đại Jose Mourinho và việc họ ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Sẽ thanh lý nhân sự tuyến giữa

Điều này sẽ tạo ra một khoảng trống cho hàng tiền vệ của Man United. Marouane Fellaini, bất chấp sự ưu ái của Mourinho, vẫn liên tiếp mắc sai lầm, như tình huống phạm lỗi cướp đi chiến thắng của Man United trước Everton. Sức chịu đựng của những cổ động viên Man United đã đến giới hạn, và họ đang hy vọng HLV Mourinho sẽ không sử dụng tiền vệ người Bỉ thêm một lần nào nữa.

Những lựa chọn khác ở hàng tiền vệ, bao gồm Juan Mata và Henrikh Mkhitaryan, rõ ràng phù hợp hơn khi được đẩy lên chơi ở một trong ba vị trí tấn công, thay vì đẩy họ xuống đá lùi sâu. Cả hai đều không sở hữu thể trạng lý tưởng cũng như khả năng phòng ngự mà Mourinho yêu cầu.

Michael Carrick có lẽ là cái tên khả dĩ hơn cả ở hàng tiền vệ, nhờ khả năng chọn vị trí và kinh nghiệm dồi dào, những yếu tố được thể hiện rõ khi cầu thủ này bắt đầu lấy lại phong độ trong những vòng đấu gần đây. Tuy vậy, việc Mourinho lựa chọn Carrick một cách miễn cưỡng cho thấy ông không muốn xây dựng tuyến giữa xoay quanh tuyển thủ 35 tuổi này. Ander Herrera phần nào đó tạo ra sự hài lòng cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha, với tỷ lệ giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi đạt 47% hay hoàn thành 87% tổng số đường chuyền. Paul Pogba, với sự hỗ trợ của Carrick, đã bắt đầu cho thấy vì sao Man United phải lập kỷ lục thế giới mới về chuyển nhượng để chiêu mộ anh từ Juventus.

Man United cần sự sáng tạo từ Fabregas

Nếu nhìn lại hàng tiền vệ ở những đội bóng Mourinho cầm quân, dễ thấy là ông luôn thích một cầu thủ cần mẫn, như Costinha ở Porto, Claude Makelele ở Chelsea hay Esteban Cambiasso ở Inter Milan. Họ đều là những người có thiên hướng phòng ngự, giàu năng lượng và thường ít tham gia vào những đợt tấn công hơn các tiền vệ khác. Carrick đang chơi ở vị trí giống như những cái tên nói trên, nhưng vấn đề là anh đã luống tuổi. Mourinho có thể hướng tới những giải pháp trẻ hơn như Fabinho của Monaco, Blaise Matuidi của PSG hay Idrissa Guaye của Everton.

CĐV Chelsea nài nỉ Fabregas: ‘Anh là người giỏi nhất, đừng bỏ chúng tôi’

CĐV Chelsea nài nỉ Fabregas: ‘Anh là người giỏi nhất, đừng bỏ chúng tôi’

Cesc Fabregas chỉ có đúng 1 trận được đá chính dưới thời của HLV Antonio Conte và được cho là sẽ rời Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Một giải pháp khác cho Mourinho là thay vì mang về một mẫu tiền vệ cần mẫn, ông có thể đưa Herrera vào vị trí đó. Lúc ấy, nhu cầu của ông chuyển sang một cầu thủ giàu sức sáng tạo, giống như Deco ở Porto. Thật ra Herrera cũng không phải là mẫu ông chủ sáng tạo, khi chỉ tạo ra 8 cơ hội ăn bàn trong 11 lần ra sân ở Premier League.

Ở nhiệm kỳ hai tại Chelsea, Mourinho phát hiện ra sự thiếu sáng tạo trong lối chơi nơi hàng tiền vệ và ông lập tức đem Fabregas về khỏa lấp hạn chế ấy. Khả năng tiền vệ người Tây Ban Nha tái ngộ ông thầy cũ ở sân Old Trafford không hề thấp, không chỉ bởi anh đang bị hạn chế cơ hội dưới triều đại Antonio Conte. Man United đang thiếu một chân kiến tạo thường trực cho Zlatan Ibrahimovic, người đã tung ra trung bình 3,38 cú sút/trận, nhưng tỷ lệ chỉnh xác chỉ đạt 51%. Chỉ có 5 trong số những pha lập công của anh mùa này đến từ những tình huống trong vòng cấm địa, điều đáng tiếc với một chân sút thính nhạy bàn thắng như Ibrahimovic.

Cách đây hai mùa giải, Fabregas là cầu thủ quan trọng nhất trong chức vô địch Premier League của Chelsea, khi tạo ra trung bình 2,95 cơ hội/trận và kiến tạo 0,56 lần/trận. Phải chăng, đây là tân binh sẽ tạo ra bước ngoặt cho Man United mùa này?


Màn trình diễn của Fabregas ở trận thắng Man City mới đây

8 Đến lúc này, Herrera mới chỉ tạo ra 8 cơ hội ăn bàn trong 11 lần ra sân ở Premier League mùa này.

2,95 Mùa 2014-15, Fabregas tạo ra trung bình 2,95 cơ hội/trận, đồng thời kiến tạo 0,56 lần/trận.

5 Mùa này, Fabregas mới ra sân 5 lần cho Chelsea, trong đó có 2 lần đá chính và 3 lần vào sân từ ghế dự bị.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm